Thái Bình: Hỗ trợ 22 triệu đồng cho gia đình 4 người chết, mất tích

Thái Bình: Hỗ trợ 22 triệu đồng cho gia đình 4 người chết, mất tích

Thứ 3, 05/07/2016 | 19:50
0
Trước những mất mát to lớn của gia đình nạn nhân khi cả 4 người đều chết và mất tích, tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ kinh phí nhằm phần nào giúp người thân của họ vượt qua khó khăn.

Tin tức liên quan đến vụ tai nạn tàu do va chạm ngày hôm qua (4/7) trên sông Hồng (Vũ Thư, Thái Bình) làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng và mất tích, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân cuối cùng.

Trong sáng 5/7, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tàu chìm trên sông Hồng, địa bàn xã Hồng Lý (Vũ Thư) trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân thiệt mạng và mất tích.

Pháp luật - Thái Bình: Hỗ trợ 22 triệu đồng cho gia đình 4 người chết, mất tích

Ngoài việc kịp thời hỗ trợ thì công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình cũng tới thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân và trao số tiền 12 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Huy Hải, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư - nơi xảy ra tai nạn, cho biết: Chính quyền huyện hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho xã Hồng Lý để phục vụ công tác tìm kiếm, mua chăn, chiếu, đồ mai táng cho các nạn nhân.

Ông Hải cũng cho biết, đến thời điểm 15h30 chiều nay 5/7 vẫn chưa tìm được nạn nhân cuối cùng bị mất tích là cháu Trần Văn Duy (8 tuổi, con trai chủ tàu NB 2434 bị chìm).

Chiếc tàu đắm có trọng tải khoảng 80 tấn chở đầy đá để thực hiện công việc thi công kè trên địa bàn xã Hồng Lý (Vũ Thư). Do bị chìm dưới sông thuộc khu vực nước chảy xiết nên tàu chưa được tiến hành trục vớt.

Theo thông tin ban đầu, chiếc tàu NB – 2434, do anh Trần Văn Tuấn (SN 1975, thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiến va chạm với tàu NB – 6913 do Phạm Văn Hiến (SN 1990, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đi cùng chiều trên sông Hồng.

Vụ đắm tàu khiến tàu NB 2434 chìm làm 4 người mất tích gồm: Trần Văn Tuấn, Trần Thị Hải (1977 - là vợ anh Tuấn) cùng hai con

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.