Cây hoa sứ còn gọi là hoa đại, có tên khoa học Plumeria rubra, thuộc họ trúc đào (Apocynaceae). Đây là loài thân gỗ nhỏ, có thể đạt được chiều cao tự nhiên từ 8 đến 12m. Hoa của cây có màu trắng ở phía ngoài, bên trong màu vàng nhạt hoặc đỏ, mùi rất thơm.
Ở Việt Nam, hoa sứ được trồng làm cảnh, che bóng mát, phổ biến ở gia viên, đình chùa, sân trường. Trong y học cổ truyền người ta còn dùng hoa đại sắc thuốc uống chữa bệnh tim mạch, huyết áp.
Hàng hoa sứ bên cạnh Phu Văn Lâu có tuổi đời đã hàng trăm năm. Trải qua bao biến cố lịch sử, hàng hoa sứ nay trở nên cổ kính, hàng năm vẫn bung nở hoa trắng tinh khôi khoe sắc mỗi khi tháng 4 gõ cửa.
Trải qua bao biến cố của lịch sử, hàng hoa sứ nay trở nên cổ kính và quen thuộc với bao thế hệ người dân xứ Huế.
Hoa sứ có màu trắng, bên trong màu vàng nhạt và mùi thơm nhè nhẹ.
Hoa sứ đón ánh bình minh cạnh Phu Văn Lâu tráng lệ.
Đọ sắc trắng tinh khôi cùng nắng.
Hoa trắng rơi lẫn trên thảm cỏ, trắng cả một lối mòn.