Tàu Trung Quốc 'ở lỳ' tại Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc 'ở lỳ' tại Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:55
0
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xuất hiện trong vùng biển xung quanh đảo Senkaku/Điếu Ngư 28h đồng hồ, một động thái được cho là đáp lại những lời lẽ hiếu chiến gần đây của Nhật Bản.

Trung Quốc triển khai tàu tới vùng biển gần đảo tranh chấp với Nhật Bản trong thời gian kỷ lục 28h đồng hồ, đưa ra một phản đối chính thức như cách nước này vẫn lặp đi lặp lại chiến lược tuyên bố chủ quyền thông qua sức mạnh hải quân.

Tàu của cảnh sát biển Trung Quốc mới được thành lập vẫn duy trì sự hiện diện tại vùng biển do Nhật Bản kiểm soát lâu nhất kể từ khi Nhật Bản mua lại Senkaku/Điếu Ngư năm ngoái, Thư ký nội các Yoshihide Suga cho biết trong một cuộc họp báo tại Tokyo hôm 8/8. Bộ ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập một nhà ngoại giao Trung Quốc và “nghiêm khắc phản đối”.

Quân sự - Tàu Trung Quốc 'ở lỳ' tại Senkaku/Điếu Ngư

Tàu tuần duyên Trung Quốc neo đậu tại vùng biển tranh chấp, thách thức Nhật Bản. Ảnh minh họa: NYTimes

Ông Yoshihide Suga cho biết thêm, hành động xâm nhập vào lãnh hải này là lâu nhất kể từ khi chính phủ Nhật Bản mua lại các hòn đảo này hồi tháng Chín năm ngoái. Đây là điều vô cùng đáng tiếc và chúng tôi không thể chấp nhận sự việc này.

Theo thông tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, có đến bốn tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã ở trong vùng biển do Nhật Bản kiểm soát hơn một ngày.

Các tàu này đã rời khỏi khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông vào trưa 9/8. “Rõ ràng rằng Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ của Nhật Bản, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế”, ông Suga nói.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố, các tàu Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản rời khỏi vùng biển tránh chấp ngay lập tức và không có thêm những hành động tương tự trong tương lai.

Shi Yinhong – một chuyên gia an ninh khu vực của Học viện quan hệ quốc tế, Đại học Renmin (Trung Quốc) cho biết, việc tăng cường tuần tra hàng hải là một sự đáp trả các lời lẽ hiếu chiến của Nhật Bản.

“Đó là một hành động chống lại những thông điệp mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi tới Trung Quốc”, vị chuyên gia này nói, nhắm vào chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản tới các đảo gần Senkaku/ĐIếu Ngư và cam kết “không bao giờ nhượng bộ trong tranh chấp”.

Thứ Ba vừa qua 6/8, Nhật Bản đã khánh thành tàu chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 8/8 rằng các nước trong khu vực cần cảnh giác trước việc xây dựng quốc phòng của Nhật Bản.

Chuyên gia quân sự tại Thượng Hải Ni Lexiong nói các hoạt động hàng hải ngày càng tăng ở biển Hoa Đông nhằm gửi thông điệp đến các nước có liên quan tới tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh tại Biển Đông.

“Tranh chấp của Trung Quốc với Nhật Bản tại Senkaku/Điếu Ngư được xem như là một phép thử quyết tâm và khả năng đối phó tranh chấp lãnh thổ với một vài nước thuộc ASEAN tại Trường Sa và các đảo khác ở Biển Đông”, ông Ni nói. Ông là Giám đốc Viện Nghiên cứu chính sách quốc phòng và năng lượng biển thuộc Đại học khoa học chính trị - luật Thượng Hải.

Nam An (theo SCMP)

Mỹ lên án Trung Quốc về Senkaku/Điếu Ngư

Thứ 4, 31/07/2013 | 08:18
Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết lên án việc Trung Quốc điều tàu công vụ tới vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nghị quyết do các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đệ trình này đã được Thượng viện nước này nhất trí thông qua hôm 29-7.

Tàu Trung Quốc kéo nhau 'xâm phạm Điếu Ngư/Senkaku'

Thứ 2, 01/04/2013 | 17:11
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay cho biết, 3 tàu của Trung Quốc vừa tiến vào vùng lãnh hải thuộc quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

Tàu Trung Quốc húc liên tiếp vào tàu cá Quảng Ngãi

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:22
Tàu sắt 264 của Trung Quốc rồ ga rồi húc mạnh vào tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khiến nó nghiêng về một bên. Nước tràn vào khoang, các ngư dân bị va đập vào mạn tàu, kêu la hoảng loạn.

Bắn chìm tàu Trung Quốc, Nga cảnh cáo: ‘Đừng vuốt râu hùm!’

Thứ 3, 06/08/2013 | 08:26
Nga luôn khẳng định lập trường về chủ quyền lãnh thổ của mình với Trung Quốc một cách cứng rắn nhất.

Tàu Trung Quốc xâm nhập, Nhật sẽ dùng vũ lực

Thứ 6, 14/06/2013 | 09:11
Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 13-6 đưa tin Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Nhật Bản đã soạn xong bản dự thảo Luật Cảnh giới bảo đảm an toàn trong phạm vi 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.