Tân HH Du lịch Kỳ Duyên sẽ quảng bá du lịch Việt Nam gắn với tà áo dài

Tân HH Du lịch Kỳ Duyên sẽ quảng bá du lịch Việt Nam gắn với tà áo dài

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 14/11/2022 | 08:03
0
Vừa giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, Lương Kỳ Duyên đã có những chia sẻ mới nhất về trách nhiệm của mình...

Đêm 13/11, cuộc thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vượt qua nhiều vòng tuyển chọn và hàng ngàn thí sinh, 35 gương mặt xuất sắc nhất đã có mặt tại đêm thi quan trọng này.

Người đẹp đến từ Thái Bình Lương Kỳ Duyên (SBD 742), cao 1m72, số đo 3 vòng 77-62-92 đã đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2022.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao danh hiệu Á hậu 1 cho Trịnh Thị Trúc Linh (Tây Ninh) và Á hậu 2 cho Trần Nguyễn Phương Thanh (Bến Tre).

Văn hoá - Tân HH Du lịch Kỳ Duyên sẽ quảng bá du lịch Việt Nam gắn với tà áo dài

Lương Kỳ Duyên đăng quang Hoa Hậu Du lịch Việt Nam 2022 đêm 13/11.

Hoa hậu Lương Kỳ Duyên năm nay 22 tuổi, cao 1,72m, nặng 49kg. Cô là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội), từng tham dự Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2020 và là đại sứ Đại dương xanh 2019. 

Từ nhỏ đến lớn, cô giành nhiều giải thưởng trong việc học tập, viết chữ đẹp, chơi cờ vua và từng vào đội tuyển cờ vua quốc gia.

Tại cuộc thi, Lương Kỳ Duyên trả lời câu hỏi: "Để quảng bá du lịch Việt Nam sau ảnh hưởng của Covid-19, với vai trò là đại sứ du lịch, em phải làm gì?".

Cô trả lời: "Như mọi người đã biết, ngành du lịch của Việt Nam là ngành mũi nhọn, nền công nghiệp không khói. Chúng ta cần những chính sách phát triển du lịch. Trở thành đại sứ, em phải học hỏi, trau dồi liên tục những kiến thức về du lịch, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, em sẽ cố gắng hết mình để tham gia nhiều chiến dịch ý nghĩa cho du lịch và môi trường".

Sau khi đăng quang, chia sẻ nhanh với Người Đưa Tin, tân hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 cho hay, cô rất xúc động khi mình giành vương miện của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm nay, cô chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ may mắn như vậy.

"Sau 14 năm thì cuộc thi mới tìm ra Hoa hậu Du lịch để kế nhiệm Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm. Với danh xưng mới, tôi sẽ quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới gắn với hình ảnh áo dài, các danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa Việt Nam. 

Sau 2 năm đại dịch, ngành du lịch bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi mong rằng, thế hệ trẻ sẽ biết yêu và quảng bá phong cảnh, con người Việt Nam", tân Hoa hậu Du lịch 2022 cho hay.

Văn hoá - Tân HH Du lịch Kỳ Duyên sẽ quảng bá du lịch Việt Nam gắn với tà áo dài (Hình 2).

35 người đẹp đã bước vào đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022.

Nói về Hoa hậu Kỳ Duyên, NSND Quang Vinh – Trưởng BGK cuộc thi cho biết, ông thấy tân Hoa hậu đạt vương miện là xứng đáng.

"Sau 14 năm thì cuộc thi mới được tổ chức, bên cạnh đó khi chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp này, dịch Covid-19 vừa mới được kiểm soát nhưng chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị, tuy nhiên, cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp, công bằng", Ông Vinh cho hay.

NSND Quang Vinh cho hay, tân Hoa hậu Du lịch sẽ có các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, vì thế ngoài việc là những người phụ nữ đẹp, các người đẹp lọt Top sẽ có trách nhiệm giới thiệu văn hoá con người Việt Nam. 

Theo BTC cuộc thi, việc chấm điểm cho thí sinh được tổ chức khách quan, không thiên vị cho bất cứ người đẹp nào. Tân hoa hậu được chọn do cách chấm điểm đa số, sau cuộc thi BTC vẫn sẽ theo dõi các hoạt động của các người đẹp để hỗ trợ, đồng hành với các hành trình thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng.

Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam ngoài được nhận chiếc vương miện bằng ngọc trai và 300 triệu đồng tiền mặt, còn nhận được nhiều giá trị khác từ nhà tài trợ. Á hậu 1 nhận được 200 triệu đồng tiền mặt, Á hậu 2 nhận được 100 triệu đồng tiền mặt. Thí sinh đăng quang  sẽ thực hiện trọng trách quảng bá văn hóa và du lịch của nước nhà. 

Bên cạnh danh hiệu chính, cuộc thi có các giải phụ: Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp đảo ngọc, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp áo dài, Người đẹp tài năng.

Với slogan: Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 - Lan tỏa hương sắc Việt, cuộc thi hướng tới việc hội tụ tinh hoa vẻ đẹp Việt qua thời gian và không gian - từ lịch sử nghìn năm của dân tộc và từ khắp các tỉnh thành, vùng miền; đồng thời nỗ lực góp phần phát triển du lịch Việt Nam trong điều kiện hiện tại, phát huy sức mạnh lan tỏa giá trị nhân văn khắp cả nước và hội nhập quốc tế.

Tổ chức Hoa hậu du lịch Thế giới là cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam

Thứ 3, 08/11/2022 | 19:47
BTC Hoa hậu Du lịch Thế giới kỳ vọng những cảm nhận từ thí sinh tham gia cuộc thi sẽ tạo nên lượng khách khổng lồ cho du lịch Việt Nam nhiều năm sau.

HH Ngọc Diễm: "Tôi tự hào là người Việt Nam để quảng bá du lịch"

Thứ 7, 09/07/2022 | 15:48
Đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2008, Hoa hậu Ngọc Diễm luôn có ý thức để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới...

Hoa hậu H’Hen Niê: "Tôi hạnh phúc khi góp phần nhỏ bé giúp quảng bá du lịch Việt Nam"

Thứ 5, 18/06/2020 | 10:52
Hoa hậu H’Hen Niê là người đẹp nhận được nhiều tình cảm của công chúng khi dành tâm sức cho các hoạt động cộng đồng. "Được cống hiến sức trẻ cho các hoạt động cộng đồng là điều Hen luôn mong muốn. Trong tương lai, Hen sẽ cố gắng làm được nhiều hơn nữa", H'Hen Niê cho biết.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.