'Tên đường 'Ướp Lạnh' khiến người ta sợ'

'Tên đường 'Ướp Lạnh' khiến người ta sợ'

Thứ 7, 05/09/2015 | 16:45
0

Sáng 5/9, PV Người đưa tin đã có cuộc khảo sát ý kiến người dân Tổ dân phố số 4 Cầu Diễn (phường Cầu Diễn) - là địa bàn con đường K2 hay còn gọi là đường Ướp Lạnh theo biển tên vừa gắn chạy qua về lịch sử và tên con đường này.

Bà Hòa (60 tuổi) cùng anh Trường (con trai bà Hòa) sống tại khu vực số 124 Tổ dân phố cho biết: Từ thời bao cấp ở khu vực cuối đường có nhà máy ướp lạnh thực phẩm, thịt, cá… nên một số người lúc đó gọi là đường Ướp Lạnh. Tuy nhiên, cái tên này chưa bao giờ được người dân đặt chính thức cho con đường.

Xã hội - 'Tên đường 'Ướp Lạnh' khiến người ta sợ'

Ông Dương Thanh Hà - Tổ phó Tổ dân phố số 4 Cầu Diễn.

Chị Nga (40 tuổi) cũng khẳng định, hiện nay người dân gọi tên Ướp Lạnh cho con đường là rất hiếm vì vậy nói đặt tên theo nguyện vọng của người dân là không đúng.

Nhiều người cao tuổi tại khu vực cho biết, ngoài tên Ướp Lạnh, con đường còn có tên là Đông Lạnh hay đường Vườn Ươm vì gắn với tên 1 số Công ty, trụ sở lâu đời tại đây. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là việc nói miệng với nhau chứ chưa bao giờ người dân thống nhất gọi tên như vậy.

Theo đó, đa số ý kiến người dân được hỏi đều phản đối việc cơ quan chức năng lấy tên Ướp Lạnh đặt cho con đường. Thậm chí một số người được hỏi còn không hay biết con đường có biển tên Ướp Lạnh từ bao giờ, có người cũng không biết đường K2 còn có tên gọi là Ướp Lạnh.

Người dân cho biết, tên thân thuộc xưa nay họ vẫn gọi là đường K2 Cầu Diễn, tên này nằm trong sổ hộ khẩu và địa chỉ của nhiều người.

Theo thông tin từ người dân và Tổ dân phố, cách đây vài tháng địa phương đã có ý định lấy tên 1 danh nhân lịch sử để đặt tên cho con đường nhưng không hiểu vì sao tên Ướp Lạnh lại bất ngờ được gắn biển.

Hỏi về mong muốn đặt tên cho con đường, tất cả người dân được hỏi đều mong muốn lấy tên 1 danh nhân, nhân vật lịch sử hoặc địa danh gắn

Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.