Tàu ngầm hạt nhân Mỹ chọc thủng lớp băng dày ở Bắc Băng Dương

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ chọc thủng lớp băng dày ở Bắc Băng Dương

Thứ 3, 22/03/2016 | 14:02
0
Hải quân Mỹ gần đây đã công bố một đoạn video được ghi lại trong khuôn khổ một cuộc diễn tập mang tên ICEX 2016.

Thế giới - Tàu ngầm hạt nhân Mỹ chọc thủng lớp băng dày ở Bắc Băng Dương

Tàu ngầm hạt nhân nguyên tử USS Hartford (SSN-768).

Trong đoạn video này có chiếu cảnh tàu ngầm hạt nhân nguyên tử USS Hartford (SSN-768) của Hải quân Mỹ chọc thủng lớp băng dày của Bắc Băng Dương để tiến hành các kịch bản tập trận.

Tàu ngầm USS Hartford (SSN-768) là một trong những vũ khí chiến lược của Hải quân Mỹ.

Các tàu ngầm như USS Hartford (SSN-768) được giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các tàu sân bay hay phát động tấn công thông thường, hạt nhân nhằm vào kẻ thù đối địch.

Trong các vùng biển bị đóng băng như ở Bắc Băng Dương, nếu muốn phóng tên lửa hai triển khai các lực lượng đặc nhiệm, tàu ngầm của Nga hay Mỹ đều buộc phải chọc thủng các lớp băng để nổi trên mặt biển.

Khu vực Bắc Cực hiện nay đang có sự cạnh tranh của một số cường quốc, đặc biệt là Nga và Mỹ bởi các nhà khoa học dự đoán trong tương lai lớp băng dày của Bắc Cực sẽ bị tan chảy, hao hụt nên đây có thể biến thành khu vực hoạt động đông đúc của tàu thuyền quân sự cũng như thương mại và khai thác tài nguyên…

Vị trí tàu ngầm USS Hartford (SSN-768) xuất hiện lần này được công khai là trại tạm thời Sargo của Hải quân Mỹ. Thời gian diễn ra hoạt động trên được xác định là từ tuần trước.

Tham gia cuộc diễn tập mang tên ICEX 2016, Hải quân Mỹ triển khai 2 tàu ngầm là USS Hartford (SSN 768) từ căn cứ ở Groton, Connecticut và USS Hampton (SSN 767) từ San Diego.

Hải quân Mỹ cho biết quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện các chiến dịch tàu ngầm ở Bắc Băng Dương từ cách đây 50 năm.

Sứ mệnh đầu tiên được thực hiện vào năm 1958 do tàu ngầm USS Nautilus (SSN 571) thực hiện.

Lần đục và nổi trên mặt băng đầu tiên được tàu ngầm USS Skate (SSN 578) thực hiện vào tháng 3 năm 1959.

Năm 1960, tàu ngầm USS Sargo (SSN 583) c

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.