Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thực sự muốn 'thân Nga'?

Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thực sự muốn 'thân Nga'?

Thứ 5, 02/02/2017 | 22:10
0
Vị ngoại trưởng mới của Mỹ từ lâu được cho là một người có tư tưởng "thân Nga" nhưng liệu những chính sách của ông sau khi nhận nhiệm sở có thực sự gần gũi Nga?

Với 56 phiếu thuận và 43 phiếu chống, ngày 1/2, ông Rex Tillerson đã chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua và trở thành người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông được cho là một nhân vật “thân Nga” và từng có nhiều quan hệ giao dịch, kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí với Nga từ trước đó.

Tiêu điểm - Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thực sự muốn 'thân Nga'?

Một số ý kiến cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ "cứng rắn" với Nga hơn so với ông Trump. 

Ban đầu, một số thành viên đảng Cộng hòa tỏ ra e dè với quyết định bổ nhiệm ông Tillerson thành Ngoại trưởng Mỹ do ông là một người có ít kinh nghiệm về chính trị. Nhưng sau đó, tất cả thành viên đảng Cộng hòa đã ủng hộ ông.

Ông Tillerson từng chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh của tập đoàn Exxon Mobil tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tân Ngoại trưởng Mỹ cũng từng phản đối lệnh trừng phạt Nga và được Tổng thống Vladimir Putin trao Huân chương Tình bạn năm 2013, chỉ ít năm sau khi ông hoạt động ở Nga.

Nhiều người từng bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ được cải thiện tích cực hơn sau khi ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ và ông Rex Tillerson đứng đầu Bộ Ngoại giao, làm cầu nối cho quan hệ hai nước.

Tiêu điểm - Tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thực sự muốn 'thân Nga'? (Hình 2).

 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Nga Putin. 

Tuy nhiên, theo cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Micheal McFaul, ông Rex Tillerson có thể sẽ có những quan điểm cứng rắn đối với Nga chứ không hoàn toàn đứng về phía Moscow như điều mà mọi người đang suy luận. Cụ thể, ông McFaul nhận định, ngài Ngoại trưởng Tillerson có thể sẽ là người có quan điểm “đối lập” với sự nhiệt tình của Tổng thống Trump hướng về phía Nga.

Trên thực tế, hồi tháng 2 năm ngoái, tân Ngoại trưởng Rex Tillerson từng tự hào nói về mối quan hệ của ông với Tổng thống Vladimir Putin nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông “không đồng ý” với tất cả những gì mà nhà lãnh đạo Nga đang làm.

Trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ hồi đầu tháng 1 năm nay, ông Tillerson cũng công khai xác nhận trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ rằng Nga tạo ra một mối nguy hiểm đối với Mỹ và các đồng minh trong khối NATO.

Dù Tổng thống Trump thường thể hiện sự tôn trọng với ông Putin và nước Nga cũng như có xu hướng gần gũi với Moscow nhưng ông Tillerson khẳng định, Mỹ và Nga “không giống như những người bạn”. Theo nhận xét của vị ngoại trưởng này, “hiện tại hai nước rõ ràng đang ở trong tình thế đối lập và không hề thân thiện”.

“Tillerson có vẻ sẽ cứng rắn hơn với Nga so với Tổng thống Trump”, cựu Đại sứ McFaul viết lên trên mạng xã hội Twitter ngay khi đang diễn ra phiên điều trần.

Trong cuốn sách mang tên “Đế chế tư nhân: Exxon Mobil và quyền lực Mỹ”, tác giả Steve Coll đã dẫn lời một nhà lãnh đạo tập đoàn Exxon Mobil cho hay, Tổng thống Nga Putin đã bất ngờ nổi cáu khi ông Tillerson đề nghị triển khai thỏa thuận hợp tác dầu khí tại dự án Sakhalin-I theo luật định của Nga chứ không nên dựa vào sắc lệnh hành pháp tổng thống.

Một quan chức từng làm việc ở Bộ Ngoại giao Mỹ, người hiểu biết rõ về ông Tillerson, cũng bác bỏ về ý kiến khẳng định ông ứng xử quá thân mật với ông chủ điện Kremlin. “Họ chắc chắn chẳng phải những người bạn thân thiết với nhau”, người này nói.

Tuy vậy, vẫn có nhiều chuyên gia lạc quan về tương lai quan hệ giữa hai cường quốc sau khi ông Tillerson chính thức nắm giữ vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Theo cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga Igor Yusufov, ông Tillerson có thể hồi sinh sự hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt giữa Washington và Moscow.

Trong khi đó, theo nhà phân tích người Nga Dmitri Trenin, làm việc tại văn phòng đại diện ở Moscow của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, tân Ngoại trưởng Mỹ là người không khoan nhượng và cực kỳ dứt khoát. “Tôi kỳ vọng ông ấy sẽ sửa đổi một số chính sách không cần thiết đã biến Nga trở thành đối thủ của Mỹ”, chuyên gia này nói. 

Xem thêm: Hơn 100.000 người Nhật 'mất tích' mỗi năm, họ ở đâu?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.