Thái Anh Văn thăm quân đội, đáp trả thị uy từ Bắc Kinh

Thái Anh Văn thăm quân đội, đáp trả thị uy từ Bắc Kinh

Thứ 2, 30/05/2016 | 06:36
0
Việc bà Thái Anh Văn đi khích lệ tinh thần lực lượng không quân vào ngày 29/5 được xem là lời đáp trả của Đài Bắc, trước hành động thị uy của Bắc Kinh.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin cho hay, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã thực hiện chuyến thăm lực lượng quân sự đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/5.

Bà Thái Anh Văn người đồng thời nắm quyền tổng tư lệnh quân đội, đã đến thăm căn cứ không quân Hoa Liên và Gia Thiện ở phía đông hòn đảo hôm 29/5.

Thế giới - Thái Anh Văn thăm quân đội, đáp trả thị uy từ Bắc Kinh

Bà Thái Anh Văn thăm hai căn cứ quân sự quan trọng hàng đầu của đảo.

Trong chuyến thăm, nữ Tổng thống đầu tiên của Đài Loan kêu gọi lực lượng chịu trách nhiệm về an ninh không phận của hòn đảo luôn luôn cảnh giác, bảo vệ dân chủ và tự do của cho hòn đảo.

"Là thành viên của lực lượng không quân Trung Hoa Dân Quốc, làm sao chúng ta có thể cho phép người khác phô trương sức mạnh quân sự của họ qua không phận của chúng ta?", bà Thái Anh Văn nói.

Bà cam kết cải thiện quản lý quân đội và điều kiện sống trong các căn cứ quân sự trong nỗ lực thu hút nhiều người trẻ gia nhập lực lượng vũ trang như một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn.

Hoa Liên là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Đài Loan, trong khi Gia Thiện nổi tiếng là có vị trí chiến lược. Trong trường hợp có chiến tranh, Gia Thiện sẽ được chuyển đổi thành một trung tâm chỉ huy chiến đấu trên không.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, bà Thái Anh Văn tuyên bố sẽ giảm sự phụ thuộc của Đài Loan vào đại lục, một động thái thu hút sự giận dữ của Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn thường xuyên gọi Đài Loan là một quốc gia và từ chối công nhận rằng nó là "một phần của Trung Quốc".

Bắc Kinh đã nhiều lần tìm cách gây áp lực lên bà Thái Anh Văn và đảng Dân tiến (DPP) của bà, đe dọa đình chỉ đường dây liên lạc trừ phi nữ tổng thống thừa nhận "đồng thuận 1.992", tuyên bố được thông quan năm 1992 giữa Bắc Kinh và Đài Bắc trong đó xem cả Trung Quốc và Đài Loan đều là một phần của "Một Tru

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.