Thẩm mỹ viện bị 'tố' không phép, quỵt tiền lương, đe dọa nhân viên

Thẩm mỹ viện bị 'tố' không phép, quỵt tiền lương, đe dọa nhân viên

Thứ 2, 05/10/2015 | 13:30
0
Các nhân viên tố cáo, suốt 3 tháng làm việc họ không được nhận lương, khi xin nghỉ thì bị chủ thẩm mỹ viện chửi bới, đe dọa "xử lý" và quỵt lương...

Vừa qua, báo Người Đưa Tin đã nhận được đơn tố cáo của một số nhân viên từng làm ở Viện tóc và da Hoàng Kim (số 87 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) và cơ sở hai là Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Hoàng Kim Spa (số 136 Nguyễn Đình Hoàn, Hà Nội) về việc bà Lê Thị Kim Ngân chủ hai cơ sở này có hành vi chiếm đoạt tiền lương, đe dọa, đánh nhân viên .

Theo đơn tố cáo, các nhân viên này phản ánh, trong quá trình làm việc cho bà Lê Thị Kim Ngân tại Viện tóc và da Hoàng Kim (tại 87 Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) toàn bộ nhân viên đã được bà Ngân thỏa thuận là sẽ được nhận lương hàng tháng vào ngày mồng 10 của tháng kế tiếp và được ứng lương vào ngày 20 hàng tháng.

Thế nhưng, trong suốt ba tháng làm việc là tháng 7, tháng 8 và tháng 9, nhiều nhân viên không nhận được lương theo những thỏa thuận ban đầu. Trong thời gian đó, bà Ngân không hề có ý định trả lương cho nhân viên mà lại luôn lẩn trốn, hứa hẹn nhiều lần nhưng đều không trả.

Theo các nhân viên, do không nhận được lương nên những nhân viên này không thể chi trả cho các sinh hoạt hàng ngày (vì nhân viên đều là người ngoại tỉnh nên phải chi trả rất nhiều loại chi phí sinh hoạt). Trong đơn tố cáo, các nhân viên phản ánh rằng, khi họ "xin được nhận lương và xin được nghỉ làm thì bà Lê Thị Kim Ngân đã có hành vi chửi bới, dọa dẫm là sẽ cho người đến đánh đập, xử lý nếu chúng tôi nghỉ làm".

Cũng theo phản ánh, thực tế đã có một số nhân viên khác khi nghỉ làm không lương gần 3 tháng còn bị bà Lê Thị Kim Ngân nhắn tin, gọi điện thoại dọa dẫm, xử lý.

"Thực tế, một số nhân viên của 136 Nguyễn Đình Hoàn (Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Hoàng Kim Spa - PV) khi không chịu được xin nghỉ thì bị quỵt lương, dọa dẫm, chửi bới, xúc phạm và thậm chí thuê người đán đập, xử lý nhân viên" - đơn tố cáo viết.

Đơn tố cáo này cũng được các nhân viên đồng thời gửi đến Công an quận Cầu Giấy, Công an

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.