Tân Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam lên báo nước ngoài

Tân Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam lên báo nước ngoài

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:36
0
Việc Hội nghị Trung ương Đảng 7 bổ sung bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị khóa XI đang thu hút sự quan tâm của thế giới.

Từng có thời gian du học tại Mỹ, tân Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân rất quen thuộc với các nhà đầu tư phương Tây. Thậm chí, hãng tin Bloomberg còn nhận định, sự hiện diện của ông Nhân trong Bộ Chính trị sẽ là chìa khóa để hồi sinh và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng từng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Nguyễn Thiện Nhân, 60 tuổi, tốt nghiệp Đại học Oregon của Mỹ. Ông Nhân luôn thể hiện tốt khả năng diễn thuyết hay trả lời chất vấn trước các đại biểu Quốc hội. Có thời gian dài học tập tại Mỹ, Phó thủ tướng có phong thái tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh với các đối tác nước ngoài.

Tiêu điểm - Tân Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam lên báo nước ngoài
Ông Nguyễn Thiện Nhân.

Bloomberg dẫn lời Tổng giám đốc công ty luật Baker & McKenzie (Việt Nam), ông Fred Burke, cho biết: "Tôi từng đi công tác cùng ông ấy (Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân) sang Mỹ. Ông Nhân tự thuyết trình bằng PowerPoint trước các nhà đầu tư tiềm năng. Cách thức làm việc của ông ấy luôn mang đẳng cấp thế giới. Ông Nhân thuộc thế hệ mới với nhiều kinh nghiệm quốc tế".

Bloomberg cũng cho biết: "Việt Nam là một trong 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đàm phán để thông qua các hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam cho năm nay và năm sau xuống 5,2%".

Ngoài ra, bài báo của Bloomberg cũng viết về tân nữ Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân đang giữ cương vị Phó chủ tịch Quốc hội, (trước đó là Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội). Thế giới biết đến bà Ngân thông qua chiến dịch "Giải cứu lao động Việt Nam tại Lybia" sau khi nội chiến bùng lên ở quốc gia Bắc Phi này năm 2011.

Tiêu điểm - Tân Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam lên báo nước ngoài (Hình 2).
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Khi chiến dịch "Giải cứu lao động Việt Nam tại Lybia" bắt đầu, với vai trò Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: "Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn".

Cùng với bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngânhiện là thành viên nữ thứ 2 trong Bộ Chính trị khóa XI. Sau khi thêm hai thành viên mới, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có 16 thành viên, tạo cơ hội tốt hơn cho những quyết sách có lợi cho sự phát triển của đất nước.

Theo Infonet

Đảng bầu bổ sung 2 ủy viên vào Bộ Chính trị

Thứ 2, 13/05/2013 | 22:09
Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra... Hội nghị đã bầu bổ sung Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị.

'Cần xây dựng Hiến pháp trên cơ sở truyền thống lịch sử'

Thứ 2, 06/05/2013 | 11:04
Đó là ý kiến của viện sỹ Valery Yevdokimov chủ tịch Hội Luật gia Ucraina, đồng chủ tịch Hội Luật gia thế giới trong chuyến thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam từ ngày 7 - 13/4/2013.

Chuyên gia pháp lý LB Nga nói về Toà án Hiến pháp

Thứ 5, 18/04/2013 | 13:21
Ở Việt Nam, khi góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cũng đã có ý kiến cho rằng, Việt Nam cũng nên thành lập Toà án hiến pháp.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.