Thâm nhập

Thâm nhập "thị trường trai bao": Đường dây mại dâm được mã hoá bằng mật khẩu (kỳ 5)

Thứ 6, 15/12/2017 | 07:35
0
Quý bà hoặc quý ông muốn mua dâm phải nói đúng mật khẩu hoặc có người quen giới thiệu thì “tú ông” mới đồng ý “điều hàng” cho khách.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Viết Hòa, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Nghệ An phân tích, theo quy định của pháp luật thì không phân biệt người mua dâm hoặc bán dâm là nam hay nữ, việc xử lý về hành vi mua – bán dâm đều bình đẳng như nhau. Nếu bị bắt quả tang thì quý bà hay quý ông mua dâm cũng sẽ bị xử phạt hành chính như nhau.

Trong pháp luật hình sự hiện nay chỉ coi hành vi tổ chức, môi giới, chứa mại dâm là tội phạm, còn mua - bán dâm không bị coi là tội phạm (trừ trường hợp mua dâm người chưa thành niên). Trước đây, người bán dâm bị bắt quả tang sẽ tùy vào tính chất, mức độ, cơ quan chức năng sẽ phân loại đối tượng thực hiện quản lý giáo dục tại địa phương hoặc cưỡng chế đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dưỡng, trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Nhưng hiện nay, người bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính mà không còn bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trên.

Do đó, trên thực tế, có những trường hợp, cơ quan công an bắt quả tang họ tái phạm bán dâm nhiều lần, thậm chí hôm nay vừa bị xử phạt hành chính, mai lại bắt quả tang… Đó cũng là một trong những khó khăn về vấn đề đấu tranh, xử lý mại dâm.

Mới đây, cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) đã phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá một đường dây toàn “mỹ nam” chuyên phục vụ quý bà và kích dục đồng tính, khiến dư luận xôn xao. Một cán bộ C45 từng tham gia phá nhiều chuyên án về tệ nạn xã hội cho biết, hoạt động môi giới mại dâm ngày càng tinh vi, chủ yếu thông qua mạng internet, thậm chí có cả yếu tố nước ngoài.

Có đường dây môi giới mại dâm núp bóng dưới hình thức đơn vị tổ chức sự kiện, đưa người bán dâm theo khách ra nước ngoài ký hợp đồng hoặc đi tour du lịch. Các đối tượng cầm đầu hoạt động theo kiểu khép kín, không “điều hàng” cho người lạ.

Trở lại đường dây “mỹ nam” bán dâm vừa mới bị triệt phá, vị này cho biết, trước khi “cất lưới”, các trinh sát đã phải mất hàng tháng trời theo dõi, nhiều đêm bám theo đối tượng nhưng không có kết quả. Đối tượng cầm đầu đường dây rất cảnh giác với người lạ. Quý bà hoặc quý ông muốn mua dâm phải nói đúng mật khẩu hoặc có người quen giới thiệu thì “tú ông” mới đồng ý “điều hàng” cho khách.

Trước khi gặp, đối tượng môi giới sẽ gửi ảnh “nóng” cho khách “thẩm định” trước, nếu thấy “ok” thì mới thỏa thuận giá cả. Vậy nhưng, có trường hợp khách vẫn bị môi giới chơi trò “tráo hàng”. Lúc quảng cáo trên mạng thì long lanh, “chuẩn người mẫu” hòng hét giá cao ngất (cả chục triệu đồng/lượt bán dâm), nhưng nếu “mẫu” đắt khách đặt hàng cùng một lúc thì đối tượng môi giới sẽ kiếm người khác trông na ná để đánh tráo.

Nhiều quý bà có điều kiện kinh tế, lại thiếu thốn tình cảm nên họ cũng không đắn đo chuyện giá cả, miễn là được “chiều” như ý. Nhưng cũng có quý bà lỡ trả giá rất cao để được “vui vẻ” với “người mẫu”, thế rồi đến khi gặp “mỹ nam” lại không như quảng cáo thì cũng đành ngậm ngùi vì không lẽ đi đòi lại tiền, làm rùm beng lên thì mình cũng bẽ mặt…

Hồ sơ điều tra - Thâm nhập 'thị trường trai bao': Đường dây mại dâm được mã hoá bằng mật khẩu (kỳ 5)

Hai "mỹ nam" bán dâm cho hai quý bà bị bắt quả tang.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội - thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Mai cho rằng: “Về mại dâm nói chung và mại dâm nam nói riêng, trước hết xuất phát từ bên cầu. Các đánh giá của xã hội về phụ nữ đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ví dụ như trước đây, phụ nữ không chồng mà có con thì bị kỳ thị nhưng hiện nay về mặt pháp luật cho phép bà mẹ đơn thân, xã hội cũng nhìn nhận đó là điều bình thường.

 

Thậm chí, đánh giá xã hội về mại dâm bây giờ cũng thay đổi. Trước đây, người bán dâm còn bị cưỡng chế đưa đi cơ sở phục hồi nhân phẩm nhưng bây giờ đã bỏ vấn đề đó, tôn trọng nhân phẩm con người. Đây là những thay đổi rất lớn trong quan hệ xã hội. Khi mà người phụ nữ tự chủ thì người ta tự quyết cách thỏa mãn nhu cầu bản năng. Tất nhiên nhu cầu bản năng ấy sẽ vấn bị chi phối bởi các giá trị đạo đức, các quy định của pháp luật".

Theo Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai: Việc hình thành mại dâm nam có xu hướng tăng lên là theo quy luật chung. Trên thực tế, có người bán dâm theo kiểu “hợp đồng tình ái” nhưng cũng có người bán dâm theo “ca”. Nhiều phụ nữ trung niên không lập gia đình hoặc đã ly hôn, thiếu thốn tình cảm, cũng có thể có chồng nhưng cảm thấy không thỏa mãn “nhu cầu”… nên họ mua dâm.

Cũng có người đã có gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng trục trặc, không êm ấm, nên họ ra ngoài “giải quyết nhu cầu cá nhân”, tuy nhiên lại không muốn dính vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, vi vậy, họ chọn cách mua dâm, trả tiền xong là xong…

Còn đối với người bán dâm, cũng có nhiều lý do đưa họ vào con đường đó. Nhiều khi vì bị lừa bán vào “động”, có khi vì hoàn cảnh quá khó khăn nhưng đang rất cần tiền để giải quyết việc, có trường hợp thì họ lại xác định ngay từ đầu rằng làm nhàn hạ nhưng thu nhập rất cao nên họ đã sa vào con đường bán dâm.

"Điều quan trọng nhất là chúng ta phải xử lý nghiêm minh với những đối tượng môi giới, kiếm tiền trên thân thể người khác. Phân loại từng trường hợp người bám dâm để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để hạn chế tệ nạn mại dâm nói chung và mại dâm nam nói riêng”, Đại biểu Mai nêu quan điểm.

Công an Hà Nội đề nghị phối hợp để vào cuộc làm rõ

Sau khi PV báo Người Đưa Tin thâm nhập một số đường dây mại dâm nam, qua trao đổi với lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an Hà Nội), lãnh đạo đơn vị này đề nghị Báo phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu thu thập được để cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ.

Chí Công

Thâm nhập “thị trường trai bao”: "Tự thú" rùng mình của một mỹ nam đồng tính (kỳ 4)

Thứ 5, 14/12/2017 | 07:14
Mỗi “cuốc” đi khách, “trai bao” đồng tính sẽ phải ăn chia với quản lý theo tỷ lệ 70-30. Việc ăn chia này đã trở thành luật lệ của các đường dây “trai bao” trong cả nước…

Thâm nhập “thị trường trai bao”: Lộ diện "tú ông" chuyên điều "hàng" cho dân đồng tính (kỳ 3)

Thứ 4, 13/12/2017 | 19:00
Chỉ cần kết bạn qua Zalo và yêu cầu đặt “hàng”, ngay lập tức quản lý đường dây "trai bao" đồng tính sẽ báo giá và gửi ảnh cho khách lựa chọn. Từ đây, lộ diện "tú ông" chuyên điều hàng cho bất cứ ai khi có nhu cầu.

Thâm nhập "thị trường" trai bao: Thương vụ "check hàng" lộ diện hotboy (kỳ 2)

Thứ 3, 12/12/2017 | 06:46
"Tú ông" đường dây chia sẻ, có những trường hợp ban đầu giữa quý bà và "trai bao" chỉ có quan hệ mua bán, nhưng lâu dần nảy lại sinh tình cảm yêu đương.

Thâm nhập ‘thị trường trai bao’: Đặt hàng qua tin nhắn (kỳ 1)

Thứ 2, 11/12/2017 | 06:45
Để có 1 “mỹ nam” ngoan ngoãn, lịch sự “phục vụ”, mỗi quý bà sẽ phải trả từ 2 đến 4 triệu đồng chưa kể các khoản phí khác…

PV báo Người Đưa Tin thâm nhập đường dây hotboy phục vụ quý bà và dân đồng tính

Chủ nhật, 10/12/2017 | 18:56
Với mức giá đi khách từ 2 đến 4 triệu đồng/lượt, những thanh niên lười làm, thích hưởng thụ sẽ chấp nhận lao thân vào con đường bán dâm, dù biết đó là tệ nạn…

Lộ chiêu “độ hàng” “mỹ nam” trong đường dây bán dâm cho quý bà

Chủ nhật, 03/12/2017 | 08:36
Các “trai bao” do Hòa điều hành vốn toàn là “mỹ nam” to cao, ưa nhìn. Thế nhưng, “tú ông” vẫn có những chiêu “độ hàng” để hút các quý bà ham “của lạ”.

Lời khai giật mình của "mỹ nam" trong đường dây bán dâm cho quý bà

Thứ 6, 01/12/2017 | 07:41
Các "mỹ nam" khai rằng, để lọt được vào đường dây "trai bao" này phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe của "tú ông" Lê Hồng Hoà...
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.