Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam

Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 3, 22/12/2020 | 19:02
0
Chiều 22/12/2020, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam phối hợp với UNDP tổ chức tập huấn "Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam".

Tại buổi tập huấn, luật gia Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cho biết, chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Trong năm 2019, Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã thực hiện cuộc khảo sát về đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên (TVV) và cộng tác viên tư vấn pháp luật.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, năm 2020, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành xây dựng bộ tài liệu tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ của hội Luật gia Việt Nam.

Sau buổi hội thảo tham vấn ý kiến cho bộ tài liệu được tổ chức ngày 9/11 vừa qua, bộ tài liệu đã được các chuyên gia chỉnh lý. Hôm nay, hội Luật gia Việt Nam phối hợp với UNDP tổ chức tập huấn thử nghiệm tài liệu với mục đích: Sử dụng bộ tài liệu để tập huấn cho các TVV pháp luật, cán bộ hội Luật gia – những người sau này sẽ sử dụng tài liệu tập huấn lại cho đội ngũ TVV của các cấp Hội, cộng tác viên tư vấn pháp luật; Lấy ý kiến của các đại biểu sau khi đã qua trải nghiệm sử dụng bộ tài liệu.

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam

Luật gia Lê Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam.

Bà Diana Torres (Trợ lý trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam) cho biết, chương trình tập huấn nhằm góp phần hoàn thiện các kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ TVV tại các Trung tâm tư vấn pháp luật. Từ đó giúp đỡ người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế như người nghèo, người không có điều kiện thuê luật sư có thể tiếp cận công lý.

Qua khảo sát thực tế từ 33 tỉnh, thành tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu thấy nhu cầu rất lớn của đội ngũ TVV cần được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng. Trong đó, 3 kỹ năng nhận được nhiều sự quan tâm là: Kỹ năng giao tiếp và tiếp xúc khách hàng; Kỹ năng tư vấn và giúp khách hàng đưa ra quyết định với kỹ năng lấy khách hàng làm trung tâm; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và giải quyết vụ việc pháp luật.

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Buổi tập huấn có đại diện của 17 hội Luật gia các tỉnh, thành tham dự.

"Tôi mong muốn tại buổi tập huấn, các đại biểu sẽ thể hiện sự cởi mở, nhiệt tình, chủ động trong việc học tập, tiếp cận tài liệu. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu", bà Diana Torres nhấn mạnh.

Liên quan đến sự kiện lần này, trước đó, ngày 9/11/2020, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Tham vấn tài liệu nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam”. Tại hội thảo trước đó, các chuyên gia đã có nhiều thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến nhằm sửa đổi và hoàn thiện tài liệu.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã có những phát biểu và thảo luận sôi nổi liên quan đến chủ đề được nêu ra. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.  

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

TS. Ngô Hoàng Oanh - chuyên gia của dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” hướng dẫn chi tiết cho các đại biểu về bộ tài liệu tập huấn. 

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).

Bộ tài liệu được xây dựng công phu, nhằm bổ sung 3 nhóm kỹ năng cần thiết cho đội ngũ TVV pháp luật. 

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 5).

Bà Diana Torres lắng nghe ý kiến đóng góp.

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 6).

Các đại biểu ghi chép, nghiên cứu kỹ bộ tài liệu.

Chính sách - Tập huấn nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý cho cán bộ hội Luật gia Việt Nam (Hình 7).

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra từ chiều ngày 22 và cả ngày 23/12, tại địa chỉ số 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đ.T

Công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 18/12/2020 | 20:43
Chiều 18/12/2020, tại trụ sở Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập hội Cựu chiến binh cơ quan hội Luật gia Việt Nam.

Các cấp hội Luật gia Việt Nam hoạt động tích cực, hiệu quả

Thứ 5, 17/12/2020 | 22:42
Ngày 17/12, tại TP.Cần Thơ, hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần 6: Tinh gọn trong hướng dẫn Điều lệ Hội

Thứ 3, 15/12/2020 | 15:54
Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12, tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Vai trò của Chủ tịch Doãn Văn Phương đang bỏ trốn trong vụ án FLC

Thứ 4, 10/04/2024 | 11:24
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.