Ông Đào Trọng Thuấn, hàng xóm của Nghi can Vũ Văn Đản, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết: Trước hôm gây án, Đản có thuê xe công nông đưa đi khám bệnh trên tỉnh. Sau khi khám xong, Đản về nhà và thường xuyên nói nhảm. Mọi người nghi ngờ Đản có biểu hiện bệnh tâm thần.
Một người hàng xóm tên Tuyn cũng cho hay: Trước đây, Đản đầu từ vào trồng tiêu, bao nhiêu vốn liếng bỏ hết vào đó. Tiêu sắp cho thu hoạch thì bị bệnh chết đồng loạt. Từ đó, Đản lao vào rượu chè và có biểu hiện của bệnh tâm thần. Tuy nhiên, Đản chưa hề gây gỗ với ai trong xóm.
Ngôi nhà của nghi can khóa trái cửa sau vụ án mạng
Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Ia Băng thông tin thêm: "Việc Đản có bị bệnh tâm thần hay không hiện chưa xác định được. Còn việc Đản từng được đưa đi khám ở bệnh viện trước hôm gây án thì chính quyền cũng nắm được thông tin thông qua người dân. Hiện, kết quả khám bệnh như thế nào thì phải đợi cơ quan chắc năng”.
Trước đó, như tin tức đã đưa, khoảng 15h ngày 23/8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông (Gia Lai) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Đối tượng Vũ Văn Đản (SN 1976) thường trú tại địa bàn đã dùng dao chém 7 người thương vong.
Trong đó, 4 người tử vong gồm: Ông Đặng Đình V. (SN 1958), bà Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1974), chị Lê Thị Th. (SN 1982, em dâu Đản); cháu Vũ Thị V. (SN 2007, con chị Th.) và 3 người khác bị thương gồm: Anh Vũ Văn T. (SN 1984, ruột Đản), anh Vũ Công D. (SN 1983) và Bà Nguyễn Thị M. (SN 1963).
Sau khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, UBND huyện Chư Prông và chính quyền xã đã hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 4 triệu đồng, người bị thương 5 trăm nghìn đồng.
Hiện, 3 trong 4 nạn nhân tử vong đã được người d