Tính năng vượt trội của tàu ngầm Kilo sắp về Việt Nam

Tính năng vượt trội của tàu ngầm Kilo sắp về Việt Nam

Thứ 7, 13/04/2013 | 10:11
0
Theo dự kiến, cuối năm nay, Nga sẽ chuyển giao cho Việt Nam hai chiếc tàu đầu tiên trong 6 tàu ngầm tàng hình Kilo tối tân theo đơn đặt hàng. Tàu ngầm lớp Kilo được xem là vô cùng hiện đại với khả năng hoạt động và nhiều đặc tính vượt trội.

"Hoành tráng" tàu ngầm lớp Kilo 636

Tàu ngầm Kilo đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Không chỉ Việt Nam, chờ đợi được "mục sở thị" chiếc tàu tối tân này mà nhiều nước khác cũng không "đứng ngồi không yên" vì chiếc Kilo "thần thánh" do Nga sản xuất.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, tàu ngầm Kilo là tàu ngầm lớp diesel chạy êm nhất thế giới với khả năng ẩn nấp, biến mất và săn tìm mục tiêu cực kỳ hiệu quả khi tác chiến ở vùng biển xa bờ. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Kilo đã được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga.

Tàu ngầm Kilo được chính Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin tại St Peterburg thiết kế nên mọi chi tiết trong tàu đều rất hoàn hảo. Tàu ngầm thuộc dự án 636 của Nga là loại được cải tiến từ các tàu ngầm dự án 877 và 877EKM nổi tiếng với tên gọi "Varshvianka" (do Liên Xô cũ sản xuất cho khối quân sự Hiệp ước Warsaw).

Các tàu ngầm được cải tiến thuộc dự án 636 có hiệu suất tác chiến cao hơn so với tàu thuộc các dự án trước. Kilo 636 được đánh giá cao trên thế giới trong dòng tàu ngầm không sử dụng năng lượng hạt nhân nhờ những thế mạnh về kỹ thuật như: Sự kết hợp tối ưu giữa độ ồn thấp và khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, hệ thống dẫn đường quán tính mới nhất, hệ thống quản lý thông tin tự động hiện đại đảm bảo thực hiện nhanh chóng các mệnh lệnh, được trang bị hệ thống tên lửa và ngư lôi mạnh mẽ có khả năng tác chiến nhanh.

Điểm mạnh của tàu ngầm tàng hình Kilo là khả năng di chuyển với tốc độ cao cả khi nổi và khi chìm dưới nước. Đặc biệt, tầm hoạt động của Kilo có thể lên đến 12.000km và có khả năng lặn sâu đến 300m. Ngoài ra, các tàu Kilo còn được trang bị thêm hệ thống tên lửa hành trình Klub-S sử dụng tên lửa 3M-54E1 với đầu đạn nổ 450kg và tầm bắn 220km.

Phía đầu tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm, và 6 ống phóng ngư lôi bên hông với 18 quả ngư lôi trong ống và 12 quả dự trữ. Các ống phóng ngư lôi này cũng được sử dụng để bắn các loại mìn chống tàu chuyên dụng với 24 quả được đặt sẵn trong khoang. Đặc biệt, theo nguồn tin tiết lộ, con tàu đã được lắp đặt một hệ thống tăng cường sự sống mới cho nhân viên trong khoang khi tàu gặp bất trắc.

Tiêu điểm - Tính năng vượt trội của tàu ngầm Kilo sắp về Việt Nam

Chiếc tàu ngầm Kilo 636 "hùng dũng" trên mặt biển.

Trong hội chợ hàng không vũ trụ và hàng hải quốc tế LIMA 2013 ở Malaysia, Giám đốc Phòng Tổng thiết Nhà máy đóng tàu Admiralty phát biểu: "Kilo 636 là chiếc tàu lớp được khai thác tốt. Chiếc đầu tiên đã bắt đầu bước vào quy trình thử nghiệm".

Indonesia cũng muốn sở hữu tàu ngầm

Thông tin Indonesia có khả năng sẽ đặt mua tàu ngầm tàng hình dự án 636 được chính Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là trưởng đoàn đại biểu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Victor Komardin thông báo tại triển lãm LIMA 2013. Theo ông Komardin, hiện tại Hải quân Indonesia đã được trang bị hai tàu ngầm phi hạt nhân cũ Type 209/1300. Các tàu ngầm Type 209 này do hãng đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Hàn Quốc sản xuất theo giấy phép của hãng HDW (Đức).

Hải quân Indonesia muốn mua bổ sung thêm hai chiếc tàu ngầm tiên tiến thuộc Dự án Type 209. Tuy nhiên Đức chưa cấp cho Hàn Quốc giấy phép sản xuất. Nếu Seoul và Berlin không hồi đáp Hải quân Indonesia thì Rosoboronexport sẽ có cơ hội lớn để trở thành nhà cung cấp các tàu ngầm thuộc dự án 636 cho Hải quân Indonesia. Trước đây, năm 2007, Indonesia đã đặt mua hai chiếc Project 636 nên lần này, Indonesia cũng đang đắn đo sẽ đặt mua thêm.

Ngoài Việt Nam và Indonesia, trước đây, có nhiều nước đã từng đặt mua Kilo 636 của Nga, trong đó phải kể đến Ấn Độ. Ấn Độ là nước đầu tiên đặt mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Ngay sau khi chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên được hạ thủy, Ấn Độ đã đề nghị mua một chiếc.

Năm 1983, Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 6 chiếc, rồi tăng lên 10 chiếc, nhưng do vấn đề về tài chính, cuối cùng quyết định mua 8 chiếc. Chiếc tàu đầu tiên số hiệu S55 Sindhughosh được chuyển giao và đưa vào trang bị cho Hải quân Ấn Độ năm 1986 và chiếc cuối cùng được chuyển giao vào tháng 12/1990.                                

An Mai (Theo RURV)

Báo Nga: ‘Ưu tiên đơn đặt hàng tàu ngầm của Việt Nam’

Thứ 5, 21/02/2013 | 09:32
Với sự tham gia của tàu ngầm lớp Kilo, Việt Nam sẽ bảo vệ hiệu quả hơn nữa lãnh hải và vùng biển kinh tế, các hải đảo và giàn khoan ngoài khơi.

Hình ảnh tàu ngầm Kilo sắp về Việt Nam

Chủ nhật, 20/01/2013 | 17:05
Như vậy sau 4 năm, hợp đồng mua vũ khí với Nga sắp có kết quả. Tàu ngầm Kilo chuẩn bị về Việt Nam dự phần giữ gìn cương giới Tổ quốc

'Vạch mặt' hạm đội tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông

Thứ 5, 31/01/2013 | 09:23
Dù có hạm đội tàu chiến mặt nước mạnh mẽ nhưng lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Nam Hải lại khá yếu ớt.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.