Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP) bình luận, Chu Vĩnh Khang đã bị kết án tù chung thân nhưng điều quan trọng là liệu quan chức nào sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.
Một ngày sau tuyên bố xét xử Chu Vĩnh Khang khiến nhiều người bất ngờ, ngay cả với những luật sư thân cận của gia đình Chu Vĩnh Khang, cơ quan điều tra của Đảng cộng sản Trung Quốc đã công bố kết quả thẩm tra đầu tiên đối với những tập đoàn nhà nước như Huaneng. Một số lãnh đạo Huaneng đã bị cáo buộc "nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và tạo điều kiện giao dịch cho gia đình và người thân".
Chu Vĩnh Khang cúi đầu nhận tội tại tòa.
Một cuộc thanh tra nhằm vào 1 cơ quan nhà nước khác, như Tập đoàn Điện lực cũng đang được tiến hành chặt chẽ sau sự ra đi bất ngờ của Lý Tiểu Lâm, con gái duy nhất của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng.
Trong khi những tuyên bố trên cho thấy chiến dịch chống tham nhũng vẫn còn tiếp diễn, nhiều nhà phân tích cho rằng chiến dịch đã đạt đến mức đỉnh điểm sau khi tòa tuyên án tù chung thân đối với cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Một số nhà phân tích bình luận ông Tập Cận Bình muốn sớm kết thúc vụ án để tập trung vào những vấn đề quan trọng khác, như kế hoạch phát triển kinh tế. Một số người khác tin rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến khó khăn hơn đối với các thành viên đã nghỉ hưu hoặc đương nhiệm trong Bộ chính trị.
Cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang đã bị kết án tù chung thân trong một phiên tòa xét xử bí mật ngày 22/5 với tội danh nhận hối lộ và tiết lộ bí mật quốc gia.
Ông Huang Jing, một chuyên gia phân tích chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore tin rằng nhiều quan chức hàng đầu ở Trung Quốc s