Thạch Long Hải 'quên' chủ quyền biển đảo trên nhãn hiệu

Thạch Long Hải 'quên' chủ quyền biển đảo trên nhãn hiệu

Thứ 4, 27/03/2013 | 09:13
0
Nhãn hiệu, lô gô Công ty TNHH Long Hải dùng bản đồ hình chữ “S” mà không có hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa.

Trên nhãn hiệu, lô gô của Công ty TNHH Long Hải hình ảnh dải đất hình chữ “S” được khai thác, nằm trong quả địa cầu và chữ LONGHAI (tức là Long Hải) nằm ngang. Kèm theo đó là 3 dải mầu: Đỏ, vàng, xanh nước biển, nâng đỡ quả địa cầu. 

Nhìn nhận ban đầu, lô gô, nhãn hiệu của thạch Long Hải được coi là bắt mắt, thậm chí là “đắt” hơn hẳn so với các lô gô, nhãn hiệu của các doanh nghiệp cùng sản xuất sản phẩm thạch khác ở Việt Nam.

Tiêu dùng & Dư luận - Thạch Long Hải 'quên' chủ quyền biển đảo trên nhãn hiệuHình ảnh này vẫn xuất hiện thường xuyên, liên tục trong website của Công ty TNHH Long Hải. Ảnh: Nguyễn Nam

Điều đáng nói là, Công ty TNHH Long Hải đã sử dụng hình ảnh mô phỏng bản đồ quốc gia không đầy đủ, thiếu hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của đất nước.

Khi PV phản ánh sự việc nói trên với Công ty TNHH Long Hải, ông Phạm Hữu Tuấn – phụ trách truyền thông của Công ty nghiễm nhiên cho rằng, không phải đến bây giờ mới biết điều đó mà đã có lần bị “sờ gáy”. Sau đó Công ty cũng tìm hiểu các quy định nhưng không tìm thấy quy định nào nói bắt buộc khi dùng bảo đồ quốc gia phải có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nên nhãn hiệu đó vẫn sử dụng nhiều năm nay.  

"Nước ta cũng có tới hơn ngàn đảo chìm, đảo nổi các loại sao không quy định bắt buộc sử dụng tất cả mà chỉ là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Lô gô, nhãn hiệu đó cũng đã được đăng ký bảo hộ và vẫn sử dụng bình thường từ trước tới nay”, ông Phạm Hữu Tuấn biện giải.

Theo một đại diện khác của Công ty TNHH Long Hải, hàng ngày có tới hàng triệu sản phẩm thạch của Công ty được sản xuất và đưa ra thị trường. Điều đó cũng có nghĩa, nhãn hiệu, lô gô như nói trên cũng được in kèm ngoài bao bì, nhãn mác.

Điều lạ là, vấn đề “lưu ý” khi sử dụng hình ảnh, bản đồ mô phỏng, hình ảnh dải đất hình chữ “S” trên các sản phẩm, ấn phẩm… đã được nhắc tới rất nhiều và đã có những bài học đáng nhớ. Một doanh nghiệp có bề dày hoạt động như Công ty TNHH Long Hải chắc chắn phải biết rõ, chủ quyền đất nước là thiêng liêng và phải tôn trọng như thế nào.

Tuy nhiên, từ cách giải thích của đại diện Công ty cho thấy, có những suy nghĩ và tính toán chưa hợp lý của Công ty TNHH Long Hải khi sử dụng hình ảnh bản đồ quốc gia mô phỏng như vậy.

Tiêu dùng & Dư luận - Thạch Long Hải 'quên' chủ quyền biển đảo trên nhãn hiệu (Hình 2).
Lô gô in không đầy đủ chủ quyền đất nước của Công ty TNHH Long Hải được gắn trên nhiều sản phẩm của công ty.
Đối chiếu trên thực tế, cũng là sử dụng dải đất hình chữ “S”, hình quả địa cầu, diện tích lô gô, nhãn hiệu cũng “na ná” như Công ty TNHH Long Hải, tuy nhiên, cả hai cơ quan là Viện Khoa học đo đạc và bản đồ và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) lại điền đầy đủ, thậm chí phần của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam hiện lên rất rõ nét.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Công ty TNHH Long Hải lại không điền mô phỏng đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên lô gô của mình? Tại sao cơ quan chức năng nhà nước đã có quy định về bản đồ chuẩn quốc gia Việt Nam mà phía Công ty TNHH Long Hải lại nói là không tìm được văn bản, quy định nào? Nếu đã có những bài học về việc sử dụng mô phỏng bản đồ quốc gia không đầy đủ và bị xử lý, tại sao Công ty TNHH Long Hải vẫn không sửa chữa những thiếu sót của mình. Trong khi đó, lô gô, nhãn hiệu đó vẫn nằm “chình ình” trên website: thachlonghai.com.vn?

Trả lời câu hỏi của PV liên quan đến vấn đề cấp nhãn hiệu cho doanh nghiệp, một lãnh đạo của Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, việc thiếu sót nói trên của doanh nghiệp cần phải chỉnh sửa lại, đảm bảo quyền và chủ quyền của đất nước. Cục sẽ hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sửa chữa những thiếu sót trong thời giam sớm nhất.

Sự việc sẽ tiếp tục được thông tin tới độc giả.

Theo VietQ.vn

Những sản phẩm 'bình dân' được làm bằng vàng

Thứ 7, 23/03/2013 | 10:35
Không chỉ dùng làm đồ trang sức, vàng còn được sử dụng để đúc bồn cầu và may áo lót.

Thu hồi sản phẩm Herbalife gây dị ứng

Thứ 2, 04/03/2013 | 16:14
Quyết định này của hãng Herbalife được áp dụng trên phạm vi toàn nước Mỹ đối với một sản phẩm Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1.

Nestle phải thu hồi sản phẩm vì thịt bò 'hóa' thịt ngựa

Thứ 3, 19/02/2013 | 10:43
Tập đoàn kinh doanh thực phẩm lớn nhất thế giới Nestle vừa buộc phải thu hồi các sản phẩm mì thịt bò đông lạnh của mình tại Italia và Tây Ban Nha sau khi những sản phẩm này bị phát hiện có chứa thịt ngựa.

Coca-Cola thu hồi sản phẩm vì nước ngọt lẫn thủy tinh

Chủ nhật, 24/02/2013 | 08:29
Coca-Cola đang tiến hành thu hồi 5 loại đồ uống phổ biến của hãng tại Úc bởi nguy cơ mảnh vỡ thủy tinh tồn tại trong các chai nước.

Những 'chiêu' phù phép thực phẩm bẩn

Chủ nhật, 27/01/2013 | 14:10
Thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những chiêu thức làm ăn, kinh doanh gian dối, phù phép thực phẩm để mưu lợi mà không quan tâm tới sức khỏe người tiêu dùng.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.