Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ El Pais xuất bản hôm 7/10, trả lời câu hỏi liệu ông có quyết định áp dụng quy định hiến pháp, theo đó cho phép đình chỉ quyền tự trị và áp đặt quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương đối với vùng Catalonia hay không, ông Rajoy tuyên bố, ông "không loại trừ bất cứ khả năng nào".
Tuy nhiên, ông Rajoy cho biết không nhất thiết phải dùng đến những giải pháp cực đoan.
Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng yêu cầu giới chức Catalonia sớm rút lại lời đe dọa tuyên bố độc lập, đồng thời trấn an người dân Tây Ban Nha khi tuyên bố Chính phủ sẽ ngăn chặn mọi hậu quả từ vấn đề tuyên bố độc lập của Catalonia.
Hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung ở nhiều nơi của Tây Ban Nha kêu gọi sự đoàn kết của đất nước và yêu cầu đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra.
Nhiều người mặc trang phục màu trắng kêu gọi đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.
Trước đó, Thủ tướng Mariano Rajoy đã từng tuyên bố, nếu lời tuyên bố độc lập được đưa ra thì cũng không có hiệu lực.
Catalonia đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập hôm 1/10, phớt lờ tòa án Hiến pháp phán quyết, cuộc trưng cầu là trái pháp luật.
Kết quả do chính quyền Catalonia công bố, 90% người đi bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha.
Cuộc khủng hoảng chính trị đang làm chia rẽ Tây Ban Nga, cũng như làm lung lay niềm tin của thị trường vào kinh tế Tây Ban Nha.
Xem thêm >> Catalonia: Lý do ly khai và nguy cơ khủng hoảng kéo dài