Tàu sân bay Liêu Ninh diễu võ giương oai trước Đài Loan, Nhật Bản

Tàu sân bay Liêu Ninh diễu võ giương oai trước Đài Loan, Nhật Bản

Thứ 2, 26/12/2016 | 18:53
0
Tàu sân bay Liêu Ninh cùng 5 tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã có hành trình đi qua Đài Loan và Nhật Bản để tiến hành một cuộc tập trận ở Thái Bình Dương.

Một nhóm các tàu chiến Trung Quốc dẫn đầu bởi tàu sân bay duy nhất của nước này đã đi qua vùng biển phía nam Đài Loan và đang hướng về phía Tây Nam hòn đảo này, Reuters dẫn tuyên bố của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 26/12 nói rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận trên biển.

Tiêu điểm - Tàu sân bay Liêu Ninh diễu võ giương oai trước Đài Loan, Nhật Bản

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết tàu sân bay Liêu Ninh, cùng với năm tàu ​​khác đã vượt qua 90 hải lý về phía nam đảo Đài Loan vào sáng sớm ngày thứ Hai qua kênh Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines.

Phát ngôn viên Cơ quan Quốc phòng Chen Chung-chi cho biết Đài Loan vẫn duy trì cảnh giác và linh hoạt trước mọi tình huống có thể xảy ra và từ chối cho biết liệu máy bay chiến đấu và tàu ngầm của hòn đảo này có sẵn sàng triển khai hay không.

Động thái tập trận của Trung Quốc diễn ra giữa thời điểm quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn.

Nghị sĩ Johnny Chiang của đảng đối lập ở hòn đảo này nói rằng hoạt động của tàu Liêu Ninh là tín hiệu của Trung Quốc đe dọa phá vỡ sự phong tỏa của "chuỗi đảo thứ nhất", khu vực thuộc quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và Đài Loan.

Tại Bắc Kinh, tờ Thời báo Hoàn cầu nói cuộc tập trận để chứng minh tàu sân bay của nước này đã hoàn thiện khả năng chiến đấu cũng như khả năng hoạt động tầm xa được tăng cường.

"Hạm đội Trung Quốc sẽ hành trình đến Đông Thái Bình Dương. Khi hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện ở các khu vực ngoài khơi của Mỹ, những tranh cãi dữ dội về quy tắc hàng hải sẽ bắt đầu nổ ra", tờ báo cho biết trong một bài xã luận.

Trung Quốc tỏ ra hậm hực trong thời gian qua khi các tàu tuần tra của Hải quân Mỹ tiến sát các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Trong tháng này, tàu hải quân Trung Quốc cũng đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông và trả lại ngay sau đó.

Cuối ngày Chủ nhật, phía Nhật Bản cũng thông báo đã phát hiện sáu tàu hải quân Trung Quốc bao gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh đang có hành trình qua Miyako và Okinawa, tiến vào Thái Bình Dương.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết động thái trên cho thấy Trung Quốc đang tăng cường khả năng quân sự của mình và Nhật Bản sẽ giám sát điều này một cách chặt chẽ.

Trong một diễn biến liên quan, không quân Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận tầm xa trong tháng này ở Biển Đông và biển Hoa Đông gây quan ngại cho phía Nhật Bản và Đài Loan. Trung Quốc tuyên bố đây là những bài tập thường niên của nước này.

Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh triển khai các hoạt động quân sự đối với tàu sân bay duy nhất của nước này. Trước đó tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tham gia vào một số bài tập ở Biển Đông, tuy nhiên giới quan sát nói rằng Trung Quốc sẽ còn mất nhiều năm để hoàn thiện hoạt động của tàu sân bay giống như Mỹ đã phải tốn cả thập kỷ.

Vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định nước này đang xây dựng một tàu sân bay thứ hai nhưng ngày ra mắt vẫn chưa được ấn định. Các chương trình chế tạo tàu sân bay được coi là một bí mật nhà nước.

Bắc Kinh có thể xây dựng nhiều tàu sân bay trong vòng 15 năm tới, Lầu Năm Góc cho biết trong một báo cáo hồi năm ngoái.

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.