Thảm án ở Cao Bằng: Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

Thảm án ở Cao Bằng: Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

Thứ 4, 21/02/2018 | 19:00
0
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Huỳnh đã treo cổ tự tử. Căn cứ theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự thì trong trường hợp người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an tỉnh Cao Bằng vẫn đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày mùng 3 Tết (18/2) tại Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/2, Hoàng Văn Huỳnh (Sinh năm 1999), sau khi đi chơi về khuya (lúc này cả nhà đã ngủ) đã vào phòng chị Nông Thị K. (chị dâu của Huỳnh) đang ngủ cùng 2 con (Nông Hoàng Mỹ T., SN 2013 và Nông Thủy Ti., SN 2011). Huỳnh đã có hành vi quấy rối chị K. nhằm thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị chị K. chống cự và bỏ chạy.

Sau đó, Huỳnh dùng dao chém làm chị K. bị thương. Ông nội của Huỳnh là Hoàng Văn L. (SN 1944) ở cùng nhà đến can ngăn bị Huỳnh dùng dao chém chết tại chỗ.

Trong lúc điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém 2 cháu T. và Ti., làm Ti. tử vong tại chỗ, T. bị thương. Sau đó, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử. Chị K. và cháu T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc.

Dư luận đặt ra câu hỏi, nghi can Hoàng Văn Huỳnh tử vong, có bị khởi tố bị can, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thạc sĩ, luật sư Vũ Quang Bá - công ty luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: "Có thể thấy rằng đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khi đối tượng Hoàng Văn Huỳnh đã ra tay tước đoạt tính mạng 2 người và làm 2 người bị thương. Điều đáng tiếc các nạn nhân và hung thủ đều là người thân trong một gia đình".

Góc nhìn luật gia - Thảm án ở Cao Bằng: Nghi can trong vụ án đã chết, có khởi tố bị can?

Luật sư Vũ Quang Bá.

Luật sư Vũ Quang Bá phân tích, về mặt pháp lý, hành vi của đối tượng Huỳnh có dấu hiệu pháp lý tội Hiếp dâm theo quy định tại Điều 141 và tội Giết người tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015. Về mức hình phạt nếu tội danh được thành lập, người phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Huỳnh đã treo cổ tự tử. Căn cứ theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự thì trong trường hợp người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

"Do đó, điều này đồng nghĩa với việc cơ quan điều tra sẽ không tiến hành việc khởi tố bị can đối với đối tượng Huỳnh. Tuy nhiên, để đảm bảo vụ án được giải quyết khách quan, toàn diện cơ quan điều tra ngoài việc xác định thủ phạm thì cần tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ phạm tội của đối tượng Huỳnh, làm cơ sở cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm", luật sư Vũ Quang Bá cho biết.

Việt Hương

Đưa tro cốt 5 người cùng gia đình bị giết ở Sài Gòn về quê

Thứ 2, 19/02/2018 | 10:33
Tro cốt 5 người cùng gia đình bị giết hại đã được đưa về quê nhà tại Thanh Hóa. Nhiều người thân biết tin gia đình ông Chinh bị sát hại đã ngất xỉu vì không chịu được cú sốc quá lớn.

Khống chế đối tượng giết người, một chiến sĩ Công an hi sinh

Chủ nhật, 18/02/2018 | 13:14
Vào chiều ngày 17/2, trong quá trình làm nhiệm vụ, một chiến sĩ Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã anh dũng hi sinh.

Nóng 24H: Lời khai ban đầu của nghi phạm giết 5 người ở Sài Gòn

Thứ 6, 16/02/2018 | 21:16
Người phụ nữ mang thai chết trong tư thế treo cổ; lời khai ban đầu của nghi phạm giết 5 người ở Sài Gòn; thảm án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 16/2.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.