Tham gia hội thảo và nhận học bổng 50% tại Thái Lan

Tham gia hội thảo và nhận học bổng 50% tại Thái Lan

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:33
0
Đại học Dhurakij Pundit (DPU) – Thái Lan kết hợp cùng công ty du học Edulinks tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình du học tại Thái Lan của Đại học Dhurakij Pundit vào 2 ngày 19 và 20/10 tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Theo đó, khi tham gia hội thảo, học sinh sinh viên sẽ được nghe đại diện trường chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích khi đi du học và giới thiệu các chương trình học bổng, khuyến học dành cho sinh viênViệt Nam. Đặc biệt là cơ hội được tham gia  xét tuyển trực tiếp học bổng 50% thông qua bài kiểm tra tiếng Anh.

Cần biết - Tham gia hội thảo và nhận học bổng 50% tại Thái Lan

Đại học Dhurakij Pundit University (DPU), được thành lập vào năm 1968, là một trong những trường đại học tư thụ hàng đầu của Thái Lan với một lịch sử đáng tự hào và mạnh mẽ và uy tín ngày càng được công nhận bởi cộng đồng khoa học quốc tế. DPU tự hào có 14 khoa, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh tế, Luật, Nghệ thuật và Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật truyền thông, Công nghệ thông tin, Mỹ thuật, Hành chính công, Ngôn ngữ học viện, các trường đại học, trường đại học Trung Quốc và Cao đẳng quốc tế (DPUIC).

Hiện tại Đại học Dhurakij Pundit tự hào là đối tác của hơn 30 trường đại học danh tiếng quốc tế. Đến với Dhurakij Pundit sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, được đầu tư phục vụ cho việc ăn ở sinh hoạt, học tập và giải trí như khu học xá, thư viện, nhà hát, trung tâm hỗ trợ nghề nghiệp, phòng tập thể thao…

Cần biết - Tham gia hội thảo và nhận học bổng 50% tại Thái Lan (Hình 2).Đặc biệt, các chương trình thạc sỹ của trường được giảng dạy bán thời gian vào các ngày cuối tuần, do đó sinh viên có thể dành các ngày trong tuần để tham gia các hoạt động của trường hoặc đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Để sinh viên có điều kiện học tập tốt, tại buổi hội thảo trường tổ chức xét tuyển trực tiếp học bổng 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam

Ngoài ra, khi tham gi hội thảo quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên cũng sẽ được các chuyên viên tư vấn của Edulinks trả lời mọi thắc mắc. Cũng như giới thiệu nhiều chương trình khuyến học như miễn phí dịch vụ làm hồ sơ,  tặng vé máy bay, tặng Kindle.

Mọi thông tin chi tiết về hội thảo và đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

CÔNG TY DU HỌC EDULINKS

HCMinh: 439 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM.

ĐT: 08 3847 9525 - Tư vấn 24/24: 0919 639 765

Hà Nội: 06 Tây Hồ, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội

ĐT: 04 3718 3654 - Tư vấn 24/24: 0123 8686 123 - 0919 735 426

E-mail: info@edulinks.vn – Website: www.edulinks.vn

Facebook: Du học Edulinks – Du họcPhầnLan_Edulinks

Cần biết - Tham gia hội thảo và nhận học bổng 50% tại Thái Lan (Hình 3).

C.P

Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
23 sinh viên theo học nhiều ngành đại học khác nhau nhưng đều chung một niềm vui lớn không giấu nổi là được đến học tập tại một trong những nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, trong lành và an toàn.

Hậu quả khó lường khi cho con đi du học sớm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Khi đời sống kinh tế được nâng cao, nhiều người bắt đầu suy nghĩ đến việc đầu tư chuyện học hành của con cái. Trong đó lựa chọn cho con đi du học luôn nằm ở vị trí hàng đầu.

Các chiêu lừa visa du học

Chủ nhật, 06/10/2013 | 11:48
Nhiều trung tâm du học hiện nay cạnh tranh nhau cung cấp dịch vụ làm visa cho du học sinh bằng các chiêu mới để rồi một số phụ huynh và học sinh phải tiền mất, tật mang.

Chết cười chuyện ‘thiếu gia’ đi du học

Thứ 2, 09/09/2013 | 07:54
Kết quả xét nghiệm AND khiến ông bà chưng hửng: thằng bé là cháu nội mình thật. Nhưng con trai họ đang du học trời Tây, sao lại làm gái nhà hàng ở Sài Gòn có bầu được?

'Quái vật không gian' 2 bánh đến từ Thái Lan

Thứ 4, 07/08/2013 | 10:20
Phải là người thực sự có lòng gan dạ mới dám “cưỡi” Monster Motorcyle, con "quái vật" đến từ không gian.

Sinh viên trúng tuyển đợt 1 đã sang Thái du học

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
23 sinh viên theo học nhiều ngành đại học khác nhau nhưng đều chung một niềm vui lớn không giấu nổi là được đến học tập tại một trong những nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, trong lành và an toàn.

Hậu quả khó lường khi cho con đi du học sớm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Khi đời sống kinh tế được nâng cao, nhiều người bắt đầu suy nghĩ đến việc đầu tư chuyện học hành của con cái. Trong đó lựa chọn cho con đi du học luôn nằm ở vị trí hàng đầu.

Các chiêu lừa visa du học

Chủ nhật, 06/10/2013 | 11:48
Nhiều trung tâm du học hiện nay cạnh tranh nhau cung cấp dịch vụ làm visa cho du học sinh bằng các chiêu mới để rồi một số phụ huynh và học sinh phải tiền mất, tật mang.

Chết cười chuyện ‘thiếu gia’ đi du học

Thứ 2, 09/09/2013 | 07:54
Kết quả xét nghiệm AND khiến ông bà chưng hửng: thằng bé là cháu nội mình thật. Nhưng con trai họ đang du học trời Tây, sao lại làm gái nhà hàng ở Sài Gòn có bầu được?

'Quái vật không gian' 2 bánh đến từ Thái Lan

Thứ 4, 07/08/2013 | 10:20
Phải là người thực sự có lòng gan dạ mới dám “cưỡi” Monster Motorcyle, con "quái vật" đến từ không gian.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.