Tàu cá đồng loạt xuất quân sau Tết

Tàu cá đồng loạt xuất quân sau Tết

Thứ 7, 16/02/2013 | 14:19
0
Sáng ngày 15/2 (Mùng 6 Tết), hàng trăm tàu thuyền đánh bắt, ăn tết trên biển đã quay về bến, cá nặng đầy khoang. Trong bờ, các ngư dân cũng đã chuẩn bị phí tổn, xuất tàu vươn khơi bám ngư trường Trường Sa.

Tại bến cá phường 6, TP Tuy Hòa, sáng mồng 6 Tết (15/2), 48 tàu câu cá ngừ đại dương ăn tết trên biển tấp nập nối đuôi nhau về cập bến. Theo ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa, trên 90% tàu câu cá ngừ đánh bắt trong dịp Tết đạt sản lượng từ 2-3 tấn. Mặc dù giá cá xuống thấp (từ 150.000 xuống còn từ 100 -125.000 đồng/kg tùy loại), nhưng nhiều ngư dân vẫn có thu lãi tương cao do đạt sản lượng lớn. Người lao động cũng có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/chuyến biển.

 

Miền trung - Tàu cá đồng loạt xuất quân sau Tết
Hàng loạt tàu ăn tết trên biển trở về với cá nặng đầu khoang

Tại bến cá, từ ngày mồng 2 đến mồng 6 Tết, hàng chục tàu cá ồ ạt về bến, phần lớn đều thu nhập cao. Ông Trần Ngư, chủ 2 tàu cá PY-922.93TS và PY-963.63TS phấn khởi nói: “Mỗi tàu của tôi câu được hơn 60 con cá ngừ, đạt tổng sản lượng gần 6 tấn, cho thu nhập trên 700 triệu đồng”.

Miền trung - Tàu cá đồng loạt xuất quân sau Tết (Hình 2). Đầu năm, tàu thuyền ra vào tấp nập tại bến cá
Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Trưởng Trạm Biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết, nhờ được mùa cá nên trong ngày 15/2 có gần 70 tàu công suất lớn của ngư dân Đông Tác và phường 6 (TP Tuy Hòa) mở biển, vươn khơi xa đánh bắt cá ngừ đại dương tại ngư trường Trường Sa.

Nhất Minh (Báo Phú Yên)

Bắt nhịp công việc sau Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong một năm. Đây là thời điểm công việc được gác lại nhường chỗ cho những buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè, du xuân, trẩy hội. Nhưng sau những ngày dông dài vui chơi, không ít người mắc chứng uể oải, "ngại" đi làm, đi học trở lại.

Hàng sau Tết vẫn “say” giá

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Sau đợt điều chỉnh giá điện cuối năm 2011, vừa chân ướt chân ráo bước vào ngày đầu năm, người tiêu dùng đã phải tiếp tục chịu cú "sốc" khi hàng loạt các mặt hàng khác cùng rủ nhau tăng giá.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.