Thái Lan ngăn chặn thành công sự lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con

Thái Lan ngăn chặn thành công sự lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con

Thứ 5, 09/06/2016 | 11:07
0
Đây là "cú hích" cho ngành y của đất nước châu Á đầu tiên chứng minh virus HIV có thể bị đánh bại ở phụ nữ mang thai.

Bangkok Post dẫn tuyên bố của tiến sỹ Daniel Kertesz, đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO tại Thái Lan xác nhận rằng: “Thái Lan là một trong số ít nước trên thế giới thành công trong việc ngăn ngừa lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con”.

CNN cũng đưa tin , WHO đánh giá đây là “thành tích đáng chú ý” của Thái Lan, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ của thế giới . Từ đây, giới chuyên gia y tế Thái Lan đã chứng minh với thế giới rằng HIV hoàn toàn có thể bị đánh bại.

Đời sống - Thái Lan ngăn chặn thành công sự lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con

Các thành viên của WHO nhận định việc kiểm soát, kiểm tra thường xuyên và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV ở Thái Lan là yếu tố giúp nước này thành công trong việc ngăn chặn virus lây lan cho thế hệ sau. Ảnh: Chanel News Asia

Hiện tại, Thái Lan là đất nước thứ hai trên thế giới có thể loại trừ trường hợp truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con theo đúng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới sau Cuba.

Năm 2000, Thái Lan là một trong những quốc gia đầu tiên cung cấp thuốc kháng virus này cho tất cả phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Giới y, bác sỹ cũng tổ chức các chiến dịch khám tổng thể, sàng lọc virus trong thời kỳ mang thai ở hầu hết các vùng sâu vùng xa của đất nước này.

Nhờ những nỗ lực của ngành y, số trẻ sinh ra bị nhiễm HIV đã giảm đáng kể từ 3.000 bé (vào năm 1990) xuống còn 86 bé (năm 2015). Số liệu trên được xác nhận và thống kê bởi chính phủ Thái Lan. Tuy nhiên theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiện vẫn còn khoảng 500.000 người tại Thái Lan đang nhiễm virus HIV.

Đời sống - Thái Lan ngăn chặn thành công sự lây nhiễm virus HIV từ mẹ sang con (Hình 2).

Một phụ nữ nhiễm HIV chơi đùa với người con khỏe mạnh của mình. Ảnh: CBS News

Kênh truyền hình CBS News (Mỹ) cho biết tỉ lệ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ ở quốc gia châu Á này cũng tăng nhẹ trong những năm gần đây, đặc biệt

Cùng chuyên mục

Việt Nam sở hữu loài hổ quý hiếm bậc nhất hành tinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Hổ Đông Dương, được xem là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới, đang đối diện với tình trạng nguy cấp ở Việt Nam.

Ra mắt BNI FDI Chapter tại Hà Nội

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:26

Loại rau dại trước cho gà ăn nay làm thành món đặc sản ở thành phố, giá nửa triệu đồng/kg

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:32
Loại rau này không chỉ dùng làm thức ăn mà còn có tác dụng làm thuốc, càng ngày càng khan hiếm nên giá cao ngất.

Đột quỵ ở người trẻ tuổi ngày càng trẻ hóa, cách nhận biết và phòng tránh

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000-225.000 ca đột quỵ. Bệnh nhân ngày càng trẻ. Tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.