Thăm

Thăm "thánh địa" hải sản vạn người mê ở Tp.HCM

Thứ 3, 10/05/2022 | 21:26
0
Chợ Hàng Dương hết sức độc đáo, được ví như “thánh địa” cho những tín đồ mê ẩm thực miền biển.

 

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM

Chợ Hải sản Hàng Dương

Biển Cần Giờ của Tp.HCM không quá nổi tiếng và ít người lựa chọn du lịch tắm biển. Tuy nhiên, lượng người đổ về đây cũng khá đông, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết, cuối tuần… Khi đến đây, du khách không thể không ghé qua chợ Hàng Dương hết sức độc đáo, được ví như “thánh địa” cho những tín đồ mê ẩm thực miền biển.

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 2).

Chợ Hàng Dương nổi tiếng ở Cần Giờ.

Chợ nằm ngay sát Bãi biển 30/4 (thuộc xã Thạnh Thới, Long Hoà, huyện Cần Giờ).

Từ trung tâm Tp.HCM, để đến được chợ Hàng Dương mất khoảng hơn 1 giờ 30 phút lái xe theo cung đường: từ bến Bạch Đằng(quận 1), qua đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) đi Nguyễn Huỳnh Tấn Phát (quận 7, Nhà Bè) và phải đợi phà Bình Khánh (nối Nhà Bè - Cần Giờ) trong khoảng 10 - 15 phút.

Đến địa phận huyện Cần Giờ, khách sẽ đi trên một cung đường tuyệt đẹp, mang tên Rừng Sác để đến chợ Hàng Dương.

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 3).

Khách rất đông vào dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Việc tìm ngôi chợ này không khó khăn, vì đường giao thông hết sức thuận lợi. Chợ nằm ngay trục đường lớn nên việc vào đây để gửi xe (xe máy, ô tô) cũng như thực hiện hoạt động mua sắm rất dễ dàng.

Từ khi dịch bệnh được kiểm soát, chợ hoạt động trở lại, lượng người đến đây ngày một đông hơn, trong đó có rất nhiều khách du lịch. Ngay từ đoạn đường vào đầu chợ, có khá nhiều người mời du khách lựa chọn điểm dừng chân.

Khách có thể vào thẳng chợ Hàng Dương và mua đồ ăn - thức uống, sau đó mang ra khu vực bãi biển để thưởng thức hoặc mang về.

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 4).

Chợ bán nhiều hải sản tươi sống.

Chợ có bán đầy đủ các loại hải sản, dễ thấy như là: Tôm tít, ốc tỏi, tôm sú, tôm càng, tôm hùm, cua, ghẹ, ốc, cá… các loại. 

Khách có thể mua hải sản tươi sống, sau đó người bán chế biến - nấu nướng ngay tại chỗ hoặc là chọn sẵn những khay đồ ăn đã được lên món sẵn, chỉ cần hâm nóng hoặc làm chín để cho khách sử dụng. Tại chợ Hàng Dương cũng có bố trí bàn ghế cho khách thưởng thức hải sản.

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 5).

Và một số món đã lên khay sẵn.

Những khay hải sản được bày bán trong chợ thật phong phú về chủng loại. Đó là những khay hàu, 50 con, có giá 100.000 đồng, khay ốc tỏi 6 con loại lớn, giá 100.000 đồng hay mực lá loại lớn, 100.000/con….

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 6).

Khách thích loại nào, chỉ cần chọn, ăn xong mới tính tiền.

Ngoài ra, còn có tôm tít, tôm càng, tôm sú hay cua, ghẹ xếp chồng trên những mớ rau, rồi các loại sò đã “ăn sẵn” mỡ hành, đậu phộng…nhìn thật hấp dẫn.

Văn hoá - Thăm 'thánh địa' hải sản vạn người mê ở Tp.HCM (Hình 7).

Có thể chọn loại hải sản tươi sống, yêu cầu chế biến tại chỗ.

Đặc sản của Cần Giờ nổi tiếng có sò huyết, cua, tôm tít, hàu, mực… ăn rất ngon và ở Chợ Hàng Dương có đủ các đặc sản này. 

Đây là ngôi chợ hết sức đặc biệt, độc đáo và nổi tiếng nhiều năm qua nên khách du lịch khi đến đây hầu như đều ghé vào thưởng thức, trải nghiệm, nhất là vào dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết.

Chí Thanh

Những ẩm thực cực ngon ở Hà Nội không thể bỏ qua

Thứ 5, 24/03/2022 | 08:31
Không chỉ thu hút du khách bởi những danh lam thắng cảnh đẹp hút hồn mà Hà Nội còn may mắn được "sở hữu" một nền ẩm thực đa dạng và phong phú.

Ẩm thực lạ: Thưởng thức món côn trùng đầy lông lá của người Campuchia

Thứ 3, 11/01/2022 | 09:43
Trái ngược với vẻ ngoài ghê rợn, món nhện chiên giòn của người Campuchia lại mang đến sự khoái khẩu cho nhiều thực khách tứ phương.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Từng nổi tiếng một thời, Cò "Đất phương Nam" 40 tuổi vẫn vất vả, ở nhà trọ 15m2

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Ngôi sao nhí một thời Cò trong phim "Đất Phương Nam" hiện chỉ có một mình, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ".