Tạt xăng đốt nhà vợ

Tạt xăng đốt nhà vợ "hờ", người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:00
0
Sau cự cãi, vì bực tức nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị T. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.

TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Long Việt (SN 1962; quốc tịch Iceland) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sau khi quen biết nhau, Võ Long Việt dọn về nhà chị T. chung sống như vợ chồng trong khoảng 9 năm.

Tối 28/8/2020, do bị mất điện thoại, lại nghi ngờ anh của chị T. (sát cạnh) lấy trộm nên Võ Long Việt kể với hàng xóm. Mẹ chị T. nghe được bức xúc vì nghĩ Việt "đổ oan" cho con trai bà nên cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, chị T. và anh trai vì bênh mẹ nên xảy ra xô xát với Việt. Tức giận nên chị T. mang vali quần áo của Việt ra khỏi nhà. Lúc này, Việt đi xe ôm đến một khách sạn để thuê phòng nghỉ qua đêm. Rạng sáng hôm sau, Việt đi xe ôm đến nhà chị T..

Trên đường đi, vì còn hậm hực bực tức vì cách hành xử của Tr. và người nhà T. nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị T. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.

Ngay sau đó, chị T. đến công an phường trình báo vụ việc. Vụ cháy được xác định không có thiệt hại về tài sản.

Tại tòa, Việt khai bị cáo chỉ muốn hăm dọa chị T. chứ không có ý định giết người. Chị T. và những người trong gia đình cũng đồng thuận xin giảm nhẹ hình phạt cho Việt vì bị cáo đã lớn tuổi.

Tại phiên xét xử, Viện kiểm sát nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đề nghị mức phạt đối với bị cáo Long từ 4-5 năm tù giam về tội Đe dọa giết người. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không đồng ý với tội danh này.

Tòa nhận định bị cáo có hành vi tạt xăng là chất dễ cháy vào nhà chị T. dù biết trong nhà đang có 3 người, có thể đang ngủ. Bị cáo biết phía sau cánh cửa bị tạt xăng có bếp, bình ga. Sau khi lửa cháy, Việt bỏ chạy ngay, không báo cho ai biết, không quan tâm đến hậu quả.

Căn cứ tài liệu của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo không chỉ tạt xăng 1 lần với số lượng như bị cáo đã khai.

Lúc này, do chị T. đang nằm xem camera nên phát hiện vụ việc Việt tạt xăng đốt nhà từ bên ngoài; mẹ chị Tr. nằm ở phòng khách thấy lửa bắt cháy nên hô hoán và dập lửa.

Kết luận, Hội đồng xét xử xét hành vi tạt xăng châm lửa đốt nhà của bị cáo đã được thực hiện, nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn thì hậu quả chết người có thể xảy ra. Việc bị hại phát hiện và ngăn chặn kịp thời là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Do đó, Hội đồng xét xử nhận định hành vi này không còn là đe dọa giết người mà đã đủ chứng cứ kết luận là phạm tội giết người bằng phương pháp có thể giết chết nhiều người.

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự nên Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Long 7 năm tù.

Han (t/h từ Công thương, Người Lao động)

 

Đồng Nai: Dập tắt đám cháy tại tàu chở xăng trên sông Đồng Nai

Thứ 3, 06/09/2022 | 18:30
Tàu chở xăng Cửu Long 7, BKS TG-14616 đang bơm xăng trên sông Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy. Rất may, đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Người vợ bật khóc khai những ấm ức khiến chị tạt xăng, đốt chồng

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:14
Ấm ức chuyện chồng có người phụ nữ khác, bị cáo Ngọc mua xăng về tạt vào người chồng rồi châm lửa đốt, hậu quả khiến chồng tử vong do bỏng nặng.

Kiên Giang: Tạm giam thanh niên tạt xăng đốt công an

Thứ 7, 12/02/2022 | 12:33
Bị công an viên giải tán trường gà, Thảo mua xăng tạt vào người ông Lịnh rồi bật lửa đốt nhưng bất thành.

Bắt người phụ nữ tạt xăng đốt người tình sau mâu thuẫn

Thứ 4, 20/10/2021 | 14:31
Sau khi bị ông B. nhắn tin chửi, bà Mai đã nảy sinh ý định tạt xăng châm lửa đốt người tình khiến nạn nhân bị bỏng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.