Tàu ngầm Lada 'Bóng Ma Biển' mới của Nga, mạnh hơn 'Hố Đen' Kilo

Tàu ngầm Lada 'Bóng Ma Biển' mới của Nga, mạnh hơn 'Hố Đen' Kilo

Chủ nhật, 03/01/2016 | 09:17
0
Alexander Buzakov cho hay, tàu ngầm chạy yêm lớp Lada thế hệ mới của Nga sẽ có khả năng tàng hình tốt hơn rất nhiều các thế hệ tàu ngầm Kilo đi trước.

Thế giới - Tàu ngầm Lada 'Bóng Ma Biển' mới của Nga, mạnh hơn 'Hố Đen' Kilo

Thử nghiệm tàu ngầm Lada của Nga (ảnh minh họa).

Theo tuyên bố của Alexander Buzakov, CEO của tập đoàn đóng tàu Admiraty thuộc Nga, trong tương lai gần, hãng này sẽ chế tạo một loại tàu ngầm thông thường thế hệ mới, có khả năng tàng hình vượt trội so với các phiên bản tầu ngầm Kilo Hố Đen thế hệ trước.

Ông Alexander Buzakov cho hay, tàu ngầm chạy yêm lớp Lada thế hệ mới của Nga sẽ có khả năng tàng hình tốt hơn rất nhiều các thế hệ tàu ngầm Kilo đi trước.

Nói với giới truyền thông, Alexander Buzakov cho rằng các tàu ngầm thông thường lớp Kilo được NATO mệnh danh là "hố đen đại dương" sẽ bị soán ngôi bởi các tàu ngầm mới với khả năng biến mất trước các hệ thống định vị, phát hiện tàu ngầm của địch.

Nền tảng của việc hình thành khả năng tàng hình cho các tàu ngầm Lada trong tương lai là dựa trên việc sáng tạo và sử dụng thông minh công nghệ sơn phủ chống phản xạ cũng như lắp đặt các hệ thống thủy âm tối tân.

Thế giới - Tàu ngầm Lada 'Bóng Ma Biển' mới của Nga, mạnh hơn 'Hố Đen' Kilo (Hình 2).

Tàu ngầm Lada thế hệ gần đây của Nga.

Alexander Buzakov tiết lộ rằng, tập đoàn Admiraty hiện nay đang thực hiện các khâu thiết kế và xây dựng nguyên mẫu tàu ngầm lớp Lada thế hệ mới đầu tiên với nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng, được phép sử dụng những ưu điểm còn chưa lỗi thời của tàu ngầm lớp Kilo.

Nga cho biết, tàu ngầm thông thường lớp Lada được thiết kế cho mục tiêu phòng thủ duyên hải, chống tàu nổi, tàu ngầm, thu thập thông tin tình váo, thực hiện các sứ mệnh trinh sát, tuần tra thăm dò và làm tàu mẹ cho lực lượng đặc nhiệm.

Tàu ngầm lớp Lada được giới chuyên gia quân sự Nga ví như "Bóng ma trên biển".

Thế giới - Tàu ngầm Lada 'Bóng Ma Biển' mới của Nga, mạnh hơn 'Hố Đen' Kilo (Hình 3).

Tàu ngầm Kilo Nga bán cho Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.