Đã có ít nhất 18 người bị thương trong vụ tấn công bằng bom xăng tại một toa tàu điện ngầm đông đúc ở Hồng Kông chiều tối ngày 10/2.
Cuộc tấn công đã khiến nhà ga Tsim Sha Tsui - một trong những nút giao giao thông đông đúc nhất của thành phố phải đóng cửa ngay sau đó để lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân trong cơn hoảng loạn.
Theo báo cáo ban đầu, có 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, 4 người đang bị thương nghiêm trọng, trong khi 10 người khác đã ổn định tinh thần, 1 người được xuất viện. Phần lớn nạn nhân bị bỏng ở tay chân và khuôn mặt, một số người đã hít nhiều khói và tổn thương bởi khí nóng.
Nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm là một người đàn ông tay cầm bom xăng. Kẻ này đã hét lên rằng "sẽ đốt mọi hành khách tới chết" trước khi châm lửa và ném vào toa tàu. Trong khi đám cháy bùng lên ở sàn tàu, nghi phạm cũng bị bắt lửa và bốc cháy.
Các nhân chứng mô tả vụ cháy nổ ở ga điện ngầm Tsim Sha Tsui-ràng trở nên hỗn loạn giống như một cảnh trong một bộ phim kinh dị Hàn Quốc.
Nhân chứng cho biết khi vụ việc xảy ra, lửa cháy to ở giữa lối đi và bốc lên làn khói dày đặc. Nhiều người đã liên tục la hét khi nghĩ rằng một quả bom sắp nổ.
"Một người đàn ông đã bị ngọn lửa cuốn khắp toàn thân, quần áo ông ấy bị thiêu rụi và cơ thể dần ngã xuống. Nhiều người khác đã nhanh chóng lao vào giúp dập lửa", một nhân chứng nói với SCMP.
Người đứng đầu quận Yau Tsim, Kwok Pak-chung cho biết nghi phạm Cheung Kam-Fai, 60 tuổi đã bị bắt ngay sau đó.
Cơ quan chức năng đã bác bỏ nghi ngờ rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố và nói rằng hành vi tấn công này có thể là vì "lý do cá nhân".
Ngay khi vụ việc xảy ra, 160 nhân viên cảnh sát đã được huy động cùng 130 nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường.
Nghi phạm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin cảnh sát cho biết Cheung Kam-Fai từng bị bắt giữ do liên quan đến hành vi cờ bạc. Người đàn ông này có những bất đồng với gia đình và đặc biệt là với người vợ, điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hành động nói trên.
Quốc Vinh