Thái Lan 2-0 Indonesia: Chức vô địch của đẳng cấp

Thái Lan 2-0 Indonesia: Chức vô địch của đẳng cấp

Thứ 7, 17/12/2016 | 21:34
0
Để thua Indonesia 1-2 trong trận lượt đi, muốn vô địch, Thái Lan cần thắng 1-0 hoặc với cách biệt 2 bàn.

Thông tin bên lề:

- Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup dù đã 4 lần vào chung kết.

- HLV Alfred Riedl từng 2 lần vào chung kết AFF Cup nhưng đều thất bại.

- Nếu vô địch, Thái Lan sẽ trở thành đội đăng quang nhiều nhất khu vực với 5 lần, hơn Singapore 1 lần.

- Indonesia bị thủng lưới ở cả 3 trận sân khách gần nhất.

- Thái Lan đều ghi ít nhất 2 bàn ở 2 trận sân nhà gần đây.

- Mỗi trận ở AFF Cup 2016 tính tới trước cuộc so tài này, Indonesia đều ghi được 2 bàn.

- Indonesia vắng tiền vệ chủ lực Andik Vermansyah vì chấn thương.

Phát biểu trước trận:

- HLV Kiatisak (Thái Lan):

“Trận chung kết lượt về sẽ vô cùng sôi nổ và hấp dẫn. Thái Lan đang bị dẫn trước, nhưng chúng tôi đã có bàn trên sân khách, bởi vậy chúng tôi chỉ cần thắng 1-0 là đủ để thắng chung cuộc. Chỉ cần các cầu thủ tuân thủ đấu pháp của tôi, cùng với đó là sự cổ vũ của NHM, tôi tin Thái Lan sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup 2016.

Ở trận lượt đi chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu lượt về. Tất cả cần quên đi quá khứ và hướng mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch”.

- HLV Riedl (Indonesida):

“"Chúng tôi đang dẫn trước 2-1, thế nhưng trận lượt về sẽ rất khó khăn. Không còn nghi ngờ gì cả, lúc này Thái Lan đang là đội bóng hàng tốt nhất Đông Nam Á. Chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu nếu muốn giành chiến thắng. Trận đấu tới cũng cần có thêm nhiều may mắn và chúng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc trong 90 phút.

Chúng tôi biết trước mắt nhiều khó khăn, nhưng Indonesia đến Thái Lan không phải là để du lịch. Trận đấu tới sẽ là thời khắc thay đổi lịch sử bóng đá Indonesia”.

Đội hình xuất phát:

Dự kiến:

Thái Lan: Thamsatchanan, Bunmathan, Thawikan, Namwiset, Prompak, Tristan Do, Yooyen, Anan, Songkrasin, Chatthong, Dangda.

Indonesia: Meiga, Wahyuidi, Pranata, Diaryanto, Lestaluhu, Lestusen, Zamrun, Andriatmoko, Lilipally, Pora, Salossa.

Trần Anh

Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.