Ngày 24/12 luật sư Lê Văn Nam (đoàn luật sư Bình Phước) người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) hung thủ trong vụ thảm sát giết 6 người tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước cho biết: Sau khi tòa HĐXX tuyên án tử hình với mình. Tiến đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND cấp cao tại TP.HCM.
Luật sư Nam cũng cho biết thêm, sau khi tòa tuyên Tiến về tội “giết người và cướp tài sản” tổng hình phạt là tử hình, Tiến đã rất hối hận và muốn thoát khỏi tội chết để chuộc lỗi với gia đình các nạn nhân.
Sau gần sáu tháng xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong gia đình bị giết hại vào ngày 7/7/2015, sáng ngày 17/12, TAND tỉnh Bình Phước đã chính thức đưa vụ án ra xét xử lưu động tại Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, Bình Phước.
Bị cái Vũ Văn Tiến được dẫn giải tới tòa.
Ba bị cáo được đưa ra xét xử là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại, cả ba bị cáo đều bị VKS truy tố về tội danh “giết người, cướp tài sản”. Qua đó truy tố Dương và Tiến mức án tử hình. Trần Đình Thoại 16-18 năm tù.
Tại phiên tòa, luật sư Lê Văn Nam đã đưa ra 5 tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tiến.
Thứ nhất, Bị cáo Tiến phạm tội trong hoàn cảnh bị Nguyễn Hải Dương lôi kéo, lừa gạt, khống chế về mặt tinh thần, bị đặt vào tình thế đã đành không thể thoát ra.
Thứ 2, bị cáo Tiến đã có ít nhất 5 lần tỏ thái độ không đồng tình, từ chối thực hiện, khuyên bị cáo Dương, nhưng vì thiếu bản lĩnh nên bị Dương liên tiếp áp đảo tinh thần, buộc phải thực hiện tội phạm.
Thứ 3, động cơ, mục đích của bị cáo Tiến giúp sức cho bị cáo Dương khống chế cho các nạn nhân để tra hỏi tiền chứ bị cáo Tiến không biết ý định của bị cáo Dương là sát hại các nạn nhân, không lấy tài sản.
Thứ 4,