Tham ô hơn 10 tỷ đồng và cái giá phải trả... 278 năm tù

Tham ô hơn 10 tỷ đồng và cái giá phải trả... 278 năm tù

Thứ 6, 22/03/2013 | 09:02
0
Căn phòng xét xử chật kín người. Ngoài thành phần thuộc HĐXX và các cơ quan chức năng liên quan còn có hàng trăm người dân tới dự khán và người nhà của 17 bị cáo trong vụ án.

Đáng chú ý trong vụ án này là hầu hết các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, có những người chưa lập gia đình hoặc mới cưới và con còn rất nhỏ. Hầu như tất cả đều có chung một cảm giác tiếc nuối, lo lắng cho tương lai sắp tới vì phải chịu mức án hàng chục năm tù với tội danh "Tham ô tài sản".

Lóa mắt vì... thép

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, công ty cổ phần thép Sông Hồng (CTCP thép Sông Hồng) có trụ sở tại phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ngành thép, 85% vốn Nhà nước. Để có phôi thép phục vụ cho hoạt động sản xuất, năm 2011 CTCP thép Sông Hồng đã ký hợp đồng vận chuyển phôi thép với công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thái Hà (trụ sở tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quỳnh Minh (trụ sở tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Ban lãnh đạo CTCP thép Sông Hồng giao cho Long Thanh Hải (SN 1986, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thủ kho) và Đặng Văn Thắng (SN 1984, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - cán bộ kỹ thuật phân xưởng cán thép) trực tiếp đảm nhiệm nhập phôi thép do các lái xe của hai đơn vị hợp đồng vận chuyển (Công ty Thái Hà và Công ty Quỳnh Minh). Khoảng đầu tháng 1/2011, thủ kho Hải bàn bạc với Thắng tìm cách bán từng xe phôi thép của Công ty trên đường vận chuyển về kho.

Pháp luật - Tham ô hơn 10 tỷ đồng và cái giá phải trả... 278 năm tù

Các bị cáo bị dẫn ra xe về trại giam sau phiên xử.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hải hẹn gặp Nguyễn Anh Quân (SN 1982, phường Thắng lợi, TX Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - nhân viên phòng Kinh doanh Cty Thái Hà) nói: Trong số phôi thép do Cty Thái Hà vận chuyển có số lượng cần bán, Hải sẽ để lại với giá 7.500 đồng/kg, Quân bán được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Quân đề nghị Hải trao đổi thêm với cấp trên của mình là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1981, phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Trưởng phòng Kinh doanh) là người có trách nhiệm điều hành, quản lý xe vận chuyển để cùng tham gia buôn bán. Hải đã gọi điện nói chuyện và được Tuấn Anh đồng ý mua hàng.

Khi muốn bán phôi thép do Cty Thái Hà vận chuyển, Hải liên lạc với Quân, Quân thông báo cho Tuấn Anh để chỉ đạo lái xe của Cty Thái Hà (hoặc Cty Quỳnh Minh) vận chuyển về nơi thu mua chứ không về kho của Cty Sông Hồng. Sau khi bán được hàng với giá cao hơn, Quân trả cho Hải theo giá đã thỏa thuận là 7.500 đồng/kg. Hải đem tiền về chia cho các bị cáo trong Cty Sông Hồng (bảo vệ, nhân viên trạm cân, nhân viên kỹ thuật). Phần tiền chênh lệch, Quân chia cho Tuấn Anh, tài xế và phụ xe.

Chỉ trong khoảng 10 tháng (từ 1/2011 đến 10/2011), các bị cáo đã 11 lần chiếm đoạt của Cty Sông Hồng gồm 10 xe phôi thép và 30 thanh phôi (tổng cộng gần 747 tấn thép) trị giá hơn 10,4 tỉ đồng. Bị cáo Hải hưởng lợi nhiều nhất (hơn 3,3 tỉ đồng), bị cáo hưởng lợi thấp nhất là 30 triệu đồng.

278 năm tù

Trong 2 ngày (13 - 14/3/2013), TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa 17 bị cáo trong vụ án ra xét xử. Phiên tòa diễn ra hết sức căng thẳng khi có thêm phần tranh tụng của các luật sư bào chữa cho các bị cáo (bị cáo Hải không đề nghị có luật sư bào chữa cho mình). Các luật sư đã đề nghị HĐXX tách riêng các bị cáo để có phần đối chất lấy lời khai trực tiếp tại tòa vì cho rằng: Cáo trạng của VKS với các bị cáo chưa thỏa đáng khi luận tội tham ô tài sản với tất cả các bị cáo và đưa ra các lập luận không đồng thuận với HĐXX.

Trước tòa, cả Quân và Tuấn Anh đều không đồng tình với tội danh mà cáo trạng truy tố. Hai bị cáo khai không hề biết việc Hải bàn bạc, phân công nhiệm vụ hay chia chác với các bị cáo tại Công ty Sông Hồng nhưng khai nhận tham gia đầy đủ cả 11 lần Hải chiếm đoạt phôi thép. Theo bị cáo Quân, do lần đầu thấy dễ kiếm lời như vậy nên những lần sau các bị cáo hám lợi, cứ thế góp chung tiền vào để buôn bán với Hải.

Việc Quân đem hàng đi đâu bán Hải không biết mà chỉ nhận tiền từ Quân theo giá đã thỏa thuận. Về phía các tài  xế và phụ xe đều khai do đã nhiều lần giao hàng cho Hải tại Cty Sông Hồng nên khi Hải gọi bảo đến điểm khác là đi ngay. Mặc dù biết lộ trình chở hàng theo hợp đồng, nhưng nghĩ chủ hàng điều đi đâu thì phải đi đó mà không dám thắc mắc. Sau khi Hải nói đến điểm hẹn thì có Quân là người của Công ty ở đó dẫn đi giao hàng nên các bị cáo rất yên tâm. Hơn nữa, sau mỗi lần như vậy các tài xế và phụ xe đều được nhận tiền bồi dưỡng nên vui vẻ làm theo.

Tuy nhiên, HĐXX cũng đưa ra những lập luận khẳng định tính xác thực trong quá trình điều tra, luận tội và khẳng định việc định tội của các bị cáo là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật". HĐXX tuyên phạt: Long Thanh Hải 20 năm tù, Nguyễn Anh Quân và Nguyễn Tuấn Anh 18 năm tù, Đặng Văn Thắng 19 năm tù; 13 bị cáo còn lại đều phải chịu mức án từ 13 đến 17 năm tù vì tội Tham ô tài sản (tổng số năm tù mà 17 bị cáo phải chịu lên đến 278 năm). Buộc các bị cáo phải hoàn tất số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty Sông Hồng và cấm đảm nhiệm chức vụ một năm sau khi mãn hạn tù.

Những giọt lệ tiếc nuối

Phiên tòa kết thúc. Các bị cáo tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gia đình trước khi lên xe thùng về trại. Tất cả như vội vàng, không đủ để trao kịp những tâm sự cho nhau, trước đó thôi họ như ở ngay cạnh người thân của mình mà không thể gặp được bởi những ngăn cách của phiên tòa. Chứng kiến hình ảnh bị cáo Nguyễn Thị Quân bế đứa con nhỏ 2 tuổi hay như bị cáo Nguyễn Anh Quân ôm đứa con trai nhỏ với những giọt lệ tiếc nuối khiến PV cũng cảm thấy chạnh lòng. Sự hụt hẫng, tiếc nuối thể hiện rõ khi Chu Thị T (SN 1984, vợ Anh Quân) vội vã bế con chạy theo, nói trong nước mắt: "Bố đi mất rồi..." rồi quay sang buồn bã chia sẻ với PV: "Chúng em quen nhau qua điện thoại. Yêu nhau sau 5 năm thì làm đám cưới. Vừa cưới nhau được một tuần thì Quân bị bắt. Em không biết gì những về công việc của anh ấy, hôm nay chỉ biết đưa con lên để anh ấy được gặp cho đỡ nhớ.

Trần Hải

Truy tố 7 bị can tham ô ở điện lực Biên Hòa

Thứ 4, 20/02/2013 | 09:48
Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 7 bị can liên quan đến vụ tham ô ở điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai) với số tiền gần 10 tỉ đồng.

Cán bộ ngân hàng tham ô để tậu nhà, mua ôtô

Thứ 3, 05/02/2013 | 09:27
Trong hai năm, Thái Ngọc Hùng liên tục làm giả hồ sơ vay tiền của khách hàng, biển thủ tiền tỷ của Agribank.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.