Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai?

Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai?

Thứ 2, 23/12/2013 | 15:10
0
Chủ tịch tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee năm nay đã 71 tuổi. Đã ở tuổi xế chiều, Lee Kun-hee đang chuẩn bị một cuộc chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ 3 của tập đoàn này.

Trong 26 năm "trị vì" của mình, kể từ khi kế nhiệm người cha làm Chủ tịch Samsung, ông Lee Kun-hee đã chứng kiến gia nghiệp từng bước trở thành một trong những thương hiệu quyền lực nhất thế giới, "phủ sóng" rất nhiều lĩnh vực từ xây dựng cho tới bảo hiểm. Chủ tịch tập đoàn Samsung - ông Lee Kun-hee.

Cho đến nay, Lee Kun Hee vẫn độc quyền ngự trị trên thế giới Samsung. Nhưng người con trai duy nhất của ông là Lee Jaeyong, được coi là có nhiều triển vọng trở thành nhân vật số 1 tại vương quốc công nghiệp này trong nay mai. Nhưng để giành được « ngai vàng » của vua cha, Jaeysong còn phải vượt loại được hai đối thủ khác là chị và cô em gái: một đang nắm trong tay toàn bộ hệ thống khách sạn và các khu giải trí, một đang lãnh đạo chi nhánh viễn thông.

Lee Boo-jin 

Bất động sản - Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai?Lee Boo-jin (bên trái) con gái cả của Lee Kun-hee

Lee Boo-jin con gái lớn của Lee Kun-hee chủ tịch tập đoàn Samsung là người đảm nhiệm chức Chủ tịch Samsung Everland Inc., công ty con chuyên quản lý và kinh doanh khách sạn của Tập đoàn, là cố vấn cho Bộ phận kinh doanh của Samsung C&T Corp., công ty con chuyên về thương mại và xây dựng của Samsung Group. Cô từng được cho là "đối thủ" của em trai trong việc chuyển giao quyền lực từ người cha cho thế hệ kế tiếp.

Lee Jae-yong 

Bất động sản - Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai? (Hình 2).Lee Jae-yong con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Samsung

Lee Jae-yong là em của Lee Boo-jin, là con trai duy nhất của chủ tịch Tập đoàn Samsung. Mới đây, anh vừa được cha đưa vào chiếc ghế Phó chủ tịch Samsung Electronics, khiến không ít người hình dung ra sự bắt đầu một triều đại mới tại tập đoàn danh tiếng này.

Lee Jae-yong có bằng cử nhân về lịch sử Đông Á của Trường đại học quốc gia Seoul. Năm 1991, anh gia nhập Samsung Group, nhưng vẫn chủ yếu dành thời gian cho việc học tập. Lee Jae-yong đã có bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh của Trường đại học Keio (Nhật Bản), sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sỹ ở Đại học Harvard (Mỹ). Năm 2001, Lee Jae-yong mới chính thức làm việc với cương vị nhà quản lý. Nhưng phải đến năm 2007, Lee Jae-yong mới được làm Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng, một chức danh lạ lẫm, đến nỗi nhiều lời rèm pha cho rằng chức danh mở ra cho có. Nhưng bản thân Lee Jae-yong lại coi đó là cơ hội để tiếp xúc thường xuyên với ông chủ của Apple – Steve Jobs. Cho dù phải trải qua một cuộc chiến pháp lý xung quanh bằng sáng chế smartphone, Apple vẫn là khách hàng lớn của Samsung về mảng linh kiện, và Lee Jae-yong chính là Giám đốc điều hành người châu Á duy nhất được mời tới lễ tưởng niệm Steve Jobs năm 2011. Lee Jae-yong rất có năng khiếu xây dựng các mối quan hệ với đối tác nước ngoài và trên thực tế, ông lặng lẽ đảm nhiệm đầy đủ vai trò của một Giám đốc điều hành như một "vị vua không ngai".

Trước khi ngồi vào chiếc ghế Phó Giám đốc Tập đoàn, Lee Jae-yong từng là chủ tịch của Samsung Electronics Co., nhà sản xuất điện thoại di động và chip nhớ lớn nhất thế giới và là công ty con lớn nhất của tập đoàn Samsung.

Lee Jae-yong được tin là người thừa kế tập đoàn Samsung sau khi người cha Lee Kun-hee nghỉ. 

Lee Seo-hyun

Bất động sản - Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai? (Hình 3).Lee Seo-hyun con gái thứ 3 của Lee Kun-hee

Lee Seo-hyun, 39 tuổi là con gái thứ 2, và là người con thứ 3 của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Năm 2014, Seo - Hyun là người Hàn Quốc duy nhất được tạp chí Forbes đưa vào danh sách các tỷ phú trẻ thế giới.

Lee Seo-hyun sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD được tạp chí Forbes xếp vào Top 29 tỷ phú trẻ dưới 40 tuổi, cùng với tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg – người sáng lập ra Facebook.

Theo tạp chí Forbes giới thiệu, Lee Seo-hyun đã tốt nghiệp Trường thiết kế Parsons, là phó chủ tịch hãng chuyên về đồ sang trọng và thời trang Cheil, kiêm phó chủ tịch mạng lưới Cheil trên toàn thế giới. Cheil là một hãng quảng cáo lớn nhất Hàn Quốc.

Cô Lee Seo-hyun có chồng là Kim Jae-Youl hiện đang làm Giám đốc Kỹ thuật của hãng Samsung. 

Lee Yoon-hyung 

Bất động sản - Tập đoàn Samsung được chuyển giao cho ai? (Hình 4).Lee Yoon-hyung là con gái út của Lee Kun-hee đã tự tử năm 2005

Lee Yoon-hyung là con gái út của Lee Kun-hee, đã mất năm 2005.

T.A (tổng hợp)

Apple: Samsung 'ăn cắp' ngáng đường marketing

Thứ 7, 23/11/2013 | 07:30
Phil Schiller, vị giám đốc marketing nổi tiếng là "mạnh miệng" của Apple cho rằng việc Samsung vi phạm bằng sáng chế của Apple khiến Quả táo khó có thể xây dựng được vị thế khác biệt trên thị trường smartphone.

Tương lai nào cho smartphone 3 màn hình của Samsung?

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:36
Hãng điện thoại Hàn Quốc đang tham vọng ra mắt một smartphone sở hữu màn hình cong sang cả hai viền.

Tập đoàn, doanh nghiệp thua lỗ sếp vẫn nhận lương 'khủng'

Thứ 7, 30/11/2013 | 15:45
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã bị điểm tên tại văn bản của Kiểm toán Nhà nước về doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm, nhưng lương lãnh đạo vẫn rất "khủng".

Tập đoàn Dầu khí nợ vay hơn 124 nghìn tỷ đồng

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:46
Báo cáo tài chính 2012 cho thấy, Tập đoàn Dầu khí có số nợ vay lên tới 124.499 tỷ đồng, đứng ở các vị trí tiếp theo về nợ là Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ đồng.

Những tướng quân đội làm lãnh đạo ngân hàng, tập đoàn

Thứ 6, 27/09/2013 | 11:03
Hiện Bộ quốc phòng đang quản lý hơn 110 doanh nghiệp, trong đó có 1 tập đoàn (Viettel), cùng nhiều tổng công ty lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực then chốt và quan trọng của nền kinh tế.

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Apple: Samsung 'ăn cắp' ngáng đường marketing

Thứ 7, 23/11/2013 | 07:30
Phil Schiller, vị giám đốc marketing nổi tiếng là "mạnh miệng" của Apple cho rằng việc Samsung vi phạm bằng sáng chế của Apple khiến Quả táo khó có thể xây dựng được vị thế khác biệt trên thị trường smartphone.

Tương lai nào cho smartphone 3 màn hình của Samsung?

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:36
Hãng điện thoại Hàn Quốc đang tham vọng ra mắt một smartphone sở hữu màn hình cong sang cả hai viền.

Tập đoàn, doanh nghiệp thua lỗ sếp vẫn nhận lương 'khủng'

Thứ 7, 30/11/2013 | 15:45
Hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã bị điểm tên tại văn bản của Kiểm toán Nhà nước về doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm, nhưng lương lãnh đạo vẫn rất "khủng".

Tập đoàn Dầu khí nợ vay hơn 124 nghìn tỷ đồng

Thứ 6, 29/11/2013 | 10:46
Báo cáo tài chính 2012 cho thấy, Tập đoàn Dầu khí có số nợ vay lên tới 124.499 tỷ đồng, đứng ở các vị trí tiếp theo về nợ là Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ đồng.

Những tướng quân đội làm lãnh đạo ngân hàng, tập đoàn

Thứ 6, 27/09/2013 | 11:03
Hiện Bộ quốc phòng đang quản lý hơn 110 doanh nghiệp, trong đó có 1 tập đoàn (Viettel), cùng nhiều tổng công ty lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực then chốt và quan trọng của nền kinh tế.

Vinashin từ tập đoàn xuống tổng công ty

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:53
Vậy là, với thông tin vừa được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải chính thức công bố, Vinashin từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sẽ trở về với tên gọi ở vạch xuất phát năm 1996: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).