Vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Kim Jong-un, điều đã khá quen thuộc với nhà lãnh đạo này. Tên lửa có tên Hwasong-12, đã bay được quãng đường 2.000km, qua lãnh thổ Nhật Bản trước khi rơi xuống biển Thái Bình Dương.
Quả tên lửa đã kích hoạt hệ thống báo động khẩn cấp và tin nhắn cảnh báo của Nhật Bản chỉ vài phút trước khi bay qua vùng đảo Hokkaido phía Bắc nước này vào sáng ngày 15/9.
Điều đặc biệt là tên lửa này đã bay xa hơn bất kỳ tên lửa nào mà Triều Tiên đã thử nghiệm thành công trước đó.
Mục tiêu của ông Kim Jong-un là “khiến cho những nhà cầm quyền Mỹ không dám đề cập đến những lựa chọn quân sự đối với Triều Tiên”, hãng KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo này.
Hãng này nhấn mạnh thêm, cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong-12 hôm 15 tháng 9 vừa qua đã chứng minh tính chính xác và hiệu quả của hệ thống tên lửa Triều Tiên.
Phát biểu trong buổi thử nghiệm tên lửa, ông Kim Jong-un khẳng định, nước này sắp đạt được “mục tiêu hoàn thiện sức mạnh hạt nhân” mặc cho “sự cấm vận và những lệnh trừng phạt không giới hạn”, theo KCNA.
“Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã phát hiện, theo dõi và đánh giá vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên là một vụ thử tên lửa đạn đạo”, người phát ngôn, Giám đốc các hoạt động truyền thông tại Hạm đội Thái Bình Dương David Benham cho biết.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gọi vụ phóng tên lửa vừa qua của Triều Tiên là một hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
“Bây giờ là thời điểm mà cộng đồng quốc tế cần đoàn kết trước những hành động khiêu khích, đe dọa nền hòa bình thế giới của Triều Tiên. Chúng ta cần phải khiến Bình Nhưỡng hiểu rằng, nếu họ tiếp tục đi con đường đã chọn, họ sẽ không có một tương lai tốt đẹp”, ông Abe nhấn mạnh.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải có “những biện pháp mới” để đối phó với Triều Tiên, đặc biệt là áp lực từ hai cường quốc Nga và Trung Quốc sau những vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp và chỉ một tuần sau vụ thử thành công bom hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Bắc Kinh phản đối hành động thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng nhưng tin rằng ngoại giao là giải pháp duy nhất cho vấn đề “phức tạp và nhạy cảm” này.
Cùng quan điểm đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzia khẳng định: “Chúng tôi tin rằng tất cả những sự đe dọa lẫn nhau, những vụ phóng và thử nghiệm tên lửa cần phải được dừng lại, và các cuộc đàm phán quan trọng cần phải được tiến hành”.
Xem thêm: Giữa “vòng kim cô trừng phạt” Bình Nhưỡng bị cáo buộc tấn công vào tiền ảo
Mạnh Thương