Tên lửa đạn đạo của Triêu Tiên chưa thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

Tên lửa đạn đạo của Triêu Tiên chưa thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

Thứ 5, 31/03/2016 | 07:17
0
Tuy vậy, ông Schilling - chuyên gia về động cơ của Mỹ cho biết động cơ mới của Triều Tiên có sức mạnh gấp 3 lần so với bất kỳ động cơ nào Triều Tiên từng phô diễn trước đây.

Đời sống - Tên lửa đạn đạo của Triêu Tiên chưa thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một cuộc thử nghiệm tên lửa từ tàu ngầm. Ảnh: KCNA

Ngày 30/3, ông John Schilling – chuyên gia về động cơ đẩy dùng trong tên lửa và tàu vũ trụ của Mỹ, cho rằng Triều Tiên đã có những bước tiến nhất định trong lĩnh vực công nghệ điện tử qua vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mới đây.

Mặc dù vậy, ông cũng nhận định rằng phải mất nhiều năm nữa Bình Nhưỡng mới có thể áp dụng những động cơ tiên tiến này lên tên lửa tầm xa có sức bắn đến lãnh thổ nước Mỹ.

Phân tích những hình ảnh chính thức của vụ thử nghiệm động cơ, ông Schilling cho biết động cơ mới của Triều Tiên có sức mạnh gấp 3 lần so với bất kỳ động cơ nào Triều Tiên từng phô diễn trước đây.

Động cơ mới này được cho là gắn ở phần trên của một tên lửa lớn hơn. Triều Tiên có thể vẫn đang phát triển một tên lửa 2 tầng gắn động cơ nhiên liệu rắn để thay thế cho tên lửa Rodong tầm trung.

Chuyên gia Schilling nói thêm: Như chúng ta biết, đến nay tên lửa đó còn chưa xuất hiện, Triều Tiên còn rất nhiều việc phải làm."

Ông cũng đánh giá rằng sớm nhất là vào năm 2019 Triều Tiên mới có thể tiến hành thử nghiệm một tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, rồi triển khai trên thực địa vào năm 2020 và việc chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dùng động cơ nhiên liệu rắn vươn đến được lãnh thổ nước Mỹ vẫn rất xa vời, ít nhất phải đến năm 2030 hoặc muộn hơn.

Tú Anh

Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.