Tham vọng chấn hưng ngành vũ trụ của Nga

Tham vọng chấn hưng ngành vũ trụ của Nga

Thứ 7, 12/10/2013 | 15:06
0
Chính phủ Nga vừa quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang (Roscosmos) với hy vọng sẽ chấn hưng ngành vũ trụ của Nga đang dần bị tụt hậu với thế giới, đặc biệt là với Mỹ.

Thông tin trên đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết vào ngày 10/10, theo đó cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleg Ostapenko sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang (Roscosmos), thay thế ông Vladimir Popovkin, trong một động thái nhằm vực lại ngành vũ trụ đang yếu kém này.

Ông Medvedev cho rằng, với tư cách là Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang, Trung tướng Ostapenko sẽ giúp tổ chức tốt hơn chương trình vũ trụ của nước này, vốn đã tụt hậu và gặp nhiều thất bại trong những năm gần đây.

Chính phủ Nga đang thực hiện kế hoạch cải tổ triệt để cơ cấu tổ chức của ngành công nghiệp vũ trụ nhằm tăng hiệu quả hoạt động và giảm thiểu việc sử dụng sai ngân sách, theo kế hoạch vừa được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người giám sát lĩnh vực quốc phòng và vũ trụ, công bố hôm 9/10 với Tổng thống Putin.

Tiêu điểm - Tham vọng chấn hưng ngành vũ trụ của Nga

Trung tướng Ostapenko được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang

Ông Rogozin cho biết, một tập đoàn nhà nước mới sẽ được thành lập để quản lý các cơ sở sản xuất từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang, nơi mà uy tín đã bị giảm sút nghiêm trọng do một loạt vụ phóng tên lửa thất bại trong những năm gần đây.

Nằm trong kế hoạch chấn hưng ngành vũ trụ của Nga, hồi năm 2011, Nga quyết định xây mới sân bay vũ trụ Phương Đông.

Với sân bay vũ trụ Phương Đông, Nga tham vọng sẽ biến thành phố Uglegorsk thành một trung tâm vũ trụ hiện đại về mọi mặt, chuyên phục vụ cho ngành vũ trụ Nga trong tương lai. Các phi hành gia và gia đình của họ sẽ sinh sống và làm việc tại đây.

Phó Giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos Reminshevski tuyên bố, kể từ năm 2020, 45% các cuộc phóng tên lửa đẩy của Nga lên quỹ đạo sẽ được thực hiện trên sân bay vũ trụ Phương Đông. Ông Reminshevski cho biết thêm, Nga sẽ đầu tư xây dựng hơn 1500 công trình khác nhau tại sân bay vũ trụ này, trong đó có 2 tổ hợp phóng tên lửa đẩy, tổ hợp đào tạo phi công vũ trụ và kiểm tra y tế, các nhà máy sản xuất oxy và hydrogen. Bên cạnh đó, hơn 150km đường ray sẽ được lắp đặt tại khu vực sân bay.

Theo kế hoạch sân bay Phương Đông sẽ đảm nhiệm phóng lên quỹ đạo Trái đất các tàu vũ trụ có người lái và các loại vệ tinh nhân tạo đảm bảo thông tin liên lạc, truyền hình, dẫn đường và thăm dò Trái đất từ vũ trụ.

Tiêu điểm - Tham vọng chấn hưng ngành vũ trụ của Nga (Hình 2).

Mô hình sân bay vũ trụ Phương Đông

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng từ sân bay vũ trụ này, Nga sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của mình lên sao Hỏa.

So với sân bay vũ trụ Baikonur trên lãnh thổ Kazakhstan, Phương Đông có diện tích nhỏ hơn 10 lần nhưng lại có đầy đủ những tổ hợp và công trình cần thiết cho một sân bay vũ trụ hiện đại của tương lai.

Trong vòng 3 năm tới, Chính phủ Nga sẽ đầu tư 24,7 tỷ rúp (tương đương 823 triệu USD) để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của Phương Đông. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2016, tổ hợp bệ phóng thứ nhất sẽ đi vào hoạt động và bắt đầu phóng các thiết bị vũ trụ.

Bệ phóng thứ hai sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2016-2018. Sau đó, kể từ năm 2018-2020, Phương Đông sẽ chính thức đảm nhiệm phóng các tàu vũ trụ có người lái.

Theo Báo Đất Việt

'Việt Nam đang thực hiện tham vọng lớn gấp đôi Mỹ'

Thứ 3, 08/10/2013 | 17:29
“Khi chưa thể thực hiện được 100% bảo hiểm y tế toàn dân thì tỉ trọng bao cấp của nhà nước trong bảo hiểm y tế hiện nay đã chiếm tới 42%. Nghĩa là, chính phủ Việt Nam đang thực hiện một tham vọng “lớn gấp đôi” so với nước Mỹ, xét về mặt cơ cấu trong việc hỗ trợ người dân”.

Bốc thăm vòng 4 cúp Liên Đoàn: Arsenal đại chiến Chelsea, MU dễ thở

Thứ 5, 26/09/2013 | 13:26
Hai ông lớn thành London đã gặp phải lá thăm xui xẻo khi sớm phải đụng nhau tại vòng 4 cúp Liên Đoàn, trong khi đó MU chỉ phải gặp Norwich.

Loạt ứng dụng Chrome tham vọng lật đổ Windows của Google

Thứ 4, 18/09/2013 | 16:31
Chrome Apps là tham vọng của Google nhằm thay thế ứng dụng Windows truyền thống.

Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:49
Mỹ lại cảnh báo về “sự phát triển đáng lo ngại” trong vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran và kêu gọi lãnh đạo mới của quốc gia này chứng tỏ với thế giới rằng ông ta không muốn chế tạo quả bom.

Bà Mai Kiều Liên tham vọng Vinamilk thành tập đoàn đa quốc gia

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:38
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Justin Rowlatt thực hiện cho chương trình Working Lives BBC, bà Mai Kiều Liên đặt tham vọng Vinamilk sẽ thành 1 tập đoàn đa quốc gia.

Những doanh nghiệp Việt tham vọng doanh số 1 tỷ đô

Chủ nhật, 11/08/2013 | 08:09
Thủy sản Hùng Vương, Tôn Hoa Sen, Cà phê Trung Nguyên… là những doanh nghiệp nuôi tham vọng vượt lên trong cuộc chơi đầy thách thức này – cán mốc doanh số 1 tỉ USD.

'Việt Nam đang thực hiện tham vọng lớn gấp đôi Mỹ'

Thứ 3, 08/10/2013 | 17:29
“Khi chưa thể thực hiện được 100% bảo hiểm y tế toàn dân thì tỉ trọng bao cấp của nhà nước trong bảo hiểm y tế hiện nay đã chiếm tới 42%. Nghĩa là, chính phủ Việt Nam đang thực hiện một tham vọng “lớn gấp đôi” so với nước Mỹ, xét về mặt cơ cấu trong việc hỗ trợ người dân”.

Bốc thăm vòng 4 cúp Liên Đoàn: Arsenal đại chiến Chelsea, MU dễ thở

Thứ 5, 26/09/2013 | 13:26
Hai ông lớn thành London đã gặp phải lá thăm xui xẻo khi sớm phải đụng nhau tại vòng 4 cúp Liên Đoàn, trong khi đó MU chỉ phải gặp Norwich.

Loạt ứng dụng Chrome tham vọng lật đổ Windows của Google

Thứ 4, 18/09/2013 | 16:31
Chrome Apps là tham vọng của Google nhằm thay thế ứng dụng Windows truyền thống.

Mỹ lo ngại trước tham vọng hạt nhân của Iran

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:49
Mỹ lại cảnh báo về “sự phát triển đáng lo ngại” trong vấn đề tham vọng hạt nhân của Iran và kêu gọi lãnh đạo mới của quốc gia này chứng tỏ với thế giới rằng ông ta không muốn chế tạo quả bom.

Bà Mai Kiều Liên tham vọng Vinamilk thành tập đoàn đa quốc gia

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:38
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Justin Rowlatt thực hiện cho chương trình Working Lives BBC, bà Mai Kiều Liên đặt tham vọng Vinamilk sẽ thành 1 tập đoàn đa quốc gia.

Những doanh nghiệp Việt tham vọng doanh số 1 tỷ đô

Chủ nhật, 11/08/2013 | 08:09
Thủy sản Hùng Vương, Tôn Hoa Sen, Cà phê Trung Nguyên… là những doanh nghiệp nuôi tham vọng vượt lên trong cuộc chơi đầy thách thức này – cán mốc doanh số 1 tỉ USD.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.