Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Thứ 7, 30/11/2013 | 20:10
0
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã thả neo ngay tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam - nơi được coi là đồn trú để Bắc Kinh thực hiện tham vọng riêng của mình trên khu vực Biển Đông, và sẵn sàng tham gia vào các bài tập, huấn luyện quân sự vốn nằm trong một chương trình nâng cao sức mạnh cho hải quân của quốc gia này.
Chính tờ Nhân dân Nhật báo ngày 30/11 khẳng định rằng việc tàu Liêu Ninh được điều động lần đầu tiên xuống Biển Đông trong thời gian dài như vậy đang thể hiện Bắc Kinh muốn tăng cường sức mạnh chiến đấu của Hải quân tại khu vực. Trong khi đó, thuyền trưởng Trương Trang của tàu Liêu Ninh tuyên bố đợt “huấn luyện quân sự” lần này sẽ mở đường cho hàng loạt các nhiệm vụ khác trong tương lai. Theo khẳng định của Giám đốc Ban chuyên gia thông tin thuộc Hải quân Trung Quốc - ông Doãn Trác - thời gian Liêu Ninh lưu lại Biển Đông có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng.
Quân sự - Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông
Việc chọn Tam Á thuộc đảo Hải Nam là nơi neo đậu tàu Liêu Ninh từ ngày 29/11 được nhận định có thể gây nên biến động mới cho vùng Biển Đông đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột này. Chuyên gia phân tích Richard D. Fisher Junior trên tờ tạp chí quốc phòng Jane's Intelligence Review (Anh) từng bình luận rằng: việc xây dựng và nâng cấp căn cứ Tam Á chính là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền tự phát của mình lên Biển Đông.
Nơi đây chính là điểm cực nam của Trung Quốc và gần với Biển Đông hơn cả, khi chỉ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 425km và cách quần đảo Trường Sa khoảng 1.101km. Như vậy, với vận tốc 59km/h, tàu Liêu Ninh có thể di chuyển tới 2 khu vực này trong lần lượt 7 giờ và 18 giờ. Trong khi chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể hoạt động liên tục trên biển trong 45 ngày. Đáng lưu ý hơn, truyền thông Trung Quốc những ngày qua không phủ nhận việc J-15 - tầm hoạt động 500km - có thể thử nghiệm tác chiến ngay trên tàu Liêu Ninh trong đợt huấn luyện này.
Quân sự - Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông (Hình 2).
Vị trí của căn cứ Tam Á với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Google Map
Sự xuất hiện của Liêu Ninh và có thể là J-15 diễn ra đúng vào lúc quốc tế quan ngại về việc Trung Quốc có thể áp đặt một vùng nhận dạng phòng không lên các vùng biển chiến lược cận kề, hay nói cách khác là kiểm soát trái phép không phận trên khu vực, sau khi đã thực hiện điều này ở Hoa Đông. Nguy cơ đó càng trở nên rõ ràng hơn khi chính người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố Bắc Kinh sẽ thiết lập một ADIZ khác khi thích hợp. Ngay sau buổi họp báo của ông Dương, thiếu tướng Doãn Trác phát biểu trên CCTV rằng: “Trung Quốc cũng sẽ thiết lập ADIZ tại khu vực Biển Đông và Hoàng Hải”.
Qua đó có thể thấy, những bước di chuyển khó lường của Trung Quốc cả trên biển lẫn trên không tại Biển Đông đang “xâm phạm nghiêm trọng tuyên bố DOC và gây bất ổn khu vực”, theo cáo buộc của phía Philippines. Khi Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) - điều được kỳ vọng có thể kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc - vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán thì sự ổn định Biển Đông càng trở nên mong manh.
Bên cạnh đó, đây còn có thể là cách Trung Quốc vươn ra Thái Bình Dương khi chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai vẫn đang bị Mỹ kiểm soát chặt chẽ. Bởi theo nhận định của Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ngay từ khi Tam Á được hoàn tất, chiến lược hướng Nam của Trung Quốc đã trở nên thuận lợi hơn nhiều khi có thể giúp PLA vươn sâu xuống Biển Đông, đồng thời rộng cửa vào Thái Bình Dương. Dưới sự yểm trợ của Hải Nam, Bắc Kinh sẽ có thể tung nhiều hơn các phương tiện chiến đấu tới các chiến trường xa. Đây sẽ là một mối đe dọa tiềm tàng cho mọi quốc gia trong khu vực, Giáo sư Carl Thayer bình luận.
Chí Đăng ( Sống mới)

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

Tàu sân bay Liêu Ninh có thể đã xuất hiện vấn đề

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:11
Lần đầu tiên sau khi rời Đại Liên, tàu sân bay Liêu Ninh đã trở về bến cũ, làm xuất hiện đồn đoán chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể đã có vấn đề, cần phải sửa chữa quy mô lớn.

Trung Quốc lại 'khoe' khéo tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 4, 05/06/2013 | 07:49
Tuy nhiên, đến nay con tàu này vẫn trống trơn máy bay trên boong và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:33
Ngày 30/11, tại Ga quốc tế-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống “Tấn công tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin; rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn.

Mỹ sắp đem 6 'sát thủ săn ngầm' P-8 tới Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:10
Mỹ sẽ điều 6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm tiên tiến P-8 Poseidon tới căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản vào ngày mai.

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Tàu Liêu Ninh ra Biển Đông đáp trả vụ Mỹ thách thức ADIZ?

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:40
Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đua phô diễn sức mạnh quân sự khi Bắc Kinh vừa có động thái đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông. Đây được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ điều hai máy bay dội bom B-52 tời ‘vùng nhận diện phòng không’ (ADIZ) của nước này.

Tàu sân bay Liêu Ninh có thể đã xuất hiện vấn đề

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:11
Lần đầu tiên sau khi rời Đại Liên, tàu sân bay Liêu Ninh đã trở về bến cũ, làm xuất hiện đồn đoán chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể đã có vấn đề, cần phải sửa chữa quy mô lớn.

Trung Quốc lại 'khoe' khéo tàu sân bay Liêu Ninh

Thứ 4, 05/06/2013 | 07:49
Tuy nhiên, đến nay con tàu này vẫn trống trơn máy bay trên boong và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin ở Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 30/11/2013 | 16:33
Ngày 30/11, tại Ga quốc tế-Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã diễn ra buổi diễn tập xử lý tình huống “Tấn công tiêu diệt khủng bố, giải thoát con tin; rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn.

Mỹ sắp đem 6 'sát thủ săn ngầm' P-8 tới Nhật

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:10
Mỹ sẽ điều 6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm tiên tiến P-8 Poseidon tới căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản vào ngày mai.

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.