Tin tức cập nhật về việc cá chết ở miền Trung cũng như quá trình phân tích, đánh giá của các nhà khoa học tìm nguyên nhân vẫn chưa thôi tạo sức nóng với dư luận xã hội. Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4 được tổ chức chiều tối ngày 5/5, vấn đề này tiếp tục là sự quan tâm của báo chí.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: “Vụ cá chết có thể nói là vụ việc đầu tiên xảy ra ở vùng biển nước ta trên diện rộng.
Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ rất chủ động và sớm chỉ đạo quyết liệt các lãnh đạo, các bộ trưởng ngành liên quan cùng các nhà khoa học vào trực tiếp xem xét, đánh giá tình hình. Thủ tướng cũng đã chủ trương mời các chuyên gia nước ngoài cùng chuyên gia trong nước để xem xét đánh giá với tinh thần dựa trên những kết luận khoa học, những chứng cứ xác đáng để kết luận công khai minh bạch vụ việc nguyên nhân cá chết đến công luận và người dân.
Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là cơ quan phát ngôn về nguyên nhân cá chết, rà soát toàn bộ các dự án liên quan đến xả thải, về quy trình, thiết kế, thi công, cấp phép xả thải”.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (đứng) trả lời một số thông tin liên quan đến hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung.
Cũng nói về sự việc này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: “Sự cố cá chết hàng loạt ở miền Trung là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, và các ngành nghề liên quan đến biển như du lịch…
Khoanh vùng cá chết rộng để đảm bảo độ an toàn. Vì khi cá chết, không biết cá chết bắt đầu từ 15 hải lý hay 20 hải lý. Khi phát hiện con cuối cùng chết thì chúng ta phải khoanh thêm 5 hải lý nữa để đảm bảo an toàn.
Một số cơ quan báo chí