Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ

Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 23/09/2021 | 21:37
0
$Title
Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 3).

Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ

Anh Ngọc

Mùa mưa bão cận kề cũng là lúc hàng trăm tảng đá lớn đe dọa rơi xuống khiến cho tính mạng của 19 hộ dân sống dưới chân núi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm.

“Tử thần” treo trên đầu

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 4).

Trường mầm non xã Tam Hợp vừa xảy ra việc đá rơi.

Mấy ngày nay, các cô giáo tại điểm bản Xốp Nặm, trường mầm non Tam Hợp, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đang tích cực dọn dẹp, chuyển đồ sang điểm trường mới để sẵn sàng bước vào năm học mới vào ngày 4/10.

“Điểm trường này cơ sở vật chất vẫn còn tốt, việc chuyển đi cũng là tình huống bắt buộc do mới đây có một hòn đá lớn rơi xuống trúng vào khuôn viên. Để đảm bảo tính mạng cho cô và trò, chúng tôi phải đến nơi khác để sẵn sàng bước vào năm học mới”, cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Tam Hợp cho biết.

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 5).

Hòn đá lớn khiến cho bức tường của nhà trường bị đổ.

Theo Hiệu trưởng Trường mầm non xã Tam Hợp, vụ việc xảy ra vào ngày 8/9/2021. Sau một trận mưa lớn kéo dài khiến đất, đá từ trên núi Khe Tương sạt lở xuống và đổ thẳng vào mái trường, rồi rơi ra gây hư hỏng một phần tường của nhà trường. Rất may, thời điểm đất đá sạt lở nhà trường vẫn chưa bước vào năm học mới.

“Xã Tam Hợp có 5 điểm trường mầm non, trong đó điểm trường ở bản Xốp Nặm là điểm chính, vừa là nơi cho 26 em trong bản học, còn là nơi giáo viên thường tập trung làm việc. Mùa mưa bão sắp đến, nếu tình trạng này xảy ra lần nữa thì rất nguy hiểm cho cả cô và trò”, cô Hà nói.

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 6).

Phía sau trường là chân núi Khe Tương.

Liên quan đến vụ việc, ông Lương Phi Thanh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết, điểm trường mầm non bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp nằm lọt thỏm dưới chân núi Khe Tương cao sừng sững, với độ dốc khá lớn. Trên bề mặt chủ yếu là cây bụi, sườn núi rải rác rất nhiều hòn đá mồ côi có kích thước lớn cho nên nguy cơ sạt lở, đá lăn rất cao, đặc biệt vào mùa mưa bão khi có mưa kéo dài.

“Để phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra đối với giáo viên, học sinh, năm học 2021-2022, xã Tam Hợp đã chủ động cùng với nhà trường di chuyển các em điểm Trường mầm non Xốp Nặm lên bản Văng Môn, cách đó 3,5km để học”, ông Thanh cho biết.

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 7).

Phía trên đỉnh núi có hàng trăm tảng đá có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Sống bất an dưới chân núi

Ông Viêng Văn Viện, Trưởng bản Xốp Nặm cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, tuy nhiên hòn đá lớn như vậy rơi xuống rất hiếm khi xảy ra.

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 8).

“Bản được thành lập từ năm 1977, nhưng chỉ gần chục năm trở lại đây do nhiều trận mưa lớn nên mới xảy ra việc sạt lở đất đá. Nhất là vài năm nay, tình trạng này xuất hiện nhiều hơn, nguy cơ đe dọa đến tính mạng của người dân sống dưới chân núi”, ông Viện nói.

Đơn cử như nhà của ông, cách đây 3 năm cũng từng có sự việc một hòn đá lớn rơi xuống khiến mái tôn bị biến dạng. Vì vậy, đầu năm nay, ông đã phải bỏ ra hàng chục triệu để xây bờ kè gia cố phía sau, tránh việc đất đá rơi xuống trúng nhà.

Bản Xốp Nặm có 82 hộ, 310 nhân khẩu. Trong đó có tới 19 hộ, 73 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngoài ra, còn có 34 hộ, 138 nhân khẩu bị ảnh hưởng gián tiếp.

Bà Lô Thị Vọng, người dân bản Xốp Nặm cho biết: “Việc đi nơi khác là điều không ai mong muốn, dù sao cũng sống ở đây lâu rồi. Nhưng nếu ở lại thì nguy hiểm quá, vì vậy chúng tôi đồng ý với phương án tới vị trí khác an toàn hơn”.

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 9).

19/82 hộ tại bản Xốp Nặm sẽ phải di dời do nằm trong vùng nguy hiểm đá rơi.

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp, Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho biết: “Từ thực tế cho thấy nguy cơ đe dọa về tính mạng con người trên địa bàn bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, đặc biệt trong mùa mưa bão cận kề rất lớn. Chúng tôi cũng đang quy hoạch khu tái định cư để di dời khẩn cấp các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nguồn vốn, hiện UBND huyện đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc này”.

A.N

Dân sinh - Tảng đá rơi trúng trường mầm non, hàng trăm người dân sống trong lo sợ (Hình 10).

Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 tại Tp.Vinh

Thứ 3, 21/09/2021 | 10:05
Sáng 21/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2 ca Covid-19 tại Tp.Vinh. Cả 2 ca bệnh đều là F1 đã được cách ly.

Nghệ An: Cặp vợ chồng mắc Covid-19 trong vùng phong toả

Thứ 5, 16/09/2021 | 08:57
Liên quan đến 2 ca dương tính mới này, lực lượng chức năng đã truy vết được 9 F1 và đang khẩn trương truy vết các F2. 

Nghệ An: Nhiều người phải “quay đầu xe” vì thiếu giấy tờ khi vào Tp.Vinh

Thứ 2, 13/09/2021 | 15:08
Theo quy định của Tp.Vinh, người dân bắt buộc phải có giấy xét nghiệm Covid-19, do không biết nên hàng nghìn người buộc phải quay đầu trở về.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.