Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt

Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt

Thứ 4, 06/09/2017 | 15:36
0
Tập đoàn Nam Cường bàn giao Hệ thống trường học liên cấp Lê Quý Đôn đạt chuẩn, hiện đại bậc nhất phía Tây Thủ đô; Nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 4 trường học của UBND Thành phố Hà Nội; Công bố xây dựng Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á đã đánh dấu một bước tiến trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho người dân Việt. Đằng sau thành công ấy là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhà đầu tư và phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Cột mốc khẳng định bản lĩnh Người tiên phong

Là một trong nhiều doanh nghiệp có những cam kết lớn đối với Thủ đô, tập đoàn Nam Cường luôn nỗ lực phát huy sáng tạo, gia tăng hàm lượng chất xám trong mỗi công trình để vươn tầm quốc tế, tạo lập các giá trị nhân văn, thịnh vượng cho cộng đồng.

Quyết tâm đó đã được ghi dấu ấn bởi những kế hoạch hành động cụ thể, trong đó khu đô thị Dương Nội được phát triển tiên phong trên tiêu chí đặt giáo dục và con người làm trọng.

Nằm trong tổng thể quy hoạch theo hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, hệ thống trường học liên cấp bao gồm 8 trường được bố trí theo các cấp học từ mẫu giáo – mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở và bậc phổ thông. Khi hoàn thành, hệ thống dự kiến có thể đáp ứng được chỗ học cho 1.870 cháu trong độ tuổi mẫu giáo, 2.670 học sinh tiểu học, 2.403 học sinh trung học cơ sở và 1.335 học sinh ở cấp học THPT.

Bất động sản - Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường, ông Phạm Hồng Hà – Phó Tổng giám đốc (đứng giữa) và ông Nguyễn Xuân Giao – Phó Tổng giám đốc (bên trái) cắt băng khánh thành trường tiểu học Lê Quý Đôn trong lễ Khai giảng năm học mới 2017 -2018.

Năm 2016, trường THCS Lê Quý Đôn do Tập đoàn Nam Cường xây dựng đã được bàn giao và đi vào hoạt động từ tháng 5/2016. Với diện tích 14,000 m2 gồm 30 lớp, trường đã ghi dấu ấn với 3 tiêu chuẩn vàng về môi trường giáo dục: Mật độ xây dựng thấp - cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại – đội ngũ giáo viên trình độ cao. 

Tháng 6/2017, trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2017 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, UBND TP. Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng 4 trường học cho tập đoàn. Theo đó, chuỗi dự án xây dựng trường học trong khu đô thị Dương Nội, Q.Hà Đông, Hà Nội với 1 trường Mầm non; 2 trường Tiểu học và 1 trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở (THCS), tương ứng với 7 lớp Mầm non, 70 lớp Tiểu học, 15 lớp THCS sẽ đáp ứng nhu cầu học tập toàn diện của cư dân trong khu vực.

Tháng 7/2017, tập đoàn Nam Cường công bố đầu tư, xây dựng công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á với diện tích 12ha. Công viên sẽ là nơi ươm mầm khoa học, là tiềm năng khơi dậy niềm yêu thích, khám phá, nghiên cứu, góp phần phát triển nền khoa học nước nhà, để nhiều thế hệ trẻ em và cộng đồng có cơ hội tiếp cận kiến thức văn minh, nâng tầm ngành Thiên văn học Việt Nam bắt kịp với thế giới.

Bất động sản - Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt (Hình 2).

Trường Mầm non Lê Quý Đôn tọa lạc trong khu đô thị Dương Nội đón chào năm học mới.

Ngày 5/9/2017, tập đoàn Nam Cường chính thức phối hợp với trường Mầm non Lê Quý Đôn; Tiểu học Lê Quý Đôn tổ chức khánh thành trường mới nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Lê Quý Đôn rộng gần 3.500m2 với 12 lớp, trường Tiểu học Lê Quý Đôn rộng gần 22.000m2 với 30 lớp được đầu tư đồng bộ từ thiết bị phòng học, máy chiếu, nhà bếp ăn, phòng thư viện, nhà thể chất hiện đại…

Những dấu mốc trên từng bước khẳng định sự quyết tâm không ngừng nghỉ của tập đoàn Nam Cường trên hành trình mang lại chất lượng sống bền vững cho người dân Việt.

Khởi tạo miền đất hứa văn minh

Khi kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, việc quan tâm, ươm mầm, phát triển toàn diện cả về Nhân - Trí - Lực cho trẻ em, thế hệ kế cận trở thành mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ và toàn xã hội.

Thấu hiểu được điều đó, chủ đầu tư Nam Cường xây dựng khu đô thị Dương Nội cân bằng năng lượng – một khái niệm phát triển đã mang định hướng giáo dục bền vững – hứa hẹn một miền đất an toàn, văn minh đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục đa dạng, đạt chuẩn, chất lượng cao.

Toàn bộ cư dân tại An Khang Villa, An Phú Shop-villa, Anland Complex trong Khu đô thị chỉ cần di chuyển vài bước chân sẽ tới được công viên giải trí Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á, hồ điều hòa xanh mát, khu vườn tuổi thơ rộng lớn; Hệ thống trường liên cấp Lê Quý Đôn từ mầm non đến Trung học cơ sở; và mất chưa đến 10 phút để đến trên 10 cơ sở giáo dục đa dạng: Trường quốc tế Nhật Bản, trường liên cấp quốc tế Olympia, trường chuyên Nguyễn Huệ…

Bên cạnh đó, tập đoàn Nam Cường bắt tay hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu, quốc tế để kiến tạo những mô hình chất lượng sống đẳng cấp như: Ego Group - tập đoàn thiết kế cảnh quan Ý; tổ chức tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới; phối hợp với Panasonic để tạo nên một môi trường sống xanh, hội nhập toàn cầu cho công dân của Nam Cường.

Bất động sản - Tập đoàn Nam Cường góp phần nâng tầm giáo dục Việt (Hình 3).

Phó Chủ tịch tập đoàn Nam Cường – bà Trần Thị Quỳnh Ngọc (giữa) cùng các chuyên gia hàng đầu của viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Ego Group trong buổi công bố ra mắt công viên Thiên văn học.

Trong suốt hành trình 33 năm, tập đoàn Nam Cường luôn thể hiện vai trò người tiên phong với sứ mệnh “không chỉ xây nhà mà còn xây tổ ấm”. Giờ đây, tiếp tục khẳng định vị thế của “Người tiên phong”: Kiến tạo tất cả các công trình từ nay đến năm 2020 đều đạt chứng chỉ xanh quốc tế, đáp ứng cùng lúc môi trường sống Xanh An Lành, cân bằng sinh thái – giáo dục toàn diện và tiềm năng thương mại.

Bản lĩnh của tập đoàn Nam Cường được khẳng định trong chính tâm thế, kiên định đương đầu với thách thức và chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần nâng tầm “giáo dục” Việt và kiến tạo những sản phẩm bất động sản đáng tự hào sánh vai cùng Thế giới.

Thanh Thảo

Xây dựng công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á

Thứ 3, 04/07/2017 | 12:21
Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng từ Qúy II/2017 tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội, Hà Nội.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.