TAND TP.HCM sắp xét xử Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng và đồng phạm

TAND TP.HCM sắp xét xử Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng và đồng phạm

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 08/12/2020 | 10:17
0
Trong năm 2021, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử nhiều vụ án trọng điểm về tham nhũng, đặc biệt do ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM khóa IX đang diễn ra, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng cùng đồng phạm trong vụ sai phạm xảy ra tại trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương; bà Dương Thị Bạch Diệp trong vụ án sai phạm liên quan đến thửa đất tại số 185 Hai Bà Trưng,…trong thời gian tới.

Pháp luật - TAND TP.HCM sắp xét xử Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng và đồng phạm

TAND TP.HCM báo cáo tình hình công tác ngành tư pháp tại kỳ họp thứ 23 của HĐND TP.HCM khóa IX.

Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020, TAND hai cấp TP.HCM đã giải quyết 49.190/62.318 vụ việc, đạt 78,93%. Số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn theo quy định pháp luật và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

Trong đó, giải quyết 47.139/160.062 vụ việc sơ thẩm, đạt 78,5%; giải quyết 2.051/2.256 vụ việc phúc thẩm, đạt 91,0%. Tỷ lệ án hủy do lỗi chủ quan là 0,35% (165/47.139) và sửa do lỗi chủ quan là 0,5% (238/47.139).

Về công tác giải quyết các vụ án hình sự, TAND hai cấp thụ lý 6.536 vụ/11.801 bị cáo, giải quyết 6.523 vụ11.770 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,8%. So với cùng kỳ năm 2019, thụ lý giảm 92 vụ, giải quyết tăng 764 vụ (tăng 0,27%).

Qua công tác xét xử các vụ án hình sự cho thấy, các nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu; các tội phạm về ma túy; xâm phạm trật tự công cộng; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người vẫn chiếm tỷ lệ cao.

“Mặc dù án hình sự tại TP.HCM phức tạp nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ thẩm phán, thư ký TAND hai cấp nên kết quả xét xử các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao. Việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội”, ông Phong đánh giá.

Pháp luật - TAND TP.HCM sắp xét xử Đinh Ngọc Hệ, Đinh La Thăng và đồng phạm (Hình 2).

Trong năm 2020, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử nhiều vụ án được dư luận quan tâm khi các bị cáo là từng là lãnh đạo UBND TP.

Năm 2020, đã phát hiện, xử lý và xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Điển hình như vụ án Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (vụ án liên quan đến các bị cáo nguyên là Phó Chủ tịch và các cán bộ thuộc UBND TP.HCM).

Vụ án Châu Văn Khảm và đồng phạm bị truy tố xét xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (bị cáo Khảm là Bí thư Đảng bộ của Việt Tân tại Úc).

Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng và tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (xảy ra tại ngân hàng Đông Á).

Vụ án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Vụ án Trầm Bê, Dương Thanh Cường và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Vụ án Nguyễn Khanh và đồng phạm về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội Mua bán, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Vụ án Văn Kính Dương và đồng phạm về tội Sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, vụ án Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) và đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy;...

Trong công tác giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, bên cạnh việc áp dụng đúng các quy định pháp luật về chế tài hình phạt, tòa án luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Tuy vậy, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong cũng nêu ra một số khó khăn như công tác kiện toàn lực lượng cán bộ, công chức còn khó khăn, đặc biệt là biên chế thư ký.

Mặc dù lượng án thụ lý lớn, áp lực công việc ngày càng cao nhưng chủ trương của TAND Tối cao là không tăng biên chế.

Do đó, ở TAND hai cấp thành phố, 1 thư ký phải giúp việc cho từ 2 đến 3 thẩm phán. Trong thời gian tới, số lượng thẩm phán sơ cấp tiếp tục được bổ nhiệm theo đúng chỉ tiêu phân bổ của TAND Tối cao thì tình trạng thiếu hụt thư ký giúp việc ngày càng trầm trọng hơn.

Dự án trùng tu sửa chữa trụ sở TAND Thành phố và xây dựng mới trụ sở của một số TAND quận, huyện (quận 1, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân, quận Tân Bình và huyện Hóc Môn) còn chậm.

Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở và trang thiết bị vật chất mặc dù đã được triển khai thực hiện nhưng chậm so với dự kiến kế hoạch đề ra do vướng kinh phí và thủ tục tài chính cũng như ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid-19.

Hà Nội: Ngành tòa án thụ lý 53 vụ bị truy tố về tham nhũng năm 2020

Thứ 2, 07/12/2020 | 14:42
Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố cho biết, trong năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố đã thụ lý 53 vụ/157 bị cáo bị truy tố về tham nhũng.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị đề nghị truy tố

Chủ nhật, 16/02/2020 | 09:17
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng nhiều cựu lãnh đạo và nhân viên Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí về các vi phạm mới.

Khởi tố nữ thư ký TAND TP.HCM về hành vi môi giới 'chạy án'

Thứ 6, 07/04/2017 | 11:37
Trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm, thư ký tòa phụ trách phiên xử phúc thẩm vụ án của bà Vân gợi ý cho bà Vân chi hơn 80 triệu để được hưởng án treo.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.