Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê

Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê

Võ Công Thư
Thứ 6, 29/12/2017 | 22:16
0
Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nên nhiều người lao động ở các tỉnh lân cận TP.HCM đã tranh thủ về quê nghỉ ngơi và thăm gia đình. Ghi nhận tại 2 bến xe lớn ở TP.HCM, hành khách đến mua vé đông nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Mặc dù ngày 30/12 bắt đầu nghỉ Tết Dương lịch, nhưng chiều nay (29/12), sau khi kết thúc giờ làm việc, nhiều người lao động ở các tỉnh lân cận TP.HCM đã tranh thủ về quê để nghỉ Tết và thăm gia đình.

Có nhiều gia đình tranh thủ về dịp này đi du lịch, hay đưa con về thăm ông bà nội ngoại ở quê. Theo ghi nhận của PV, lượng khách đổ về 2 bến xe lớn nhất tại TP.HCM là bến xe miền Đông và bến xe miền Tây đông hơn thường ngày nhưng không xảy ra tình trạng chen chúc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc bến xe miền Đông cho biết, ngày đầu tiên đón hành khách mua vé về quê nghỉ Tết Dương lịch, lượng khách tăng cao hơn so với ngày thường khoảng 30%, dao động vào khảng 28 – 29 ngàn khách. Do lượng khách tăng cao nên bến xe miền Đông đã bố tăng cường thêm nhiều nhân lực để soát vé, điều tiết, hướng dẫn nhà xe và hành khách, tạo sự thuận lợi và tránh gây lộn xộn trong bến xe.

Cũng theo ông Huy, ngoài việc đảm bảo trật tự, an toàn về sức khỏe và tài sản cho hành khách bên trong bến xe, lãnh đạo bến xe miền Đông cũng phối hợp với đội CSGT Hàng Xanh để điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng kẹt xe tại các con đường xung quanh bến xe.

Tại bến xe miền Tây, theo ghi nhận của PV, lượng khách đến mua vé về quê ít hơn bến xe miền Đông. Lượng khách đông hơn ngày thường. Đến tối, vẫn còn rất đông người đổ về mua vé.

Dưới đây là ghi nhận của PV về tình hình người dân đổ về 2 bến xe lớn nhất TP.HCM để nghỉ Tết Dương lịch:

 

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê

Hành khách xếp hàng trật tự mua vé tại bến xe miền Đông.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 2).
 
Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 3).
 
Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 4).

Nhiều gia đình tranh thủ đến mua vé về quê từ sớm.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 5).

Trẻ em được cha mẹ đưa về quê thăm ông bà.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 6).

Chờ người thân đến bến xe để cùng mua vé.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 7).
 
Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 8).

Tranh thủ "lót" bụng trước giờ khởi hành.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 9).

Dù đông hành khách nhưng bến xe không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 10).

Mang quà về tặng người thân.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 11).
Tài xế đã sẵn sàng.
Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 12).

Các hãng xe cũng đã sẵn sàng...

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 13).

Lên xe thôi nào...

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 14).

Cầu chúc một năm mới bình an.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 15).

Tuyến đường Kinh Dương Vương trước bến xe miền Tây đông xe nhưng không xảy ra ùn tắc

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 16).

Hối hả...

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 17).

Hành khách đến mua vé về quê tại bến xe miền Tây.

Xã hội - Tết Dương lịch: Được nghỉ 3 ngày, người dân đổ xô bắt xe về quê (Hình 18).

Dù khách đổ về mua vé đông nhưng bến xe miền Tây không xảy ra tình trạng lộn xộn.

Hà Nội: Bến xe quá tải do người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch

Thứ 6, 29/12/2017 | 18:40
Chiều ngày 29/12, nhiều người dân đang làm việc và học tập tại TP. Hà Nội đã đổ dồn về các bến xe để mua vé về quê ăn Tết Dương lịch 2018 khiến cho các bến có thể trở nên quá tải.

4 địa điểm không thể bỏ lỡ khi đi chơi Tết Dương lịch 2018

Thứ 6, 29/12/2017 | 14:00
Tết Dương lịch 2018, bạn đang phân vân không biết nên đưa cả gia đình đi đâu chơi? Dưới đây là 4 điểm bạn không nên bỏ qua khi đi chơi vào dịp này.

Địa điểm xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2018

Thứ 4, 27/12/2017 | 09:41
Dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm gồm cả tầm cao và tầm thấp. Trong khi đó ở TP.HCM, ngoài dự định bắn 4 điểm dịp Tết Dương lịch còn có chương trình đếm ngược thời gian vào hôm giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.