Mới đây, tin tức từ tờ Wall Street Journal cho biết, Tập đoàn đồ uống Tân Hiệp Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư ngoại bằng việc bán một lượng cổ phần thiểu số. Theo đó, nếu như thương vụ hoàn tất thì có khả năng doanh nghiệp này có thể được định giá lên tới 2 tỷ USD.
Nếu như thương vụ trót lọt, Tân Hiệp Phát có thể được định giá lên đến 2 tỷ USD.
Được biết, Tập đoàn Tân Hiệp Phát kinh doanh chính trong lĩnh vực đồ uống và thuộc sở hữu của đại gia Trần Quý Thanh. Đây được xem là một trong những công ty tiêu dùng tư nhân lớn nhất cả nước.
Được thành lập vào năm 1994 tại Bình Dương, Tân Hiệp Phát phủ rộng sản phẩm tại 6 quốc gia gồm: Australia, Canada và Trung Quốc với hơn 4.000 nhân viên. Tại Việt Nam, công ty hiện có 4 nhà máy.
Về kế hoạch bán cổ phần của Tân Hiệp Phát, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa thể kết luận có thể diễn ra hay không. Ông Trần Quý Thanh hiện cũng chưa đưa ra bình luận cho sự việc này.
Hiện tại, gia đình ông Thanh sở hữu 100% cổ phần của Tân Hiệp Phát. Cổ đông lớn nhất là bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) với 54,4% vốn điều lệ. Phần còn lại thuộc về hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đồ uống hàng đầu, hàng năm, doanh thu của Tân Hiệp Phát lên đến 6-7 nghìn tỷ đồng, quy mô hoạt động không thua gì các đối thủ cạnh tranh như Pepsi Việt Nam, Coca Cola Việt Nam. Năm 2014, tập đoàn này đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Ông Trân Quý Thanh - Người khai sinh Tập đoàn Tân Hiệp Phát hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này.
Nói về định giá công ty, trước Tân Hiệp Phát thì Vinamilk cũng được định giá ở mức 7,5 tỷ USD, Masan Consumer được định giá hơn 4 tỷ