Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) trích dẫn nguồn tin Chính phủ đã hé lộ các bức ảnh chụp tàu Trung Quốc và Triều Tiên đang trao đổi dầu cho nhau.
Hình ảnh được vệ tinh do thám ghi lại vào ngày 19/10 cho thấy tàu Triều Tiên có tên Ryesonggang 1 đang được nối với tàu Trung Quốc ở vùng nước sâu.
Bức hình cũng cho thấy dường như có ống dẫn nhiên liệu dầu nối từ hai tàu, theo nhận định từ bộ Tài chính Mỹ.
Hãng tin Chosun ilbo cho biết, có hơn 30 hành vi vi phạm nghị quyết LHQ nói trên được ghi nhận từ tháng 10.
“Chúng tôi cần phải tập trung vào thực tế rằng buôn lậu bắt đầu diễn ra sau khi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đánh vào hạn ngạch nhập khẩu dầu của Triều Tiên”, hãng tin này dẫn lời một quan chức Chính phủ cho biết.
Bình Nhưỡng hiện chỉ được cho phép nhập khẩu 500.000 thùng dầu mỗi năm. Mỹ hy vọng điều này sẽ gây áp lực buộc quốc gia này từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình.
Trong tuyên bố gần đây, Triều Tiên gọi biện pháp trừng phạt mới nhất của LHQ là “hành động gây chiến”.
Hội đồng Bảo an LHQ vừa nhất trí thông qua lệnh trừng phạt mới khắc nghiệt hơn vào cuối tuần qua để phản ứng lại màn ra mắt mới nhất của tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng nói có thể tấn công toàn bộ lục địa Mỹ.
Hình ảnh về việc hai tàu Trung Quốc-Triều Tiên lén lút bán dầu cho nhau đang đặt ra câu hỏi về nỗ lực tuân thủ các nghị quyết trừng phạt của LHQ mà Bắc Kinh cam kết.
Hôm nay 27/12, Reuters dẫn số liệu thống kê Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố trong tháng 11 cho thấy, Bắc Kinh không hề xuất sang Triều Tiên một giọt dầu nào.
Đây được coi là động thái chưa từng có của Trung Quốc với đồng minh Triều Tiên, tuy nhiên vấn đề buôn lậu dầu vẫn là điều mà Bắc Kinh chưa kiểm soát được.