Tăng giá vé xe buýt lên 200 nghìn đồng/tháng

Tăng giá vé xe buýt lên 200 nghìn đồng/tháng

Thứ 4, 13/11/2013 | 09:19
0
Dự kiến, ngày 1/1/2014, giá vé xe buýt tháng sẽ tăng lên mức 200 nghìn đồng/tháng và 7.000 đồng/lượt theo kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất với UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 11/11, Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội đã có Tờ trình về việc điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở GTVT đưa ra mức dự kiến điều chỉnh giá vé tăng đối với vé lượt là 40% với cự ly dưới 25km, từ 25km đến dưới 30km tăng 16% và trên 30km tăng 14%.

Xã hội - Tăng giá vé xe buýt lên 200 nghìn đồng/tháng

Dự kiến 1/1/2014, giá xe buýt sẽ tăng lên 7.000 đồng/lượt.

Cụ thể, phương án điều chỉnh giá vé lượt và giá vé tháng được đề xuất như sau:

Cự ly tuyến dưới 25km hiện đang có giá vé 5.000 đồng, nay được đề nghị tăng lên thành 7.000 đồng (tăng 40%); Cự ly tuyến từ 25 đến 30km hiện đang có giá vé là 6.000 đồng, nay tăng lên thành 7.000 đồng (mức tăng 16%); Cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng hiện nay lên thành 8.000 đồng (mức tăng 14%). 

Đối với vé tháng, loại ưu tiên 1 tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng; Loại ưu tiên liên tuyến (học sinh, sinh viên) tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng; Đối tượng không ưu tiên 1 tuyến tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng; Đối tượng không ưu tiên liên tuyến tăng từ 140.000 đồng lên 200.000 đồng.

Nếu được chấp thuận, phương án điều chỉnh giá vé nói trên sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2014.

Trước đó, hồi tháng 10/2012, giá vé xe buýt cũng đã tăng từ 3.000 đồng/lượt lên 5.000 đồng/lượt và mức tăng giá vé liên tuyến không ưu tiên cũng tăng mạnh, từ 80.000 đồng/tháng lên 140.000 đồng/tháng. Lý do được Sở Giao thông Vận tải đưa ra cho việc tăng giá cũng là nhằm giảm gánh nặng trợ giá cho ngân sách Thành phố.

T.Phong

Vấn nạn xé khống vé xe buýt hưởng trợ giá

Thứ 2, 29/07/2013 | 11:14
Xe buýt có ít hành khách nên nhân viên phải xé khống vé để tạo ra hành khách ảo, qua đó hưởng tiền trợ giá xe buýt. Liệu bao nhiêu tỷ đồng trong hơn 1.400 tỷ đồng mà TP.HCM trợ giá cho xe buýt bị rút ruột cách này?

Từ 13/7, dân văn phòng được giảm giá vé xe buýt

Thứ 5, 04/07/2013 | 08:26
Cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp... sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ giá vé xe buýt.

Giảm giá vé xe buýt tháng cho nhân viên văn phòng

Thứ 4, 22/05/2013 | 16:00
Cán bộ, nhân viên tại các văn phòng, công sở mua vé tháng xe buýt theo hình thức tập thể từ 20 người trở lên sẽ được giảm giá 30%.

Tăng giá vé xe buýt gần gấp đôi hiện tại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Trước đề xuất tăng giá vé xe buýt, nhiều chuyên gia cho rằng, nên tăng chất lượng xe buýt trước khi tăng giá vé.

Hà Nội: Đại biểu Quốc hội được miễn vé xe buýt

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:37
Đại biểu Quốc hội, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Sinh viên Hà Nội với 'xe buýt xanh'

Thứ 6, 17/05/2013 | 16:26
Hiện nay, các vấn đề về môi trường nói chung và các vấn đề về biến đổi khí hậu nói riêng không chỉ là mối quan tâm của riêng các chính phủ, quốc gia, các nhà hoạt động chính sách, mà mỗi cá nhân cũng đều có thể tham gia giải quyết và tạo sự thay đổi.

Vấn nạn xé khống vé xe buýt hưởng trợ giá

Thứ 2, 29/07/2013 | 11:14
Xe buýt có ít hành khách nên nhân viên phải xé khống vé để tạo ra hành khách ảo, qua đó hưởng tiền trợ giá xe buýt. Liệu bao nhiêu tỷ đồng trong hơn 1.400 tỷ đồng mà TP.HCM trợ giá cho xe buýt bị rút ruột cách này?

Từ 13/7, dân văn phòng được giảm giá vé xe buýt

Thứ 5, 04/07/2013 | 08:26
Cán bộ, nhân viên tại các văn phòng công sở, học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp... sẽ được thành phố Hà Nội hỗ trợ giá vé xe buýt.

Giảm giá vé xe buýt tháng cho nhân viên văn phòng

Thứ 4, 22/05/2013 | 16:00
Cán bộ, nhân viên tại các văn phòng, công sở mua vé tháng xe buýt theo hình thức tập thể từ 20 người trở lên sẽ được giảm giá 30%.

Tăng giá vé xe buýt gần gấp đôi hiện tại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Trước đề xuất tăng giá vé xe buýt, nhiều chuyên gia cho rằng, nên tăng chất lượng xe buýt trước khi tăng giá vé.

Hà Nội: Đại biểu Quốc hội được miễn vé xe buýt

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:37
Đại biểu Quốc hội, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Sinh viên Hà Nội với 'xe buýt xanh'

Thứ 6, 17/05/2013 | 16:26
Hiện nay, các vấn đề về môi trường nói chung và các vấn đề về biến đổi khí hậu nói riêng không chỉ là mối quan tâm của riêng các chính phủ, quốc gia, các nhà hoạt động chính sách, mà mỗi cá nhân cũng đều có thể tham gia giải quyết và tạo sự thay đổi.