Thái Lan phủ nhận tin sắp có đảo chính

Thái Lan phủ nhận tin sắp có đảo chính

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:22
0
Không có đảo chính và sự xuất hiện của xe tăng trên đường phố chỉ là lệ thường, quân đội Thái vừa khẳng định trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang leo thang.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái, Đại tá Winthai Suwaree cho biết, "Thông tin đảo chính là một học thuyết vô căn cứ, nó chỉ là trí tưởng tượng cá nhân của một số người muốn công chúng hoang mang".

Theo đại tá trên, những thông tin lưu truyền trên các trang thông tin xã hội là không có cơ sở và hoàn toàn sai lầm khi liên kết quân đội với chính trị. Mọi người không nên quá nhạy cảm và phải biết phán xét thông tin nào đáng tiếp nhận. Hiện quân đội và người đứng đầu là Tướng Prayuth Chan-ocha đang bận hỗ trợ nạn nhân lũ lụt trên toàn quốc cũng như tổ chức chào mừng sinh nhật hoàng hậu.

Đại tá Winthai trấn an rằng công chúng không nên bị đánh động về sự di chuyển của thiết bị quân sự, vốn thường diễn ra vào thời điểm này trong năm.

Tiêu điểm - Thái Lan phủ nhận tin sắp có đảo chính Quân đội phủ nhận tin sắp có đảo chính. (Ảnh minh họa)

Không khí tại các cuộc mít tinh chống chính phủ ở công viên Lumpin do Đội quân Nhân dân lật đổ chính quyền Thaksin đang trở nên náo nhiệt hơn. Các nhà tổ chức đã dựng một sân khấu tạm rất lớn phía trước Tượng đài vua Rama 4 với thông điệp "Thời khắc phá hủy đất nước đã tới. Kẻ bạo ngược phải cút đi". Các diễn giả đã lên sân khấu để chỉ trích chính phủ.

Các lãnh đạo của phong trào này nói, việc tập hợp này là nhằm hất cẳng chính phủ của bà Yingluck khỏi quyền lực trong 7 ngày. Những người bán hàng rong đã dựng quầy hàng để bán mặt nạ và áo phông trắng với những thông điệp chống chính phủ.

An ninh đã được tăng cường tại tòa nhà chính phủ với rào dây thép gai và lực lượng an ninh tại mỗi cửa. Các biển hiệu với dòng chữ: "Tòa nhà chính phủ là tài sản nhà nước và hạn chế người ngoài" hoặc "khu vực giới hạn nghiêm ngặt", được gắn trên các lối ra và vào.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã nhạo báng cuộc tập hợp trên trên Facebook với đoạn tin nói, nhiều lãnh đạo then chốt của phong trào chính trị trên không có thành tựu gì đáng kể. Đảng Dân chủ bị chê trách vì đứng về phía người biểu tình. Thaksin nói, phe đối lập nên thư giãn và chờ tới lượt để được thành lập chính phủ.

Nhiều lãnh đạo của phong trào chống chính phủ trước đây là các nhân vật cấp cao trong quân đội hoặc cảnh sát, vốn thất vọng vì không nhận được các vị trí then chốt trong cuộc cải tổ khi còn làm việc.

Theo Vietnamnet

Đi tìm tổng thống hợp lòng dân sau cuộc đảo chính lịch sử

Thứ 5, 11/07/2013 | 12:07
Vụ phế truất Tổng thống được bầu dân chủ đầu tiên ở Ai Cập chỉ sau một năm nắm quyền đánh dấu một bước ngoặt hỗn loạn mới tại đất nước đông dân nhất thế giới Ả Rập này.

Vai trò 'đạo diễn' của Mỹ trong cuộc đảo chính đẫm máu tại Chile

Thứ 2, 14/01/2013 | 08:59
40 năm sau khi cuộc đảo chính đẫm máu tại Chile nổ ra (1973), những tài liệu mới nhất được công bố cho thấy, Mỹ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự kiện mở đầu chuỗi 16 năm chế độ độc tài Pinochet tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Kim Jong-un lo ngại đảo chính

Chủ nhật, 07/04/2013 | 09:42
Theo các nguồn tin tình báo Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang siết chặt an ninh do lo ngại đảo chính quân sự hay nổi loạn.

Cái nhìn từ Việt Nam trước cuộc đảo chính ở Ai Cập

Thứ 5, 04/07/2013 | 15:28
Trước cuộc đảo chính “chóng vánh” tại Ai Cập, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn “nóng” với PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Viện trưởng, Viện nghiên cứu châu Phi và Trung Đông về những khúc mắc ẩn sau sự kiện này.

Ai Cập cảnh báo mất kiên nhẫn với người biểu tình

Thứ 2, 05/08/2013 | 11:09
Hội đồng quốc phòng quốc gia khẳng định những người chống lại Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ai Cập: Quân đội đọ súng với đoàn biểu tình, 34 người chết

Thứ 2, 08/07/2013 | 17:21
Hàng chục người đã thiệt mạng sau khi quân đội Ai Cập nổ súng bắn vào đám đông biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi gần tòa nhà quân sự, nơi ông này đang bị giam giữ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.