Tậu được xế hộp thì mất người yêu

Tậu được xế hộp thì mất người yêu

Thứ 7, 19/10/2013 | 08:24
0
Trong khi cả gia đình, họ hàng đang tự hào về Luân mới 24 tuổi đã tự mua được xe hơi thì anh lại đang đau đầu vì mất người yêu.

Gia đình Luân cũng thuộc dạng khá, sau một năm đi làm tích góp và vay mượn người quen, anh vay trả góp chiếc xe Chevrolet Colorado để tiện cho công việc. Do khoản vay khá lớn nên Luân làm việc quần quật với hy vọng trả được hết nợ thật nhanh.

Cũng may trong khoảng thời gian khó khăn đó anh luôn được người yêu chia sẻ, động viên. Khi đã xác định đây là người phụ nữ của cuộc đời mình, Luân dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình nhưng bị bố mẹ phản đối và ngăn cản. Bố mẹ khăng khăng: "Địa vị của con bé ấy thấp kém lại còn chưa có việc làm" vì cho rằng con trai mình được ô tô là làm ăn lớn lắm và có vị trí nhất định trong xã hội.

Luân vẫn hy vọng sẽ từ từ thuyết phục được bố mẹ nhưng bất ngờ trong một lần đến nhà bạn gái chơi thì  gặp bố mẹ mình cũng có ở đó. Đứng ở ngoài nghe ngóng, anh như chết đứng khi nghe bố mẹ mình oang oang:"Anh chị lo mà dạy con gái, nói nó đừng có làm phiền thằng Luân. Con gái ông bà là loại hám lợi nên mới đeo bám con tôi. Mà nhà ông bà có xe ô tô chưa mà đòi làm thông gia nhà tôi?"

Xã hội - Tậu được xế hộp thì mất người yêuChỉ vì chiếc xe mà giờ đây anh có nguy cơ mất người yêu

Tình cảnh khó xử này,khiến Luân không biết phải giải quyết như thế nào. Khi biết được câu chuyện không ít thành viên đã bày tỏ quan điểm. Hùng chân thành chia sẻ: "Bạn nói thẳng với bố mẹ bạn để họ hiểu rõ hoàn cảnh và có cách cư xử phù hợp, chứ kiểu ngày là nguy to. Trước mắt coi như bạn đã mất người yêu tạm thời. Còn về lâu dài thì bạn sẽ ế cho đến nào thay đổi được quan điểm của cha mẹ".

Tuấn còn nhanh nhẹn hiến kế: "Cố gắng động viên, an ủi người yêu cùng hợp tác với mình, đây cũng là lúc thử thách tình cảm của cả hai. Bạn giấu xe đi đâu đó, nói với bố mẹ con làm ăn thua lỗ bán xe rồi, cho ông bà hết chảnh rồi chắc sẽ hết chuyện phân biệt địa vị. Khi đó bạn tỏ vẻ ra tiều tụy, ủ rũ thua thiệt trong làm ăn, đồng thời để bố mẹ thấy bạn gái vẫn chăm sóc yêu thương thớt chu đáo trọn vẹn. Lúc đó, hẳn ba mẹ bạn sẽ nghĩ khác ngay!"

Xã hội - Tậu được xế hộp thì mất người yêu (Hình 2).Thời điểm hiện tại vẫn có rất nhiều gia đình coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối

Theo các chuyên gia tâm lý, cha mẹ phản đối hôn nhân của con cái luôn có những lý do cụ thể và vì bất cứ lý do nào, cả cha mẹ và con cái đều phải bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Cha mẹ phải giải thích cho con cái được lý do tại sao phản đối. Con cái cũng cần nói lên chính kiến và suy nghĩ của mình.

Ngoài hiện tại vẫn còn rất nhiều gia đình quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, đôi khi nó lại chính là rào cản ngăn cách hai người thật sự yêu nhau đến với nhau. Để rồi khi thiếu phân tích và quyết liệt trong việc giải quyết tình huống, nhiều bạn đã phải hối hận vì quyết định của mình. 

Lan Anh (Theo Báo Đất Việt)

Sơn Paris, Mai Thỏ rực rỡ làm cô dâu chú rể

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:41
Xuất hiện trong đêm trình diễn váy cưới và vest nam, Mai Thỏ, Sơn Paris bất ngờ hóa thành thành cô dâu, chú rể, đảm nhận vai trò người mẫu biểu diễn và MC của chương trình. Bên cạnh dàn người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao “khủng”, cả hai vẫn rất tự tin và nổi bật.

Chat với 9X nhận bằng khen của tổng thống Mỹ

Thứ 6, 18/10/2013 | 11:32
Nguyễn Ngọc Minh (SN 1994) đã chinh phục Tổng thống Mỹ bằng những nỗ lực trong học tập, đồng thời tự tin khi đứng lên làm chủ một dự án nghiên cứu về loài cá đặc trưng của Mỹ đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng nước bạn

Bức ảnh chú rể cõng cô dâu trong nước lũ gây xúc động

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:45
Hình ảnh về một đám cưới trong mưa lũ tại miền Trung đã mang tới hy vọng và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho người dân nơi đây.

Nhà văn Trang Hạ: Chưa có người yêu thì hãy đi phượt

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:39
‘Nếu bạn mãi chưa có người yêu thì hãy lên đường đi phượt. Và người yêu mãi chưa cưới thì hãy rủ anh ấy đi xuyên Việt một chuyến. Sau chuyến đó thì một là chia tay, hai là cưới ngay’, nhà văn Trang Hạ chia sẻ.

Kiều nữ thợ xăm thu nhập 400 triệu đồng/tháng

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:22
Nguyễn Vi Thúy, cô gái sinh năm 1985 hiện là bà chủ của dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp tại Đức. Ngoài ra cô còn có một của hàng về xăm nghệ thuật tại Sài Gòn.

Giới trẻ tưởng niệm Đại tướng trên đỉnh Fansipan

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:07
Trước sự mất mát lớn khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ 8X đã thực hiện hành trình leo đỉnh núi Fansipan để tưởng niệm, tỏ lòng thành kính.

Sơn Paris, Mai Thỏ rực rỡ làm cô dâu chú rể

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:41
Xuất hiện trong đêm trình diễn váy cưới và vest nam, Mai Thỏ, Sơn Paris bất ngờ hóa thành thành cô dâu, chú rể, đảm nhận vai trò người mẫu biểu diễn và MC của chương trình. Bên cạnh dàn người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao “khủng”, cả hai vẫn rất tự tin và nổi bật.

Chat với 9X nhận bằng khen của tổng thống Mỹ

Thứ 6, 18/10/2013 | 11:32
Nguyễn Ngọc Minh (SN 1994) đã chinh phục Tổng thống Mỹ bằng những nỗ lực trong học tập, đồng thời tự tin khi đứng lên làm chủ một dự án nghiên cứu về loài cá đặc trưng của Mỹ đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng nước bạn

Bức ảnh chú rể cõng cô dâu trong nước lũ gây xúc động

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:45
Hình ảnh về một đám cưới trong mưa lũ tại miền Trung đã mang tới hy vọng và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho người dân nơi đây.

Nhà văn Trang Hạ: Chưa có người yêu thì hãy đi phượt

Thứ 6, 18/10/2013 | 10:39
‘Nếu bạn mãi chưa có người yêu thì hãy lên đường đi phượt. Và người yêu mãi chưa cưới thì hãy rủ anh ấy đi xuyên Việt một chuyến. Sau chuyến đó thì một là chia tay, hai là cưới ngay’, nhà văn Trang Hạ chia sẻ.

Kiều nữ thợ xăm thu nhập 400 triệu đồng/tháng

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:22
Nguyễn Vi Thúy, cô gái sinh năm 1985 hiện là bà chủ của dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp tại Đức. Ngoài ra cô còn có một của hàng về xăm nghệ thuật tại Sài Gòn.

Giới trẻ tưởng niệm Đại tướng trên đỉnh Fansipan

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:07
Trước sự mất mát lớn khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ 8X đã thực hiện hành trình leo đỉnh núi Fansipan để tưởng niệm, tỏ lòng thành kính.