Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%

Tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 7,08%

Thứ 5, 27/12/2018 | 21:50
0
Ngày 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung: Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Chính phủ cũng nghe báo cáo và thảo luận về các đề nghị: Xây dựng dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi); dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo tin vui là tăng trưởng GDP năm 2018 của nước ta đạt 7,08%. Bên cạnh đó, thu ngân sách Nhà nước, nhất là ngân sách Trung ương đạt kết quả đáng mừng. Đồng thời, Thủ tướng cũng cho biết, chưa bao giờ chúng ta xuất siêu trên 7 tỷ USD. Không chỉ vậy, chất lượng, mô hình tăng trưởng có chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế đạt được ở mức cao khi mà tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và sản lượng dầu thô khai thác giảm; số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay cũng cao hơn so với các năm;…

“Bức tranh toàn cảnh, đầy đủ hơn sẽ được đưa ra tại Hội nghị mở rộng Chính phủ và địa phương được tổ chức vào ngày mai”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Sau khi nghe các thành viên Chính phủ thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đầu tư công… Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt chú ý đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý và đề xuất xử lý những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nhấn mạnh vị trí và tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần tiếp tục quan tâm bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm xây dựng chương trình hành động, tạo điều kiện về đất đai, vốn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân như mục tiêu trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được đề ra.

Đối với việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác này đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua, tuy nhiên chất lượng thị trường vẫn chưa đồng bộ. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng thị trường cũng như quan tâm đẩy mạnh sự phát triển của các loại hình thị trường.

Đối với dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nguyên tắc chung trong sửa đổi luật là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về chính sách để người lao động được đi làm việc tại nước ngoài theo mong muốn và nguyện vọng. Giao cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ thống nhất về nguyên tắc cũng như sự cần thiết xây dựng dự án luật. Giao Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.

Thống nhất về nguyên tắc và đồng ý với đề xuất xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh này là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung mở rộng phạm vi, đối tượng người có công để tiếp tục tôn vinh một số đối tượng mới, với tư cách tư cách người có công với nước trong thời bình cho phù hợp với tình hình hiện nay. Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Pháp lệnh.

Về dự thảo Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ thống nhất với đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định này. Giao Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến, chủ trủ trì soạn thảo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định trong tháng 6/2019.

PV

GDP lập kỷ lục trong một thập kỷ, không còn phụ thuộc vào tín dụng

Thứ 6, 21/12/2018 | 11:00
Theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ước tính tăng trưởng kinh tế GDP cả năm 2018 của Việt Nam đạt 6,9-7%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Quốc hội "chốt" mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 từ 6,6% - 6,8%

Thứ 5, 08/11/2018 | 09:30
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 của Việt Nam, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,6% - 6,8%.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.