Sáng ngày 10/10, tin tức từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ thảm sát 6 người tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước.
Kế hoạch giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng
Sau quá trình điều tra hơn 3 tháng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã xác minh Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại là những người liên quan vụ thảm sát. Các bị can này phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo đó, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, trạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) là chủ mưu số một gây ra vụ án Vũ Văn Tiến là đồng bọn trực tiếp cùng Dương giết người.
Theo thông tin, trước đó vào năm 2013, Dương có quen với Lê Thị Ánh L. (SN 1993, nạn nhân) khi người này đang học tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Qua quá trình tìm hiểu và yêu nhau, L. đã dắt Dương về ra mắt với gia đình và được sự cho phép nên từ đó Dương hay từ Sài Gòn lên nhà L. tại Bình Phước chơi.
Một thời gian sau đó giữa Dương và L. chia tay vì mẹ L. là bà Nguyễn Lê Ánh N. (SN 1973, nạn nhân) muốn L. quen người khác. Từ đó, Dương ôm hận trong lòng, và nảy sinh ý định giết cả nhà L. sau đó sẽ tự sát.
Dương, Tiến và Thoại bị cơ quan Công an tỉnh Bình Phước khởi tố hành vi "giết người, cướp tài sản".
Dương đã tự lên kế hoạch cho mình từ tháng 4/2015, Dương đã mua 1 súng bắn bi giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện giá 2 triệu đồng, 1 con dao Thái Lan dài 30 cm, 1 dao bấm lưỡi dài 7 cm, mua 1 sim rác để liên lạc, mua găng tay, khẩu trang bịt mặt, mượn xe máy của Trần Thị Tr. (dì của Dương), lấy 10 dây rút nhựa, 1 cuộn băng keo dính để bịt miệng nạn nhân.
Để chắc chắn cho kế hoạch của mình sẽ được thực hiện đúng, Dương đã rủ thêm Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Lon