Tháng 7, Đà Nẵng sẽ làm rõ vụ cán bộ ''giấu' 17.000 lô đất

Tháng 7, Đà Nẵng sẽ làm rõ vụ cán bộ ''giấu' 17.000 lô đất

Thứ 6, 24/04/2015 | 08:06
0
Ngày 23/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quân: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã đề nghị đoàn đạo biểu làm rõ vụ việc cán bộ quản lý "giấu" 17.000 lô đất tái định cư .

Báo Tiền phong dẫn lời cử tri Nguyễn Tri (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố) trình bày về sự việc này: "Ban quản lý giấu 17.000 lô đất, trong lúc dân giải tỏa đền bù phải nhận tiền thuê chỗ ở là việc không thể chấp nhận được.

Xã hội - Tháng 7, Đà Nẵng sẽ làm rõ vụ cán bộ ''giấu' 17.000 lô đất

Cử tri TP Đà Nẵng bức xúc về việc cán bộ ém 17.000 lô đất mà vẫn chưa bị xử lý. Ảnh Tiền phong.

Phải điều tra, làm rõ tình hình của số đất trên, và mạnh tay xử lý, kỉ luật những cán bộ tham nhũng".

Trả lời vấn đề trên, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng cho rằng, việc giấu đất tái định cư là một vấn đề nóng trong thời gian qua ở Đà Nẵng. Sau kỳ họp giám sát của HĐND TP. Đà Nẵng cuối năm 2014 đã giải quyết xong vấn đề nợ đất tái định cư của dân. Trước đó, năm nào cũng để xảy ra tình trạng nợ đất của dân.

3 cán bộ Sở GTVT Nam Định bị khởi tố vì tham ô.

“Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cũng đã công bố số liệu chính thức là nợ đến 17.000 lô, các phương tiện truyền thông báo chí cũng có đăng rồi... Chúng tôi đang tính và chắc chắn sẽ xử lý nghiêm. Phải chờ đến kỳ họp HĐND trong tháng 7 thì lúc đó, vấn đề này sẽ được mang ra chất vấn và đại diện UBND TP trả lời công khai”, báo Người lao động dẫn lời ông Nghĩa.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2014, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng đã tố cán bộ các ban quản lý “ém” 14.500 lô đất tái định cư của dân.
Tuy nhiên, ngày 9/4, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND thành phố Đà Nẵng cho biết tại cuộc họp baos TP, qua báo cáo của các ban quản lý dự án, thành phố đang dư 17.000 lô đất chứ không phải 14.500 lô như trong báo cáo trước đó.

Tâm An

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.