Tây bắc Damascus lại nóng với các chiến dịch mới của quân đội Syria

Tây bắc Damascus lại nóng với các chiến dịch mới của quân đội Syria

Thứ 2, 26/12/2016 | 10:44
0
Khi các lực lượng vũ trang chính phủ đang chuẩn bị khởi động các chiến dịch mới tại tây Ghouta, Damascus, các nhóm phiến quân lại có động thái hòa giải.

 

Quân sự - Tây bắc Damascus lại nóng với các chiến dịch mới của quân đội Syria

 Tây bắc Damascus lại nóng với các chiến dịch mới của quân đội Syria.

Theo hãng tin Ả Rập al-Watan đăng tải, sau khi phát hiện các nhóm phiến quân đã đầu độc nguồn nước của quận Wadi al-Bardi thuộc thành phố Damascus, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria đã không ngừng tập kích vào phòng tuyến các nhóm nổi dậy ở Basimeh và Ein al-Fijeh.

Trong khi đó, một số đơn vị quân đội chính phủ đã phát động các chiến dịch tấn công phiến quân ở khu vực Jaroud Basimeh, khiến cho các nhóm nổi dậy khác ở Wadi al-Bardi phải đưa ra giải pháp hòa giải để bảo toàn mạng sống và giao nộp các căn cứ cho quân chính phủ.

Một phần lý do khiến các phiến quân ở Wadi al-Bardi phải chấp nhận giải pháp hòa giải là do một cuộc tấn công khác của quân đội Syria đã đánh mạnh vào một trung tâm truyền thông và một kho đạn dược của các nhóm này trong quận khiến 10 tay súng bị diệt và các vị trí nói trên bị phá hủy hoàn toàn.

Thêm nữa, các lực lượng tiếp viện và trang thiết bị cho quân đội chính phủ cũng đang được tăng cường đến Wadi al-Bardi để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các chiến dịch tấn công phiến quân Hồi giáo cực đoan trong khu vực rộng lớn này.

Các nhóm phiến loạn ở tây bắc Damascus đã làm ô nhiễm nguồn nước chính của thành phố Damascus và các vùng ngoại ô với một khối lượng lớn dầu Mazut đổ thẳng vào nguồn nước hôm thứ bảy 24/12. Đây được coi là một động thái trả đũa của phiến quân cho các thất bại của chúng trong các cuộc giao tranh tại quận Wadi al-Bardi vào những ngày gần đây.

Cụ thể, các tay súng thánh chiến đã đổ dầu Mazut vào nguồn cấp nước chính cho thành phố Damascus ở thị trấn Ein al-Fijeh cách đó 25 km về phía tây nam. Việc làm ô nhiễm nguồn nước này sẽ khiến hàng triệu người dân Damascus bị mắc bệnh và có thể gây ra một thảm họa nhân đạo.

Công ty cấp thoát nước của thành phố Damascus ngay sau đó đã cắt đứt các đường cấp nước từ thị trấn Ein al-Fijeh và bắt đầu bơm nước vào thành phố và các vùng nông thôn ngoại vi từ các nguồn khác có trữ lượng nhỏ hơn như một giải pháp tạm thời.

Một quan chức an ninh giấu tên cho biết nhóm phiến quân thực hiện việc đầu độc nguồn nước ở Damascus chưa xác định rõ danh tính nhưng đây là nhóm đầu tiên thực hiện hành vi vô nhân đạo này tại Syria. "Các nhóm nổi dậy này không chỉ đầu độc nguồn nước mà còn dùng chất nổ để phá hoại các hệ thống đường ống và các trạm bơm trong khu vực", quan chức này nói.

Theo nhận định của vị quan chức quân đội nói trên, do những tiến bộ nhanh chóng của quân đội Syria trong các chiến dịch gần đây tại quận Wadi al-Bardi đã khiến các nhóm phiến quân phải chọn giải pháp trả đũa là tấn công vào dân thường qua hành vi làm ô nhiễm nguồn nước ở Damascus.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.