Thái Lan chuẩn bị sơ tán dân khỏi Hàn Quốc

Thái Lan chuẩn bị sơ tán dân khỏi Hàn Quốc

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:31
0
Thái Lan đã có kế hoạch giúp 44.000 Thái kiều đang sống ở Hàn Quốc sơ tán khỏi nước này trong trường hợp chiến tranh xảy ra ở bán đảo Triều Tiên.

Tờ Phuket Gazette ngày 1-4 dẫn thông báo của Bộ trưởng Lao động Thái Lan Phadermchai Sasomsap cho biết kế hoạch do Đại sứ quán Thái Lan tại Hàn Quốc chuẩn bị bao gồm lập nơi trú ẩn tạm thời cho người sơ tán ở các nơi như Busan; sắp xếp các chuyến bay và tàu chở người Thái Lan, chủ yếu là lao động hợp đồng, đến Nhật Bản nếu chiến tranh thực sự nổ ra…

Đại sứ quán Thái Lan tại Hàn Quốc cũng được lệnh thu thập thông tin về số lao động người Thái ở miền bắc Hàn Quốc để báo cáo chính phủ.

Tiêu điểm - Thái Lan chuẩn bị sơ tán dân khỏi Hàn Quốc

Thủ tướng Yingluck Shinawatra (trái) trong lần gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tháng 2-2013 - Ảnh: The Nation

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Manaswee Srisodaphol, hiện có khoảng 44.000 người Thái sống ở Hàn Quốc và 10 nhà tuyển dụng lao động Thái ở CHDCND Triều Tiên. Bà thêm rằng hiện Bộ Ngoại giao vẫn chưa công bố kế hoạch sơ tán để tránh hoảng loạn.

Bà cũng cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao theo dõi chặt chẽ xung đột trên bán đảo Triều Tiên và quan tâm chăm sóc người Thái sống ở Hàn Quốc.

"Chúng tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ hành động bạo lực hay vũ lực nào. Chúng tôi muốn nhìn thấy các cuộc đàm phán hòa bình", thủ tướng nói.

Sau nhiều lần căng thẳng, ngày 30-3 vừa qua CHDCND Triều Tiên tuyên bố nước này bước vào “giai đoạn chiến tranh” với Hàn Quốc. Ngày 1-4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cam kết sẽ “đáp trả mạnh mẽ” bất kỳ hành vi khiêu khích nào của CHDCND Triều Tiên.

Theo Tuổi trẻ

Hàn Quốc tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ

Thứ 3, 02/04/2013 | 14:31
Tân Tổng thống Hàn Quốc hôm nay 1/4 tuyên bố sẽ đáp trả quân sự mạnh mẽ đối với bất kỳ khiêu khích nào của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho biết 2 nước hiện đang trong tình trạng chiến tranh.

Triều Tiên tuyên bố chiến tranh với Hàn Quốc

Thứ 3, 02/04/2013 | 08:58
Triều Tiên hôm nay tuyên bố chính thức bước vào "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc, và cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích nào sẽ làm leo thang căng thẳng và dẫn đến cuộc xung đột bằng hạt nhân.

Seoul bình thản trước đe dọa chiến tranh

Thứ 2, 01/04/2013 | 16:18
Với người dân Seoul, Hàn Quốc lúc này, thay đổi duy nhất mà họ cảm nhận được là những chuyển biến về thời tiết, chứ không phải tuyên bố "tình trạng chiến tranh" từ láng giềng phía bắc, Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.