Vụ

Vụ "taxi húc đổ tường bị đòi 200 triệu": Chủ nhà lên tiếng

Thứ 6, 22/09/2017 | 11:32
0
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà N.T.A., chủ ngôi nhà bị taxi đâm thủng tường ở Trung Kính cho biết: “Đòi bồi thường 200 triệu đồng chỉ là tin đồn, không chính xác”.
Xã hội - Vụ 'taxi húc đổ tường bị đòi 200 triệu': Chủ nhà lên tiếng

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CTV).

Tối 21/9,, bà N.T.A., chủ ngôi nhà số 3/43 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh tới PV báo Người Đưa Tin sự việc: trưa cùng ngày, một chiếc xe ô tô hiệu Mitsubishi Zinger 7 chỗ đỗ trên vỉa hè mất lái đã đâm đổ tường và cửa cuốn ki-ốt bán nước của gia đình. Cú húc mạnh khiến tường của ki-ốt bán nước bị vỡ, nứt toác, cửa cuốn méo mó, gạch vữa văng lên nắp xe ô tô, nhiều vật dụng trong cửa hàng bị hư hỏng. Chiếc xe cũng bị móp méo, vỡ phần đầu xe, bánh xe bị thủng.

Xã hội - Vụ 'taxi húc đổ tường bị đòi 200 triệu': Chủ nhà lên tiếng (Hình 2).

Chiếc xe húc mạnh khiến tường đổ sập. (Ảnh: GĐVN).

Đặc biệt, sau đó một số mạng xã hội đã lan truyền thông tin: Chủ ki-ốt đòi bồi thường 200 triệu đồng. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà N.T.A. (chủ ngôi nhà trên-PV) cho biết: “Thông tin đòi bồi thường 200 triệu đồng là không chính xác. Sau khi làm việc với tài xế và xác định thiệt hại, hai bên đã thống nhất mức bồi thường là 40 triệu đồng”.

Bà A. nói thêm: “Cũng may chưa có thiệt hại về người vì thời điểm đó là buổi trưa, quán nước không có ai. Chiếc cửa cuốn bị hỏng ước chừng gần 20 triệu đồng, thêm nữa, bức tường bị húc đổ và một số vật dụng khác trong nhà bị hư hại, 40 triệu đồng đền bù là hợp lý. Chúng tôi cũng vừa giải quyết xong vụ việc”.

D.Thu

Lãnh đạo hãng xe taxi chở Thọ “sứt” nói gì?

Chủ nhật, 17/09/2017 | 12:22
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo hãng xe taxi Thành Đông cho biết, hiện tại phía hãng vẫn chưa liên lạc được với lái xe và cũng chưa nhận được thông báo từ phía cơ quan công an.

Xe tải mất lái đâm văng 2 người, húc đổ sập tường người dân

Thứ 7, 09/01/2016 | 07:06
Chiếc ô tô tải đang chạy trên đường bỗng mất lái đâm vào 2 người đi xe đạp và xe máy trên đường. Sau đó chạy qua giải phân cách rồi lao vào húc đổ bức tường người dân mới dừng.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.